Các đối tượng phát tán đơn thư mạo danh tại ĐH Ngoại Thương có thể bị khởi tố

(Dân trí) – Theo luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) thì hành vi của một số đối tượng viết đơn mạo danh, nặc danh phát tán khắp trường ĐH Ngoại thương đã vi phạm pháp luật và có thể bị khởi tố hình sự.

Đề nghị điều tra các đối tượng viết đơn mạo danh tại ĐH Ngoại thương
Theo nhiều cán bộ, giảng viên cho biết những "lùm xùm" tại ĐH Ngoại thương chỉ xuất phát từ “lợi ích nhóm” của một nhóm người
 
Thật bất ngờ, nguyên nhân của những đợt sóng “khủng bố” ấy, theo nhiều cán bộ, giảng viên cho biết lại chỉ xuất phát từ “lợi ích nhóm” của một nhóm người và bắt đầu từ vấn đề quy hoạch nhân sự. Tháng 8/2012, trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lấy ý kiến của cán bộ viên chức trong nhà trường về quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhà trường. Tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng, kết quả giới thiệu chức danh Hiệu trưởng, TS Đào Thị Thu Giang, Phó hiệu trưởng được 77 % phiếu tín nhiệm. Tất cả các ứng viên khác, trong đó có 3 Phó hiệu trưởng chỉ đạt được mức tín nhiệm từ 22-40%. Chính vì là ứng cử viên số một cho vị trí Hiệu trưởng nên TS Giang bị trở thành tâm điểm của những đơn thư nặc danh, bôi đen.

TS Nguyễn Thu Thuỷ, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh cho biết trong cuộc họp bầu PGS của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở trường Đại học Ngoại thương, TS Đào Thị Thu Giang là ứng viên có điểm công trình cao, ngoại ngữ tốt. Theo thông tin nhận được sau cuộc họp bầu chức danh giáo sư cơ sở, tất cả ứng viên đánh giá cao và được các thành viên hội đồng thống nhất đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm. Thế nhưng, kết quả bỏ phiếu thật bất ngờ, một vài cá nhân đã không thật sự công bằng, công tâm nên đã không bỏ phiếu tín nhiệm đối với TS Đào Thị Thu Giang.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó, khi TS Nguyễn Thu Thủy cùng với các cán bộ giảng viên trong Khoa QTKD (nơi TS Đào Thị Thu Giang sinh hoạt chuyên môn) làm đơn gửi Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở với mong muốn được biết lý do vì sao TS Đào Thị Thu Giang với năng lực chuyên môn tốt và được tín nhiệm cao mà chỉ nhận được 5/9 phiếu của Hội đồng, TS Thủy lập tức trở thành “nạn nhân” và mục tiêu tấn công. Nhiều đơn thư, tài liệu phát tán nói xấu TS Thủy, và nghiêm trọng hơn: 03 thành viên trong Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở trường Đại học Ngoại thương (thậm chí hai trong số đó là Phó hiệu trưởng) đã trực tiếp mang đơn thư nặc danh, tài liệu bịa đặt tới hầu hết các uỷ viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành kinh tế để “vận động hành lang”, yêu cầu họ không bỏ phiếu tín nhiệm phó giáo sư cho TS Thủy.

Tuy nhiên, các ủy viên hội đồng đã từ chối và thậm chí lên án việc làm của họ. Kết quả TS Thủy đã đạt được tín nhiệm tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành kinh tế và Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước. Làm việc tại Trường Đại học Ngoại thương, Phóng viên báo Dân trí đã được cung cấp một lá đơn nặc danh do chính một giáo sư là uỷ viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước gửi lại cho lãnh đạo nhà trường. Vị giáo sư này đã trực tiếp viết và ký tên vào lá đơn, cho biết, ông nhận đơn nặc danh từ tay ba cán bộ, trong đó có cả hai lãnh đạo nhà trường vào ngày 17/10/2012 tại nhà riêng.
 
Theo ông cho biết thì ba cán bộ nhà trường, trong đó có hai lãnh đạo nằm trong ban giám hiệu, Đảng uỷ nhà trường đã mang đơn gửi cho ông và một số uỷ viên Hội đồng chức danh giáo sư khác để “vận động hành lang”, yêu cầu ông không bỏ phiếu tín nhiệm phó giáo sư cho một ứng viên của nhà trường. Nhận thấy đây là một hành vi có dấu hiệu tiêu cực, phản sư phạm, vị giáo sư này đã báo lại sự việc cho những người có trách nhiệm.
 
Các đơn thư mạo danh, nặc danh phát tán đi nhiều nơi
Các đơn thư mạo danh, nặc danh phát tán đi nhiều nơi
mà PV Dân trí thu thập được (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ là lãnh đạo cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ông rất đau lòng trước hành vi đáng buồn trên khi ở một cơ sở đào tạo lớn của đất nước lại có những thầy cô mang học hàm, học vị cao, là cán bộ, đảng viên nằm trong Đảng uỷ song lại thiếu gương mẫu, cố tình làm trái nguyên tắc và kỷ luật Đảng, mang phát tán đơn thư nặc danh chỉ vì “chiếc ghế”!

Những ngày tháng tiếp theo, rất nhiều đơn thư nặc danh, tiếp tục nói xấu TS Đào Thị Thu Giang và thậm chí là GS,TS Hoàng Văn Châu, Hiệu trưởng Nhà trường, với nhiều luận điểm vu khống bịa đặt liên quan đến tài chính, quản lý cơ sở vật chất… đã phát tán rộng khắp.
 
Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Trương Anh Tú cho hay: Qua hồ sơ vụ việc cho thấy đã có một số đối tượng giả mạo chữ ký của nhiều cán bộ chủ chốt trong trường ĐH Ngoại thương gửi đi các cơ quan chức năng và phát tán tràn lan trong đơn vị này đã vi phạm điều 284 Bộ luật hình sự. Do vậy, Ban Giám hiệu ĐH Ngoại thương cần khẩn trương phối hợp với cơ quan Công an để điều tra làm sáng tỏ sự việc, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật như trên.
 
Điều 284. Tội giả mạo trong công tác
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:
a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
b) Làm, cấp giấy tờ giả;
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
c) Phạm tội nhiều lần;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Vũ Văn Tiến