Chị Mai Hương chẳng hiểu gì về công việc của thầy cô cả

Nhiệm vụ của người thầy không chỉ là giảng dạy mà còn phải nghiên cứu khoa học; bên cạnh đó, để có được một tiết giảng đòi hỏi người thầy phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc; mà bạn chắc hiểu là lao động trí óc sẽ vất vả hơn lao động chân tay rất nhiều.

Bạn đọc: Nam Tiến

 

Bài viết này xin được phản hồi bài viết của chị Nguyễn Mai Hương: “Chạnh lòng giáo viên nghĩ đến… thưởng Tết”.

 

Vấn đề tiền thưởng và lương của các thầy cô đã được rất nhiều người bàn và nói đến, tuy nhiên khi đọc bài viết của bạn Nguyễn Mai Hương, tôi có mấy điều muốn được chia sẻ với cách nhìn có phần thiển cận của bạn.

 

Thứ nhất, những trường hợp mà bạn nêu ra chỉ là những trường hợp cá biệt, xảy ra ở một vài nơi; do vậy bạn không thể quy kết những trường hợp cá biệt đó thành vấn đề chung của ngành giáo dục.

 

Thứ hai, bạn cho rằng các thầy cô chỉ thỉnh thoảng mới phải lên lớp giảng vài ba tiết rồi về làm việc gia đình thì hoàn toàn sai lầm và điều này thể hiện bạn không hiểu gì về công việc của các thầy cô.

 

Thưa với bạn nhiệm vụ của các thầy cô không chỉ là giảng dạy mà còn phải nghiên cứu khoa học; bên cạnh đó, để có được một tiết giảng đòi hỏi các thầy cô phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc; mà bạn chắc hiểu là lao động trí óc sẽ vất vả hơn lao động chân tay rất nhiều. Do vậy những gì các thầy cô phải bỏ ra không thể chỉ cân đo đong đếm bằng 8 tiếng đồng hồ như bạn so sánh. Mặt khác, nếu bạn có con nhỏ đang tuổi đi học mẫu giáo thì bạn sẽ thấu hiểu các cô giáo mầm non phải làm việc như thế nào trong 8 tiếng với các cháu nhỏ, còn việc soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học... các cô làm vào lúc nào? có được tính tiền thêm giờ không?

 

Thứ ba, bạn cho rằng các thầy cô được nghỉ hè những vẫn được hưởng lương. Điều này là đặc thù của ngành, hơn nữa bạn có biết là trong thời gian được coi là nghỉ hè của học sinh và sinh viên đó các thầy cô phải làm gì không? Bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi nói bạn ạ.

 

Điều cuối cùng muốn nói với bạn là về mặt nguyên tắc những ai có đầu tư nhiều về học hành và kiến thức thì sẽ được hưởng thành quả xứng đáng; trong khi đó chắc bạn biết ngành giáo dục là ngành có tỷ lệ được đào tạo ở các bậc đào tạo cao nhất, nhưng mức lương mà các thầy cô được hưởng đã thực sự xứng đáng chưa.

 

Với mỗi ngành nghề khác nhau, sẽ có những đặc thù riêng và có những sự cống hiến cho xã hội bằng những cách thức khác nhau. Vì thế mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng chúng ta đều đồng ý với nhau một điều là chế độ dành cho các thầy cô vẫn còn là một vấn đề cần được quan tâm cho xứng đáng và phù hợp với vị trí của công việc “trồng người”.