Hồi âm:

Công an Hà Nội điều tra vụ "băm nát" một khúc sông Hồng

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh những sai phạm xảy ra trên sông Hồng đoạn chảy qua phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Ngày 27/5/2013, Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và có văn bản phúc đáp tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực này.

Văn bản số 174/PC68 (TH) đề ngày 27/5/2013, do Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) - Công an TP. Hà Nội ký gửi đến báo Dân trí nêu rõ:
 
Văn bản của Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP. Hà Nội gửi báo Dân trí
Văn bản của Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP. Hà Nội gửi báo Dân trí

“Ngày 22/5/2013, báo Dân trí đăng bài “Băm nát” một khúc sông Hồng, trong đó có nội dung phản ánh sáng ngày 17/5/2013, tàu công suất lớn hút cát trái phép sát trụ cầu Nhật Tân, phần tiếp giáp với bờ nam sông Hồng, thuộc địa phận phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Sau khi báo nêu, phòng PC68 - Công an thành phố chỉ đạo đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) đường thủy số 2 làm việc với Trạm điều tiết cầu Nhật Tân, đồng chí Trạm trưởng cung cấp: Cầu Nhật Tân được xây dựng tại Km 61 + 500, bờ phải thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; bờ trái thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, do nhà thầu của Nhật Bản làm chủ đầu tư, thi công từ tháng 11/2009; trong phạm vi khống chế, điều tiết thi công cầu (cách trụ cầu về thượng lưu 1000m và về phía hạ lưu 500m) không có bến thủy, bến vật liệu xây dựng; không có phương tiện dừng, đỗ, neo đậu, hoặc khai thác cát trái phép. Công ty Quản lý đường sông số 6 đã bố trí 3 trạm điều tiết (tại thượng lưu, hạ lưu, trung tâm) để điều tiết, khống chế phương tiện phục vụ thi công cầu an toàn.
 
Những sai phạm đang xảy ra trên sông Hồng đoạn chảy qua phường Nhật Tân
Những sai phạm đang xảy ra trên sông Hồng đoạn chảy qua phường Nhật Tân
Những sai phạm đang xảy ra trên sông Hồng đoạn chảy qua phường Nhật Tân

Song ngoài khu vực điều tiết thi công cầu, tại bờ nam sông Hồng cách trụ cầu Nhật tân về phía hạ lưu khoảng 600 -700m có một bến vật liệu xây dựng, được phép hoạt động đến tháng 8/2013. Trong thời gian vừa qua có một số phương tiện vận chuyển cát từ nơi khác đến tập kết tại đây vào ban đêm, đến sáng bơm lên bãi vật liệu xây dựng để bán cho các hộ dân có nhu cầu.

Hiện nay lãnh đạo Phòng PC68 đã chỉ đạo đội TTKS số 2 tăng cường lực lượng, đẩy mạnh công tác TTKS, tập trung giải quyết nhưng vi phạm, không để xảy ra phức tạp.

Phòng PC68 xin tiếp thu và cảm ơn báo Dân trí đã phản ánh kịp thời những dấu hiệu vi phạm để đơn vị tập trung giải quyết, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố”.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định đã giao Thanh tra Xây dựng quận, UBND phường Nhật Tân kiểm tra nội dung báo Dân trí đưa tin; UBND quận Tây Hồ sẽ "san phẳng" các công trình xây dung "mọc" lên trái phép tại khu vực bãi đá sông Hồng.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương