Cao Bằng: Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu

(Dân trí) - Ký kết cho Công ty KOHKI Việt Nam thuê hơn 11.000m2 đất nông nghiệp sát bờ sông Hiến làm cơ sở sản xuất nấm, 9 hộ dân tại xã Hòa Chung - TP Cao Bằng (Cao Bằng) tá hỏa kêu cứu khi một thời gian sau khu đất "biến tướng" thành một đại công trường tập kết khoáng sản bên cạnh dòng sông Hiến bị đào xới nham nhở.

Báo Dân trí vừa nhận được Đơn kiến nghị của 9 hộ dân trú tại tổ 10 phường Hòa Chung - TP Cao Bằng (Cao Bằng) cho biết: Các hộ dân cho Công ty KOHKI Việt Nam có địa chỉ tại Pác Khuổi - Lê Chung - Hòa An (Cao Bằng) do bà Reiko Nishimaki làm tổng giám đốc thuê hơn 11.000m2 đất tại bãi Nà Cháu sát sông Hiến để công ty này trồng nấm. Thời hạn thuê trong vòng 30 năm từ ngày 15/6/2000 đến ngày 15/6/2030.

Theo bản hợp đồng có sự xác nhận của lãnh đạo UBND xã Lê Chung và UBND xã Hòa Chung thì phía Công ty KOHKI Việt Nam phải sử dụng đất đúng mục đích, khi trả lại đất theo đúng địa hình ban đầu cho người dân.

Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu.
Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu.
Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu.
Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu.

Tuy nhiên, sau một thời gian, các hộ dân bất ngờ khi khu đất cho thuê nhanh chóng "biến tướng" thành một bãi tập kết khoáng sản khồng lồ đầy cát sỏi.

"Công ty KOHKI Việt Nam đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không thông báo cho chúng tôi được biết. Cụ thể là công ty này đã xây dựng trên khu đất các hộ gia đình chúng tôi cho thuê một số công trình không được thống nhất ghi trong hợp đồng, xây dựng trang trại chăn nuôi kiên cố, tổ chức tập kết và chung chuyển vật liệu xây dựng với khối lượng lớn, thậm chí san gạt khai thác cát đá tại chỗ làm thay đổi hiện trạng khu đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng", các hộ dân bức xúc.

Có mặt tại bãi Nà Cháu tiếp cận sự việc, PV Dân trí đã mục sở thị hiện trường và trao đổi với người dân khiếu nại. Cả khu đất bãi của người dân đã trở thành kho tập kết đầy cát sỏi. Đặc biệt, nhiều máy xúc và các xe tải cỡ lớn được huy động đào xới tan hoang cả một khúc sông Hiến. Lòng sông bị băm nát ngổn ngang các ùng vũng. Một bên bãi bồi đã hoàn toàn biến mất. Dòng chảy con sông bị thay đổi "ngoạm" nham nhở bãi bồi hoa màu phía bên kia sông của người dân.

Hợp đồng thuê đất ghi rõ việc sử dụng để trồng nâm giữa các hộ dân với Công ty TNHH KOHKI Việt Nam.
Hợp đồng thuê đất ghi rõ việc sử dụng để trồng nâm giữa các hộ dân với Công ty TNHH KOHKI Việt Nam.
Hợp đồng thuê đất ghi rõ việc sử dụng để trồng nấm giữa các hộ dân với Công ty TNHH KOHKI Việt Nam.

Bà Hoàng Thị Khiên (52 tuổi), trú tại tổ 14 phường Hòa Trung đứng giữa lòng sông giờ chỉ còn là từng đống sỏi lớn chỉ tay về phía những chiếc máy xúc phía xa phẫn nộ: Trước đây, bãi bồi chúng tôi trồng ngô, trồng hoa màu, dòng sông hiền hòa như thế mà bây giờ nhìn tứ bề khác gì một dòng sông đã chết. Bãi bồi thì biến mất từ lâu rồi.

Ông Hoàng Sầm Khánh (65 tuổi), trú tại tổ 10 - Hòa Trung cho biết các hộ dân đã nhiều lần kêu cứu, phản ánh sự việc lên các cơ quan chức năng địa phương những đến nay sự việc vẫn chưa hề được giải quyết. "Người dân chúng tôi đề nghị công ty đang cày xới sông Hiến phải dừng lại ngay sự việc, bồi thường thỏa đáng cho người dân và phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật", ông Khánh cho biết.

Được biết, đơn vị đang thực hiện tập kết cát sỏi tại khu đất của hộ dân và khai thác cát sỏi tại sông Hiến là Công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương.

Theo công văn của Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường (PC 49) Công an tỉnh Cao Bằng, việc xây dựng trang trại chăn nuôi kiên cố, tổ chức tập kết và chung chuyển vật liệu xây dựng trên phần đất của Công ty KOHKI Việt Nam thuê của các hộ dân là thực tế. Hiện phần đất này đang được Công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương làm bãi tập kết và sản xuất vật liệu có diện tích 2000m2 và chăn nuôi có diện tích 500m2.

Hợp đồng thuê đất ghi rõ việc sử dụng để trồng nâm giữa các hộ dân với Công ty TNHH KOHKI Việt Nam.
Cao Bằng: Sông Hiến bị cày xới tan hoang, nhiều hộ dân đồng loạt kêu cứu
Phòng PC 49 Công an tỉnh Cao Bằng xác định việc sử dụng đất sai mục đích và tập kết, khai thác cát sỏi là có thật.

Phòng PC 49 Công an tỉnh Cao Bằng cũng kết luận: "Quá trình làm việc xác định có dấu hiệu hoạt động khai thác cát sỏi tại lòng sông Hiến do Công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng Trần Cương thực hiện. Khu vực khai thác tiếp giáp diện tích đất các hộ dân cho Công ty KOHKI Việt Nam thuê nhưng không xác định được ranh giới giữa dòng sông và đất nông nghiệp".

Phòng PC 49 cũng cho biết xác định sử dụng đất không đúng mục đích như trong hợp đồng thuê đất giữa các hộ dân và Công ty TNHH KOHKI Việt Nam là đúng, Tuy nhiên, việc giải quyết thuộc về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Việc khai thác vàng trái phép trên sông Hiến từng là vấn nạn nhức nhối tại tỉnh Cao Bằng. Ngày 19/11/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 2390/UBND về việc tăng cường công tác ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt, sông Hiến là một trong những nguồn nước để sản xuất nước sạch phục vụ trực tiếp nhân dân TP Cao Bằng và một số huyện lân cận. Vì vậy, việc xâm hại đến dòng sông này gây ô nhiễm môi trường sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đên bạn đọc.

Anh Thế