Bức xúc vì những khoản thu kỳ lạ vẫn tiếp diễn

Ngoài các khoản “tự nguyện” mà nhà trường “bắt buộc” thì mỗi khi đưa con đến trường phụ huynh lại tiếp tục phải “tự nguyện” bỏ tiền gửi xe vào trong một cái hòm, nếu ai không có tiền lẻ thì cứ tiền chẵn mà nhét, bởi không làm thế sẽ bị nhìn như người “ngoài hành tinh”.

Bạn đọc: Nguyễn Hồng

 

Đúng là tình trạng lạm thu vẫn diễn ra ở tất cả các trường học và các cấp. Con tôi học tại một trường Mầm non…, Hoàng Mai, Hà Nội cũng vậy. Đầu năm học đã đóng góp tất cả các khoản đóng góp theo yêu cầu của nhà trường, kể cả các khoản tự nguyện quỹ phụ huynh,...

Nhưng đầu tuần vừa rồi, nhà trường yêu cầu cha mẹ học sinh phải viết giấy tự nguyện không nhận lại và nộp 40 nghìn đồng vào quỹ xã hội giáo dục (40 nghìn này đáng lẽ nhà trường phải trả lại cho học sinh theo Quyết định 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội) và tự nguyện nộp thêm cho trường 35 nghìn đồng một tháng tiền hỗ trợ trông buổi trưa cho giáo viên. Giáo viên đưa cho mỗi phụ huynh một mẫu đơn và đề nghị phải viết theo. Gia đình nào không tự nguyện cũng phải viết đơn.

Tôi rất bất bình về việc này, không muốn viết đơn tự nguyện, nhưng lại sợ nếu không tự nguyện thì lại con mình. Vì vậy, đành phải nhẫn nhịn viết cái đơn gọi là tự nguyên kia. Đúng là chả hiểu sao nữa, quy định của bộ Giáo dục & Đào tạo là nghiêm cấm thu các khoản trái qui định, nhưng ở dưới các trường nghĩ ra đủ các khoản để tiếp tục thu.

 

Thêm vào đó ở trường con tôi học, còn có một khoản thu tự nguyện nữa rất kỳ lạ đó là nhà trường khóa cửa chính lại, không cho phụ huynh và các cháu vào. Mở cửa phụ bên cạnh nhà văn hóa, yêu cầu các phụ huynh mang xe vào nhà văn hóa gửi xe, mỗi xe đề nghị tự nguyện bỏ vào hòm (như hòm công đức)1 nghìn đồng. Ai không có 1 nghìn thì phải bỏ vào 5 hoặc 10 nghìn cũng được. Có phụ huynh hôm trước quên không mang tiền lẻ phải bỏ vào 5 nghìn đồng, hôm sau cũng quên không mang tiền thì họ nhìn cứ như người ngoài hành tinh ấy.

 

Tôi không hiểu tự nguyện ở đây là gì? là phải nộp, phải đóng tiền theo yêu cầu của nhà trường, nếu không nhà trường sẽ bắt buộc phải tự nguyện thực hiện.