Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cảm ơn báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí đăng bức thư ngỏ của độc giả Lê Văn Trực, góp sáng kiến về việc đổi mới cách thức phục người bệnh trong các bệnh viện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã gửi thư cảm ơn đến độc giả và báo Dân trí.

Trong thư, Bộ trưởng viết: “Qua Báo Dân trí điện tử, Bộ Y Tế nhận được ý kiến đề xuất của độc giả Lê Văn Lực về việc các bệnh viện lớn nên thành lập Trung tâm dịch vụ liên kết thông tin lịch trình khám bệnh giữa người bệnh và bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người bệnh trong việc khám chữa bệnh (nhất là những bệnh nhân ở xa, ở các tỉnh). Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi đánh giá cao đề xuất của ông, đồng thời hoan nghênh Báo Dân trí điện tử đã thông tin kịp thời.

 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của bệnh viện đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng và phát triển mạnh mẽ. Ở Việt Nam vấn đề ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành bệnh viện nói chung và trong việc tư vấn, đặt lịch khám bệnh cho bệnh nhân nói riêng hiện nay đang được Bộ Y tế quan tâm. Tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh từ khâu đăng ký khám bệnh, chuẩn đoán, theo dõi quá trình điều trị từng lần khám và quản lý sức khoẻ lâu dài cho từng người là mục tiêu phấn đấu của ngành trong những năm tới.

 

Tuy nhiên việc đạt được mục tiêu đó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: kinh phí thực hiện, công nghệ thông tin hiện có, nhân lực… đang là những khó khăn không chỉ Bộ Y tế mà các Bộ, ngành khác cũng đang gặp phải. Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị trong ngành tích cực triển khai việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của đơn vị và đây cũng là một tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm của các đơn vị.

Bộ Y tế rất mong tiếp tục nhận được những đề xuất của ông và Quý Báo”.

 

PV