Tiêu điểm:

Cạnh tranh chất xám

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành một buổi trò chuyện với 100 trí thức trẻ Đoàn khối các cơ quan Trung ương ngày 23/3. Một trong những nội dung được Phó Thủ tướng quan tâm gửi gắm là làm sao thu hút nhân tài trẻ vào cơ quan nhà nước.

Phải có khâu đột phá, thay đổi thực sự về nhận thức để dòng trí thức trẻ chảy vào cơ quan nhà nước mà không chảy ra.

 

Vấn đề này đã được đặt ra từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả. Trên thực tế, đa số những người giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đều tìm việc ở các doanh nghiệp, công ty nước ngoài, rất ít người vào cơ quan nhà nước. Thậm chí, nhiều người đang phục vụ ở các cơ quan nhà nước tìm đường ra làm việc cho tư nhân. Những công ty săn đầu người tìm hiểu rất kỹ nguồn chất xám trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, họ ra giá cao để thu hút nhân tài. Hàng loạt chuyên gia trong các ngân hàng nhà nước bỏ việc là vì được tư nhân trả giá tương xứng với sức lao động.
 
Cạnh tranh chất xám - 1

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
 

Vì có dòng chảy chất xám như vậy nên nguy cơ thấy rõ là chất lượng nguồn nhân lực trong khối nhà nước ngày càng thấp. Cán bộ, công chức chính quyền không có năng lực tương xứng với nguồn nhân lực trong xã hội thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển chung. Cán bộ công chức chính quyền trình độ hạn chế thì không thể giải quyết tốt công việc. Sự trì trệ của bộ máy hành chính một phần do cơ chế, nhưng một phần là do chuyên môn nghiệp vụ của người trực tiếp xử lý công việc. Những sáng tạo, sự năng động của cộng đồng khi gặp phải lực cản từ các cơ quan công quyền thì mất hết tác dụng, trở thành vô hiệu. Lực cản đó được gọi tên rất rõ là năng lực và trách nhiệm của những người có quyền hành.

 

Cuộc cạnh tranh chất xám giữa các cơ quan nhà nước và các thành phần tư nhân rất không tương xứng vì phía tư nhân nhiều lợi thế hơn. Lý do không chỉ ở sự khác biệt về thu nhập mà còn chênh nhau ở các yếu tố khác về chăm sóc, đãi ngộ, tôn trọng và thăng tiến công bằng. Điều mà trí thức trẻ quan tâm là môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội để thể hiện mình, phát huy tính sáng tạo. Những điểm này vắng bóng trong cơ quan nhà nước, mà thay vào đó là cách làm rập khuôn, cơ chế cũ kỹ, tư duy lạc hậu. Không ai dễ dàng đem tài năng, sức trẻ của mình để đổi lấy đồng lương thấp và một môi trường làm việc hạn chế năng lực tư duy, cạnh tranh thăng tiến không phải bằng tài năng mà bằng những thủ thuật tầm thường.

 

Người trẻ có tâm hồn trong sáng, muốn cống hiến và hy sinh, nhưng muốn làm được điều đó đôi khi không dễ.

 

Lê Chân Nhân