Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Công dân bức xúc vì Tòa án quận Ba Đình chậm đưa vụ án ra xét xử

(Dân trí) - Tròn nửa năm sau ngày ký quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm, Tòa án quận Ba Đình chưa lên kế hoạch đưa vụ án UBND quận Ba Đình bị khởi kiện về việc cấp sổ đỏ sai quy định tại 42 phố Sơn Tây ra xét xử, khiến công dân bức xúc.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí, bà Phạm Thị Phương (SN 1971), trú tại F4-A7 Yên Bái 1, Tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là đại diện ủy quyền của ông Phạm Văn Thức (bố bà Phương) trong vụ kiện yêu cầu hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định tại số nhà 42 phố Sơn Tây cho ông Phạm Thanh Xuân (anh trai bà Phương) và vợ là Trần Thị Thu Dung phản ánh: TAND quận Ba Đình có dấu hiệu thiếu khách quan, chậm đưa vụ kiện hành chính do gia đình bà Phương là nguyên đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình, mặc dù gia đình bà Phương nhiều lần gửi đơn đề nghị đưa vụ án ra xét xử theo trình tự và quy định của pháp luật.
 
Đơn kêu cứu gia đình bà Phương gửi báo Dân trí
Đơn kêu cứu gia đình bà Phương gửi báo Dân trí

Nội dung đơn của bà Phương cho biết, bố mẹ bà là ông Phạm Văn Thức và Đặng Thị Thoa có sở hữu nhà đất tại số 42 phố Sơn Tây. Mẹ bà Phương bị lẫn, không kiểm soát được hành vi từ nhiều năm nay (có xác nhận của bệnh viện), bố bà Phương sinh sống tại đây, hàng tháng vẫn đi lĩnh lương hưu đều đặn. Giai đoạn năm 2003 - 2005, UBND phường Điện Biên đã xét duyệt hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định cho ông Phạm Thanh Xuân và vợ Trần Thị Thu Dung.

Ông Phạm Văn Thức là đồng sở hữu vẫn còn sống nhưng trong hồ sơ chuyển quyền sử dụng cho con (năm 2003) Phạm Thanh Xuân, cùng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ được UBND phường Điện Biên xét duyệt không có tên ông Thức. Những người cùng hàng thừa kế nhà đất là bà Phạm Thị Phương, Phạm Thị Nhung không được hỏi ý kiến. Gia đình bà Phương chỉ biết việc UBND quận Ba Đình đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nhà đất trên cho ông Xuân, khi giữa ông Xuân và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Phương đã gửi đơn khiếu nại đến UBND phường Điện Biên, UBND quận Ba Đình, cùng các phòng, ban chức năng của quận Ba Đình, nhưng không được giải quyết. Theo tường trình của bà Phương, tại buổi hòa giải diễn ra ở trụ sở UBND phường, gia đình được cán bộ địa chính giải thích sở dĩ có sai sót trên là do nghĩ rằng ông Thức đã mất. Không có sự lựa chọn, vợ chồng ông Phạm Văn Thức làm đơn khởi kiện UBND quận Ba Đình ra Tòa án, yêu cầu hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại số 42 phố Sơn Tây.
 
Bà Phương cho rằng Giấy chứng nhận QSDĐ số 42 phố Sơn Tây là vi phạm pháp luật
Bà Phương cho rằng Giấy chứng nhận QSDĐ số 42 phố Sơn Tây là vi phạm pháp luật

Ngày 13/6/2013, TAND quận Ba Đình ra Quyết định số 02/2013/TLST-HC về việc thụ lý vụ án yêu cầu hủy quyết định hành chính liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của UBND quận Ba Đình. Sau nhiều tháng gia đình ông Thức liên tục có đơn đề nghị, ngày 14/1/2014, TAND quận Ba Đình đưa vụ án ra xét xử, nhưng phiên xử bị tạm hoãn do vợ chồng ông Xuân có đơn xin hoãn phiên tòa.

6 tháng trôi qua từ ngày Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Đồng Thị Lai ký quyết định hoãn phiên tòa, Tòa án quận Ba Đình chưa có kế hoạch mở lại phiên sơ thẩm khiến vợ chồng ông Thức phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn và bức xúc. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, vợ chồng ông Phạm Văn Thức, cùng hai con Phạm Thị Phương và Phạm Thị Nhung khẩn thiết đề nghị Tòa án quận Ba Đình sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Xem xét, đánh giá kỹ lưỡng các tài liệu liên quan, từ đó đưa ra bản án công tâm, khách quan, tuyên hủy quyết định cấp Giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định của UBND quận Ba Đình.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương