Dân trí là một nhịp cầu nối với Tổ quốc

(Dân trí) - Đối với những người con sống xa quê hương, báo chí chính là nhịp cầu nối chúng tôi với Tổ Quốc, giúp chúng tôi hiểu tình hình quê nhà và thêm yêu đất nước. Dân trí là một trong số những nhịp cầu đó.

Dân trí là một nhịp cầu nối với Tổ quốc - 1
Anh Nguyễn Hoài Bắc, Việt kiều Canada.
 
Tuần trước, tôi về Canada mấy tháng, thấy ở đây không chỉ cộng đồng người Việt mà cả các bạn Canada cũng đọc Dân trí và Dtinews. Ngạc nhiên và mừng, tôi điện thoại báo tin cho người bạn làm ở tòa soạn nhưng thật bất ngờ khi bạn tôi thông báo Dân trí đã gần như “phủ kín bản đồ thế giới” với lượng truy cập hơn 10 triệu lượt/ngày. Về Việt Nam đã lâu, có điều kiện tiếp xúc nhiều với báo chí nước nhà nên tôi hiểu đây là niềm vui không phải báo nào cũng có được.

Do cộng tác với nhiều tờ báo, từng viết nhiều bài báo nên tôi còn khẳng định các bài viết trên Dân trí, Dtinews có chất lượng khá tốt, thông tin nhanh nhạy, đề cập đến nhiều mặt của đời sống và khá chính xác, việc truy cập khá dễ dàng… Đó là những thế mạnh của Dân trí.

Riêng Dtinews, tuy còn mới mẻ nhưng đã thấy xuất hiện bản sắc riêng, thu hút được một số Việt Kiều tham gia viết bài và đặc biệt là sử dụng tốt tiếng Anh. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực mà tôi quan tâm thành thực là báo vẫn nặng ở phản ánh mà thiếu những bài phân tích sâu sắc, những nhận định có tính dự báo.

Về hoạt động xã hội, là doanh nhân, tôi hiểu rằng qua các hoạt động xã hội, báo không chỉ góp phần giúp đỡ các số phận éo le, các hoàn cảnh khó khăn hay thiên tai mà còn quảng bá thương hiệu.

Tuy nhiên, đây là việc làm tất cả đều có lợi, đều hướng thiện nên rất cần phát huy. Cuộc thi như Nhân tài Đất Việt và Quỹ Nhân ái của báo trở thành biểu tượng đáng ghi nhận. Các nền báo chí hiện đại trên thế giới rất biết phát huy cách làm này.

Do đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo là Trường nghề Việt Nam- Canada và Trường Marie Curie nên tôi rất trân trọng tiêu chí mà tờ báo đặt trọng tâm là phục vụ cho lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, nâng cao sự hiểu biết cho mọi người để từ đó, có việc làm phù hợp và thích ứng với hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào thị trường thế giới.

Dân trí không chỉ phản ánh những mặt chưa được của giáo dục mà còn động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể nỗ lực vươn lên. Các bài viết về phong trào khuyến học, vì những tấm gương vượt lên số phận và những đóng góp của các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học gốc Việt là những thế mạnh, rất đáng ghi nhận của Dân trí.

Chúng tôi, những doanh nhân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục mong muốn và rất cần sự hỗ trợ của Dân trí trên con đường phát triển, nhằm xây dựng một xã hội học tập như chủ trương của Chính phủ Việt Nam.

Đối với những người con sống xa quê hương, báo chí chính là nhịp cầu nối chúng tôi với Tổ quốc và Dân trí là một trong số những nhịp cầu đó. Sự phát triển của báo điện tử nói chung, điện tử Dân trí nói riêng đã giúp chúng tôi không chỉ là thông tin mà còn là tình cảm với quê hương, đất nước.

Nhân kỉ niệm 5 năm thành lập, thay mặt tập thể giáo viên, sinh viên Trường nghề Việt Nam - Canada, chúc báo điện tử Dân trí ngày càng phát triển, đồng hành cùng chúng tôi trên con đường khuyến học, khuyến tài, giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Hoài Bắc
(Việt kiều Canada)