Bình luận "cho vui" của bạn có thể sẽ thay đổi cuộc đời ai đó!

PV

(Dân trí) - "Bạn có quyền bình luận những vấn đề mình quan tâm, nhưng không có quyền lợi dụng tự do bình luận để xúc phạm người khác".

Phát ngôn muốn bạn trai có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp mình của Hoa hậu Ý Nhi hiện đang là tâm điểm dư luận. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, phát ngôn của Ý Nhi trở thành chủ đề nóng, bị đem ra mổ xẻ với rất nhiều bình luận tiêu cực, phản cảm. 

Không ít bình luận ác ý cho rằng phát ngôn của Ý Nhi chính là dấu hiệu cho sự đổi thay. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cảm thông, bảo vệ tân hoa hậu.

Tài khoản Nhung Le: "Em nghĩ là nếu mình nhìn 1 góc nhìn khác, thì có bạn Hoa hậu đang tạo động lực cho bạn người yêu, rõ ràng có áp lực mới có kim cương, anh là người yêu em nhưng nếu anh không cố gắng thì người khác sẽ cố gắng hộ. Mình thấy bạn ấy nói khá ok mà".

Bình luận cho vui của bạn có thể sẽ thay đổi cuộc đời ai đó! - 1

Phát ngôn của Ý Nhi vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn nhận phát ngôn của Ý Nhi dưới góc độ tâm lý học, Tiến sĩ tâm lý Đặng Hoàng Ngân cho rằng chia sẻ của tân hoa hậu phản ánh chân thực mong đợi về nỗ lực phát triển bản thân của bạn trai. Đó là nhu cầu tâm lý rất bình thường ở nhiều người đang có mối quan hệ hẹn hò.

"Mối quan hệ sẽ được xây dựng thuận lợi hơn khi cả hai cùng tiến, cùng có hệ giá trị sống tương đồng, cùng trao đổi và hình dung được điều mà người bạn đồng hành đang nói đến. Nếu có khác biệt quá lớn về cách cảm nhận, nhìn nhận cuộc sống thì cặp đôi sẽ phải đối diện với nhiều gánh nặng tinh thần.

Hơn nữa, cần đặt phát ngôn này trong bối cảnh phỏng vấn sau đăng quang, với áp lực của một thanh niên trẻ vừa thành tựu trước cơn bão truyền thông. Việc khẳng định nỗ lực của bản thân, nhận sự chú ý của truyền thông, lên tiếng để truyền thông không đặt áp lực lên bạn trai, đều là những biểu đạt hợp lý", nữ tiến sĩ nêu quan điểm.

Bình luận cho vui của bạn có thể sẽ thay đổi cuộc đời ai đó! - 2

Tiến sĩ tâm lý Đặng Hoàng Ngân (Ảnh: NVCC).

Đối với những bình luận cho rằng vì Ý Nhi nay đã là hoa hậu nên bạn trai bắt buộc phải thay đổi để thành đạt, thành công, giàu có hơn, Tiến sĩ Đặng Hoàng Ngân cho rằng đây là định kiến nặng nề lên nam giới. 

Định kiến này khiến mọi người khái quát rằng chỉ có thành đạt kinh tế mới là điều kiện quan trọng nhất để nam giới có người yêu, xa hơn là có tình yêu, hôn nhân hạnh phúc. Đó là một niềm tin phiến diện.

Lý giải cho quan điểm này, nữ tiến sĩ cho biết, kinh tế ở mức độ cặp đôi cùng hài lòng, sự chia sẻ trách nhiệm chung, sự gần gũi tin cậy trong giao tiếp, nỗ lực hiểu nhau, giúp đỡ nhau trở thành một phiên bản tốt hơn chính bản thân mình và nhiều yếu tố khác cùng làm nên sự hạnh phúc của một con người nói riêng và cặp đôi nói chung. Vật chất hóa nam giới, sắc dục hóa nữ giới đều là những nhãn quan sai lầm.

Cách nói lên ý kiến phản ánh mức độ văn minh của cộng đồng

Sau đám hỏi của Shark Bình - Phương Oanh, phát ngôn của Ý Nhi về bạn trai đang là chủ đề được quan tâm, thu hút hàng trăm, hàng ngàn bình luận trên các trang mạng xã hội.

Trao đổi thêm về việc hiện tượng cộng đồng mạng quá quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến độc hại về mối quan hệ của hoa hậu Ý Nhi và bạn trai, Tiến sĩ Đặng Hoàng Ngân thẳng thắn: 

"Ý kiến của cộng đồng thể hiện chính suy nghĩ, cảm nhận, hệ giá trị mà chính cộng đồng đó theo đuổi. Cách nói lên ý kiến phản ánh mức độ văn minh của cộng đồng ấy. Tôi không nói rằng chỉ ý kiến mong đợi điều tốt đẹp cho cặp đôi mới là văn minh, còn ý kiến trái chiều là không tốt. Tôi muốn chúng ta hạn chế những biểu hiện thiếu văn minh khi đưa ra đánh giá và chú ý đến lỗ hổng văn hóa trong xã hội mình.

Bình luận cho vui của bạn có thể sẽ thay đổi cuộc đời ai đó! - 3

Chuyện tình cảm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai được khán giả quan tâm (Ảnh: Hữu Khoa, chụp màn hình).

Một là thái độ "tình dục hóa" phụ nữ, khi mặc định rằng người đẹp, hoa hậu đều cặp kè với đại gia và hai bên khai thác các giá trị từ nhau. Cho dù từng có những hiện tượng như vậy, nhưng khái quát hóa hiện tượng thành một quy luật là sai lầm về nhận thức. Việc phán xét không có căn cứ thực tế cũng là một hình thức xúc phạm cá nhân.

Hai là thái độ đùa cợt và thương hại người bạn trai. Có thể một số người bình luận nghĩ là mình chỉ nói vui, chỉ đang bình luận chuyện phiếm. Tuy nhiên, ngôn từ tiêu cực trên mạng xã hội của một cộng đồng ẩn danh là bạo lực đối với một người rõ ràng về danh tính.

Ba là, các cuộc thi sắc đẹp là sự kiện văn hóa - giải trí. Một cộng đồng dành sự quan tâm thái quá đến thi sắc đẹp, tập trung quá nhiều vào các giá trị giải trí, bề nổi là một cộng đồng nghèo nàn về văn hóa".

Bình luận về vụ việc, chủ đề mình quan tâm là quyền tự do của mỗi cá nhân. Tuy nhiên hãy nhớ mỗi bình luận của bạn đều thể hiện bạn là ai, hơn hết, càng cần biết rằng tự do của bạn không được phép xúc phạm, gây tổn hại đến người khác.

Thực tế trên thế giới đã ghi nhận nhiều vụ việc đáng tiếc khi nạn nhân không chống đỡ nổi sự tiêu cực từ những bình luận ác ý từ mạng xã hội. Bởi thế, khi đặt tay lên bàn phím viết bình luận, hãy nhớ rằng, rất có thể bình luận cho vui của bạn, có thể sẽ thay đổi cuộc đời ai đó.

Hải Đăng