Bình Định: Hết thuốc trừ sâu rởm đến giống lúa “đểu” tung hoành thị trường

(Dân trí) - Sau thông tin loạn thuốc bảo vệ thực vật “hết đát” len lỏi về các vùng nông thôn tỉnh Bình Định. Gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh này lại xuất hiện giống lúa “đểu” đội lốt giống lúa nguyên chủng để bán cho bà con nông dân.

Theo thanh tra Sở NN-PTNT Bình Định cho biết, gần đây nhiều địa phương phản ánh trên thị trường lúa giống có nhiều giống lúa cấp xác nhận nhưng lại được đóng bao là lúa giống nguyên chủng để bán giá cao đang được bày bán tràn lan.

Giống lúa VĐ8 nguyên chủng của những doanh nghiệp ngoài tỉnh bán trên thị trường Bình Định. Tuy nhiên, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ xác nhận thì Viện không hề cung cấp giống VĐ8 siêu nguyên chủng cho những doanh nghiệp này.
Giống lúa VĐ8 nguyên chủng của những doanh nghiệp ngoài tỉnh bán trên thị trường Bình Định. Tuy nhiên, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ xác nhận thì Viện không hề cung cấp giống VĐ8 siêu nguyên chủng cho những doanh nghiệp này.

Ông Ngô Đình Ba, Trưởng Phòng NN-PTNT Huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết: “Chúng tôi nghe nông dân trên địa bàn huyện ca thán quá trời về tình trạng mua giống lúa nguyên chủng về sản xuất nhưng gặp phải giống lúa rởm. Trên bao bì ghi giống nguyên chủng nhưng khi mang về ngâm ủ thì thấy lẫn nhiều lúa lép, thậm chí có cả hạt cỏ. Hầu hết nguồn giống này có xuất xứ từ Quảng Ngãi. Nghi ngờ cơ sở sản bán giống lúa nguyên chủng rởm nên nông dân đồng loạt phản ánh lên ngành chức năng”.

Theo bà con nông dân cho biết, giống nguyên chủng sản xuất lần đầu ra giống xác nhận. Sau đó, dùng giống xác nhận làm thêm 1 vụ nữa thì bỏ vì đã thành lúa thịt, năng suất kém phải thay giống lúa mới. Tuy nhiên, người nông dân mua phải giống xác nhận đóng bao nguyên chủng. Qua 1 vụ sản xuất đã thành lúa thịt nhưng cứ ngỡ là lúa xác nhận, làm thêm vụ nữa thì lúa bị lẫn tạp, phát triển nhiều tầng, sâu bệnh phát sinh, mất năng suất.

Trước tình hình đó, thanh tra Sở NN-PTNT Bình Định mở đợt thanh tra đột xuất trên địa bàn 4 huyện gồm: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát và Tây Sơn. Đoàn công tác kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh lúa giống trên địa bàn, đã thu về 5 sản phẩm lúa giống nghi ngờ là giống nguyên chủng rởm. Mổi sản phẩm đoàn công tác lấy 3 mẫu, 1 mẫu giao cho cơ sở kinh doanh, 1 mẫu đoàn công tác lưu kho và 1 mẫu đưa đi kiểm nghiệm tại TP Hồ Chí Minh.

Theo ngành nông nghiệp Bình Định, tình trạng giống lúa xác nhận “đội lốt” giống nguyên chủng không phải bây giờ mới xảy ra mà đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh này từ trước. Gần đây nhất, trong vụ ĐX 2015-2016 vừa qua, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ đã phát hiện tình trạng trên.

Nếu mua phải giống nguyên chủng rởm thì không thể dùng làm giống sản xuất vụ sau, nông dân không biết cứ nghĩ giống nguyên chủng nên dùng sản xuất vụ sau nên lúa bị lẫn tạp, phát triển nhiều tầng, sâu bệnh, năng suất thấp (ảnh minh họa).
Nếu mua phải giống nguyên chủng rởm thì không thể dùng làm giống sản xuất vụ sau, nông dân không biết cứ nghĩ giống nguyên chủng nên dùng sản xuất vụ sau nên lúa bị lẫn tạp, phát triển nhiều tầng, sâu bệnh, năng suất thấp (ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Đức Thọ, Trưởng bộ môn chuyển giao công nghệ và khuyến nông (thuộc Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ) cho rằng hiện nay, Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ là đơn vị duy nhất tại miền Trung - Tây Nguyên cung ứng giống gốc VĐ8 siêu nguyên chủng cho 3 đơn vị trên địa bàn Bình Định sản xuất ra giống nguyên chủng, gồm: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định, Cty dịch vụ Giống cây trồng Quy Nhơn và Cty TNHH Giống cây trồng Thuận Nông đóng trên địa bàn thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thấy, nhiều doanh nghiệp không được Viện cung cấp giống VĐ8 siêu nguyên chủng nhưng vẫn có giống VĐ8 nguyên chủng bán ra thị trường, thông qua các doanh nghiệp, đại lý, các cửa hàng tạp hóa, các HTX Nông nghiệp. Nguồn gốc giống VĐ8 không rõ nguồn gốc này này chủ yếu là của các công ty ngoài tỉnh”.

“Vì chạy theo lợi nhuận mà một số đơn vị sản xuất giống đã làm nhiều giống kém chất lượng cung ứng ra thị trường mà không màng đến những thiệt hại mà nông dân phải gánh chịu”, ông Thọ bức xúc.

Trước đó, Dân trí cũng có thông tin về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật và một số loại giống cây trồng có nguồn gốc xuất xứ. Thậm chí, có nhiều loại đã quá hạn sử dụng hoặc không có dấu chứng nhận hợp quy được bán trên thị trường tỉnh Bình Định.

Doãn Công