Thư chúc mừng của TS Lê Đắc Sơn:

Dân trí là người bạn đồng hành

(Dân trí) - Ở Đại học Đại Nam, nhiều máy đặt Dân trí làm trang chủ. Các thầy cô và sinh viên Đại Nam luôn coi Dân trí là người bạn, người đồng hành cùng chúng tôi trên con đường khuyến học, khuyến tài.

Nhân dịp báo Dân trí tròn 5 tuổi, TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đại Nam đã gửi thư chúc mừng và bày tỏ những lời tâm huyết trong tư cách là một độc giả thường xuyên và lâu năm của báo Dân trí.
 
Dân trí là người bạn đồng hành - 1

TS Lê Đắc Sơn
 
"Xin được chúc mừng Dân trí, tờ báo yêu thích của Đại học Đại Nam tròn 5 tuổi.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Dân trí điện tử đã được thầy trò Trường đại học Đại Nam chúng tôi rất quan tâm vì mấy lẽ.

Báo luôn có những thông tin mới, cách viết giản dị, dễ đọc, dễ vào, gần gũi với công việc của chúng tôi và đặc biệt là những hoạt động xã hội của báo rất ấn tượng.

Ở Đại học Đại Nam, nhiều máy đặt Dân trí làm trang chủ. Các thầy cô và sinh viên Đại Nam luôn coi Dân trí là người bạn, người đồng hành cùng chúng tôi trên con đường khuyến học, khuyến tài. Báo Dân trí cũng như Đại học Đại Nam có cùng mục tiêu là nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho đất nước, do đó có nhiều sự đồng cảm, chia sẻ.

Khẩu hiệu hành động của Đại Nam là “Học để thay đổi”, thay đổi chính mình và thay đổi cho cả cộng đồng nên chúng tôi rất quan tâm đến chất lượng và việc học ngoại ngữ. Giỏi chuyên môn và phải thành thạo ngoại ngữ thì mới có thể vươn ra ngoài thế giới, mới có nhiều cơ hội để thay đổi. Vì vậy, nhiều giảng viên và sinh viên Đại Nam rất quan tâm đến trang Dân trí điện tử tiếng Anh (Dtinews). Tôi đã từng gặp một số sinh viên ngoài giờ học thường vào Dtinews để vừa đọc thông tin, vừa rèn ngoại ngữ.

Tôi được biết báo có những hoạt động để lại nhiều ấn tượng. Cuộc thi Nhân tài Đất Việt được sinh viên của Đại Nam rất quan tâm. Việc xây cầu Dân trí ở Cần Thơ đầu năm 2010 và khỏi công cầu Pô Kô cũng là những việc làm đáng tự hào. Hình như đây là 2 cây cầu đầu tiên được mang tên một tờ báo.

Rất tiếc là có rất nhiều điểm chung nhưng giữa chúng ta lại chưa có được sự gắn kết cần thiết. Nhiều hoạt động về khuyến học, khuyến tài của Đại Nam chưa được Dân trí phản ánh. Hy vọng những năm tới, chúng ta sẽ gắn bó với nhau hơn để cùng hành trình trên con đường nâng cao dân trí.

Thay mặt giảng viên, sinh viên Đại Nam, chúc Dân trí ngày càng phát triển, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp khuyến học - giáo dục của đất nước".

TS Lê Đắc Sơn