Hồi âm:

Công an TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc Dân trí nêu

(Dân trí) – Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ký văn bản gửi Công an huyện Hoài Đức làm rõ nội dung phản ánh của bà Nguyễn Thị Hương trước cái chết “bất thường” của bố đẻ bà là cụ Nguyễn Hữu Mùi.

Công an TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ việc Dân trí nêu

Công văn chỉ đạo giải quyết vụ việc của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội

Tại công văn số 97/PCĐ PC44 (Đ1), của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nêu rõ: Ngày 3/2/2012, Công an TP. Hà Nội nhận được công văn số 17/BBĐ – 2012 của báo Điện tử Dân trí về việc kiến nghị về cái chết bị cho là “bất thường” của cụ Nguyễn Hữu Mùi là bố đẻ của bà Hương.

Trước sự việc trên, Đại tá Trần Văn Hanh, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm sáng tỏ nội dung khiếu nại.

Như Dân trí đã đưa tin, vừa qua Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hương, trú tại xóm 1, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội phản ánh: Về cái chết của bố đẻ là cụ Nguyễn Hữu Mùi (chết ngày 22/1/2012), sống tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức là không bình thường vì có vết sưng to đằng sau gáy. Theo phản ánh của bà Hương, việc cụ Mùi chết có liên quan đến hai người thân trong gia đình chị Hương.
 
Đau xót trước cái chết có dấu hiệu “bất thường” của bố đẻ, bà Hương mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Thu Hà