Phú Yên:

Cán bộ HTX chiếm dụng hàng trăm triệu đồng khiến người dân bức xúc

(Dân trí) - Nhiều người dân tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đang bất bình trước vụ việc, hơn 270 triệu đồng vốn tín dụng của Hợp tác xã bị chiếm dụng trong 1 khoảng thời gian dài.

Chiếm dụng hàng trăm triệu đồng

Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 18/7, PV Dân trí có mặt tại xã Hòa Thịnh để làm rõ vụ việc.

Trao đổi thông tin với PV ông N.V.T, người dân địa phương cho biết: “Tôi và người dân địa phương rất bất bình trước việc, hàng loạt cán bộ, nhân viên tại Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh và Dịch vụ Hòa Thịnh (HTX Hòa Thịnh) đã chiếm dụng quỹ vốn của HTX trong 1 thời gian dài. Trong khi đó, HTX lại không có vốn để hoạt động phải đi vay ở ngoài hàng trăm triệu đồng với mức lãi suất từ 3-4%/1 năm.

Cán bộ HTX chiếm dụng hàng trăm triệu đồng khiến người dân bức xúc - Ảnh 1.

Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh và Dịch vụ Hòa Thịnh

Vốn của HTX là cũng là của người dân góp, với 400.000 đồng/hộ. Hiện tại ở đây có 124 hộ tham gia với số vốn là gần 300.000.000 đồng. Nên việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng vốn, rồi thiếu tiền đi vay ngoài là không thể chấp nhận được. Nên tôi muốn làm rõ số tiền cán bộ đã chiếm dụng thu hồi lại được chưa và hình thức xử lý những cán bộ trên như thế nào, để người dân được rõ...” ông T bức xúc nói.

Để làm sáng tỏ vụ việc trên PV tìm đến HTX Hòa Thịnh, tiếp chúng tôi là ông Võ Ngọc Ân, giám đốc HTX Hòa Thịnh. Ông Ân cho biết “ Việc 6 cán bộ, nhân viên HTX lợi dụng chức vụ chiếm dụng vốn của tập thể là có cụ thể như sau: Ông Trương Tấn Thanh, kiểm soát viên HTX chiếm dụng 110.230.000 đồng; ông Võ Minh Lý, phó giám đốc HTX chiếm dụng 95.018.000 đồng; ông Nguyễn Văn Thành, nhân viên bán xăng chiếm dụng 31.073.325 đồng; ông Lê Đình Tín, nhân viên chiếm dụng 9.600.000 đồng; ông Trương Thanh Đức, nhân viên chiếm dụng 7.290.000 đồng; ông Dương Bá Đương, nhân viên chiếm dụng 21.502.730 đồng.”

Theo ông Ân “số tiền trên các cán bộ, nhân viên chiếm dụng từ các khoản ứng 2-3 triệu/lần đi công tác, thu nhưng không nhập quỹ, nợ tiền xăng dầu…và thời gian chiếm dụng vào khoảng 1,5 năm.

Khi hỏi về mức lương hiện tại thì ông Ân cho biết mình đang nhận 2 triệu đồng/tháng. Nhưng mỗi lần đi công tác cán bộ cấp dưới của ông lại ứng từ 2-3 triệu đồng/lần (?)

Cán bộ HTX chiếm dụng hàng trăm triệu đồng khiến người dân bức xúc - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Ân, Giám đốc HTX Hòa Thịnh trao đổi với báo chí

Nói về số tiền HTX phải vay ngoài để duy trì hoạt động ông Ân nói: “Trong quá trình xây dựng cửa hàng xăng dầu, cứng hóa giao thông nội đồng với tổng giá trị 2.715.495.000 đồng. HTX không có vốn công nợ thu chưa dứt điểm, cán bộ HTX lợi dụng chức vụ chiếm dụng vốn của tập thể không thanh toán dẫn đến cửa hàng thiếu xăng dầu để bán và thanh toán cho đơn vị thi công cửa hàng, các hạng mục khác... Nên Hội đồng quản trị có thống nhất vay bên ngoài 590.000.000 đồng, lãi xuất từ 3% -  4%/năm, tổng số lãi đã thanh toán đến nay là 102.160.000 đồng.

Hiện số tiền vay ngoài trên đã trả là 210.000.000 triệu đồng, còn nợ là 380.000.000 triệu đồng HTX sẽ cố gắng thu các khoản nợ để hoàn trả sớm nhất…” ông Ân cho biết thêm.

Đã xử lý, thu hồi

Chúng tôi tiếp tục liên hệ làm việc với UBND xã Hòa Thịnh để làm rõ vướng mắc của người dân.

Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Quang Vinh, phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh. Ông Vinh cho biết vấn đề trên UBND xã đã nắm và đã xử lý, còn muốn rõ hơn và cung cấp tài liệu thì ông không có quyền hạn, quyền đó thuộc về Chủ tịch UBND xã.

Ông Vinh cũng cho biết thêm, hiện Chủ tịch đang đi công tác nên hẹn các anh khi khác.

Còn theo xác nhận của ông Võ Ngọc Ân, giám đốc HTX Hòa Thịnh khi ông kiểm tra sổ sách thấy có chênh lệch đã tích cực động viên anh, em trong HTX hoàn trả, nhưng chắc có lẽ vì lý do kinh tế gia đình không có nên mới mượn lâu như vậy. Còn sau khi chính quyền địa phương vào cuộc thì tất cả các cá nhân có nợ và chiếm dụng đã hòa trả lại cho HTX đầy đủ.

Hình thức kỷ luật các cán bộ, nhân viên của HTX về hình thức đảng là tự kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn về chức vụ của hai cán bộ HTX thì tiếp tục giữ nguyên không thay đổi.

Cụ thể theo báo cáo về công tác củng cố, kiện toàn cán bộ HTX có nêu rõ: Đồng chí Võ Minh Lý qua phân tích của lãnh đạo có những sai sót, với tinh thần trách nhiệm đồng chí đã khắc phục kịp thời và thống nhất tiếp tục giữ chức vụ phó giám đốc để giải quyết các công việc còn tồn tại và sau Đại hội thường niên Đảng ủy xem xét kiện toàn; Đồng chí Trương Tấn Thanh sẽ giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát thôi chức vụ kiểm soát viên.

Trung Thi