Cơ quan chức năng Quảng Bình cần xem xét lại vụ việc

Trong tình hình phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam đang cố hết sức mình để hội nhập với nền kinh tế thế giới và việc thu hút lao động có trình độ về làm việc tại địa phương là hết sức cần thiết.

Bạn đọc: Trần Tiến Sinh

Thứ nhất là tạo ra được 1 đội ngũ lao động có trình độ, có thể cập nhật và tiếp cận với những tiến bộ của khoa học kĩ thuật, áp dụng vào việc phát triển kinh tế cho địa phương.

Thứ 2, có thể ngăn chặn được nạn chảy máu chất xám. Quảng Bình cần có những chính sách phù hợp hơn. Đừng để nhân tài rời bỏ quê hương.

Bạn đọc: Lê Trung Kiên 

Xem ra Giám đốc sở Nội Vụ Quảng Bình là người hiểu hơn ai hết việc giải quyết sự việc này và phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân trong công tác sử dụng nhân tài, phục vụ sự phát triển của tỉnh Quảng Bình nói riêng và tổ quốc Việt Nam nói chung.

Phải thể hiện được tính dân chủ công bằng và văn minh mà Đảng ta khởi xướng, nếu không làm được việc đó thì nên mạnh dạn từ chức để không làm ảnh hưởng đến Đảng, đến lòng tin của nhân dân.

Bạn đọc: Châu Minh Hùng 

Tôi không hiểu những cán bộ của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Bình nghĩ gì. Họ sợ nhân tài sau này sẽ lên được chức cao và chiếm chỗ của họ chăng hay là sẽ giành suất này cho 1 con cháu nào đó của họ???

Thật trái ngược với chính sách thu hút nhân tài về quê làm việc. Thật không công bằng. Mong rằng chị Hương sẽ kiếm được công việc khác và cần lên án hành động trái đạo lý này.

Bạn đọc: Nguyễn Khánh Hoà

Tôi cũng là 1 người con Quảng Bình. Khi đọc bài này tôi thực sự bức xúc thay cho chị Hương nói riêng và những người lao động tại Quảng Bình nói chung. Thú thực mà nói thì chuyện như vậy ở Quảng Bình không phải là hiếm. Hãy trả lại công bằng cho những người lao động như chị Hương.

Bạn đọc: Trần Trọng 

Tôi là người Quảng Bình và vợ tôi cũng thế. Tuy nhiên chúng tôi hiện đang sống và làm việc ở Đà Nẵng (Theo chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng). Ra trường có bằng giỏi xin việc chẳng tốn xu nào lại được Tp cho gần chục triệu tiêu.

Bạn đọc: Hùng 

Thật mỉa mai. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì oằn mình chịu sự  di dân cư học. Các tỉnh miền trung thì luôn lình xình vì thiếu cán bộ giỏi. Ấy vậy mà cái nghịch lý trên vẫn tồn tại bao nhiêu năm nay.

Bạn đọc: caryta

Tôi thực sự không hiểu cách làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. Việc này phải chăng có uẩn khúc gì đó? Lớp trẻ chúng tôi khi học xong, rất muốn được đóng góp cho tỉnh nhà, nơi được gọi là quê hương, thế nhưng với chính sách đãi ngộ như thế này, việc tuyển dụng những nhân tài về làm việc, cống hiến cho quê hương sẽ không có kết quả như mong muốn. Và có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đất nước ta luôn rơi vào tình trạng "chảy máu chất xám".

Bạn đọc: Stranger

Nếu vụ việc này không được làm rõ ràng theo quy định của pháp luật thì có thể sẽ tạo một tiền lệ rất xấu, gây tâm lý không tốt cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Bạn đọc: Đồng Hương

Tôi và số đông các bạn học cùng khóa sau khi tốt nghiệp quyết định về quê để xây dựng quê hương. Cuối cùng là nỗi thất vọng tràn trề, và phải khăn gói ra đi xây dựng tương lai trên quê hương khác.

Tôi và còn rất nhiều người rất giống hoàn cảnh của chị Hương trong bài báo. Có khác chăng là tôi im lặng từ bỏ chứ không lên tiếng kêu oan như chị mà thôi. Thật là bất bình cho chị Hương quá.

Bạn đọc: Phạm Quỳnh Anh

Đọc bài báo trên tôi thấy bất bình thay cho Hương. Tôi nghĩ đã đến lúc lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình nên vào cuộc xem xét lại trình độ và cách xử lý công việc của lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh.

Đừng để Sở làm liều đưa ra các quyết định liên quan đến đường công danh của một con người rồi lại vô tư hủy nó đi để rồi họ phải loay hoay tự tìm kế mưu sinh. Chúc em Hương sớm tìm được việc làm như ý.

Bạn đọc: Đ.T

Tôi không hiểu chị  "cố đấm ăn xôi" để làm việc ở  đó để làm gì, khi mà người ta không tạo điều kiện cho chị? Kể cả chị có làm việc ở đó đi chăng nữa, họ cũng sẽ gây khó dễ cho chị, khiến chị ức chế.

Bạn đọc: Phạm Trung Kiên 

Công ty chúng tôi có cơ sở sản xuất tại Hưng Yên Hiện đang có  nhu cầu tuyển Quản lý sản xuất và Kiểm soát chất lượng tại nhà máy. Nếu chị Hương có nhu cầu tìm việc làm thì xin mời nộp hồ sơ.