Tại phường Điện Biên (Quận Ba Đình- Hà Nội):

Cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân

(Dân trí) - Từ việc giao dịch mua bán nhà không thành dẫn đến việc nảy sinh rắc rối giữa 2 bên mua và bán, gây mất an ninh khu vực. Đã gần 2 năm trôi qua, các cơ quan có trách nhiệm tại phường Điện Biên, quận Ba Đình vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của gia đình vợ chồng ông bà Nguyễn Ngọc Long và Mai Lan Hương (ở 30 phố Ông Ích Khiêm, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội). Theo đơn thư, vợ chồng ông Long, bà Hương đang tranh chấp dân sự trong việc đặt cọc mua bán ngôi nhà 30 Ông Ích Khiêm.

Vụ việc đang được TAND quận Ba Đình, Hà Nội thụ lý theo quy định của pháp luật thì đầu tháng 3/2010 đến nay, liên tục có những nhóm người lạ đến xâm phạm ngôi nhà của gia đình bà Hương. Nhóm người này kê hai chiếc giường nằm ngay trong nhà, chiếm toàn bộ cửa hàng mà gia đình bà Hương kinh doanh hàng ngày.

Cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân - 1

Nhóm người lạ mặt ngang nhiên chiếm đóng ngôi nhà của bà Hương.

Bà Hương cho biết: "Sau khi xâm chiếm căn nhà của gia đình tôi, nhóm người này còn tự tiện sử dụng mọi vật dụng trong gia đình như điện, đèn, nước, tủ lạnh, ti vi, quạt... Đồng thời đe dọa sức khoẻ và tính mạng các thành viên trong gia đình".

Con trai bà Hương đang học ở Trường THCS Cát Linh, Hà Nội cũng bị hai đối tượng lạ mặt đến hành hung, làm cháu lo sợ phải nghỉ học nhiều ngày. Gần đây, nhóm người lạ này còn có những hành vi manh động khiến vợ chồng bà Hương và con nhỏ không dám ở trong nhà, phải đi tá túc nhờ nhà người thân.

Sự việc này diễn ra kéo dài từ tháng 3/2010 đến nay, gia đình bà Hương đã hàng chục lần đến Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình, Hà Nội tố cáo hành vi của nhóm người nêu trên nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 21/3/2011, trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm: Hành vi của nhóm đối tượng trên đã xâm phạm chỗ ở của gia đình bà Hương, ép ra đường bất hợp pháp, nên có dấu hiệu phạm vào điều 124 Bộ Luật Hình sự: "Tội xâm phạm chỗ ở của công dân. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Có tổ chức…".

Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho hay:

Về căn cứ pháp lý gia đình bà Hương, ông Long vẫn đang là chủ sở hữu hợp pháp của ngôi nhà nói trên. Khi tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua nhà, TAND quận Ba Đình thụ lý là đúng trình tự pháp lý, các bên tranh chấp phải chờ quyết định của Tòa án. Việc các đối tượng lạ mặt xâm phạm chỗ ở và đuổi gia đình bà Hương ra khỏi nhà và khóa cửa lại là vi phạm Điều 73 của Hiến pháp. Trước sự việc trên, cán bộ điều tra Công an phường Điện Biên, Công an quận Ba Đình cần vào cuộc xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phong Anh - Vũ Văn Tiến