Nghệ An:

Bị “hành hạ” đủ kiểu vì nghi tham gia tố cáo thương binh giả

(Dân trí) - Chỉ vì thuộc diện “tình nghi” đã tham gia trong quá trình tố cáo tiêu cực khiến 12 trường hợp bị “rớt” chế độ thương binh và nạn nhân chất độc da cam mà gia đình ông Đinh Trung Uý cuộc sống không ngày nào được yên ổn.

Bị “hành hạ” đủ kiểu vì nghi tham gia tố cáo thương binh giả
Ông Đinh Trung Uý (75 tuổi) bên hiện trường còn sót lại sau vụ hỏa hoạn bất thường xảy ra tại gia đình mình.
 
Nhà phát hỏa bất thường giữa đêm khuya

Đêm ngày 17/2/2013, nhà ông Đinh Trung Uý (75 tuổi) ở xóm 4, xã Diễn Thái (Diễn Châu, Nghệ An) bỗng dưng phát hỏa đùng đùng. Khu vực phát sinh đám cháy được xác định là nơi gia đình ông Uý xây dựng để chăn nuôi nối liền với gian nhà ngang và nhà chính mà gia đình ông đang sinh sống.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ phần mái nhà nằm sát đường bê tông dùng để chăn nuôi của gia đình. Nếu không được phát hiện kịp thời đám cháy có thể lan sang khu vực nhà ngang và trở nên khó kiểm soát. Tại hiện trường chỉ còn trơ những chiếc cột nhà bị ngọn lửa lớn thiêu đen sám.

Nhìn vào những chiếc cột nhà bị cháy đen sám ông Đinh Trung Úy bức xúc: “May mà tôi phát hiện cháy sớm hô hoán bà con, gọi điện cho công an xã xuống dập chứ không thì toi luôn cả nhà rồi. Tôi có tố cáo gì đâu mà người ta hành hạ tôi như thế”.

Trong lúc nhà ông Úy bị cho là cháy đột ngột và được gia đình báo cáo chính quyền chưa được làm sáng tỏ. Thì thời gian gần đây gia đình ông Uý không ngày nào được yên ổn bởi một số đối tượng lợi dụng lúc đêm khuya thường ném đá lên nhà ông gây hư hại và khiến mọi người trong gia đình hoang mang lo sợ.
Bị “hành hạ” đủ kiểu vì nghi tham gia tố cáo thương binh giả
Ông Đinh Viết Dụy - một trong 12 trường hợp bị cắt chế độ chính sách, khẳng định gia đình mình không liên quan gì đến vụ cháy, ném đá lên nhà ông Úy.

“Đêm 29/4, khi gia đình tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe trên mái nhà nổ lốp đốp, ra ngoài thì thấy những viên đá rơi xuống sân. Thấy vậy tôi định chạy ra xem có việc gì nhưng bà nhà tôi không cho vì sợ nó ném vào người. Cả nhà phải đóng cửa ngồi im mà chẳng dám ra ngoài lỡ sẽ bị ném trúng đá...”, ông Úy bức xúc.

Nói về việc gia đình ông Đinh Trung Úy bị đốt nhà, có kẻ gian thường ném đá gây mất ổn định, hoang mang lo lắng trong dư luận. Ông Phan Xuân Bính - Trưởng Công an xã Diễn Thái cho biết: “Sau khi nhận được tin báo có đám cháy ở nhà ông Úy, Ban công an xã đã đến hiện trường cùng với gia đình khống chế đám cháy. Đồng thời chúng tôi cũng đã lập biên bản, báo cáo sự việc lên công an huyện Diện Châu để được điều tra làm rõ”.

Bị “hành hạ” vì nghi có tham gia tố cáo tiêu cực!?

Nguyên nhân khiến ông Uý và gia đình bị “hành hạ” đủ kiểu như nói ở trên, bởi thời gian qua nhiều thành phần nghi ngờ ông Úy có tham gia tố cáo và cung cấp bằng chứng cho người đi tố cáo các trường hợp làm thương binh giả, nạn nhân chất độc gia cam trên địa bàn.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, thì thời gian qua ở xã Diễn Thái đã bị báo chí phanh phui làm cho 12 trường hợp bị “rớt” chế độ chính sách. Trong đó có 2 thương binh và 10 nạn nhân chất độc gia cam.

Được biết, trước hôm xảy ra vụ cháy bất thường, giữa ông Úy và gia đình ông Đinh Viết Dụy (một trong số 12 trường hợp bị cắt chế độ chính sách) có xảy ra mâu thuẫn. Bản thân ông Dụy cũng thừa nhận có mâu thuẫn với ông Úy. Mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm khi con trai ông Dụy là Đinh Viết Bình đã có đe sẽ bẻ răng ông Úy trong lúc đôi co giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Dụy cho rằng đó chỉ là lời nói lúc nóng giận và không liên quan đến việc mình bị “rớt” thương binh.

“Trước hôm nhà ông Úy bị cháy thì hai bên có mâu thuẫn, nhưng đã được công an xã hòa giải rồi nên chúng tôi cũng không nói gì thêm. Việc nhà ông Úy bị đốt cháy, bị ném đá tôi không biết gì. Chúng tôi không đốt nhà ông Úy để làm gì cả?” ông Dụy phân trần.
Bị “hành hạ” đủ kiểu vì nghi tham gia tố cáo thương binh giả
Quyết định dừng trợ cấp chính sách và truy thu số tiền đã hưởng sai đối với 12 trường hợp trên đại bàn xã Diễn Thái. Trong đó có 2 trường hợp thương binh và 10 nạn nhân chất độc da cam. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình ông Úy bị “hành hạ” đủ kiểu trong thời gian vừa qua. Bởi ông Úy thuộc diện "nghi vấn" có tham gia tố cáo.

Dường như những mâu thuẫn giữa gia đình ông Úy với các hộ dân trên địa bàn xã được cho là bắt nguồn kể từ khi có đơn thư tố cáo được gửi lên Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An về 12 trường hợp thuộc chế độ chính sách trú trên địa bàn xã Diễn Thái bị “tố” đưa ra ánh sáng và bị cắt chết độ.

Tuy nhiên, theo điều tra của PV Dân trí, thì người đứng tên tố cáo trong đơn thư nói trên là ông D trú tại xã Diễn Đồng (huyện Diễn Châu). Nhưng bị cho có liên quan trong việc tố cáo này nên gia đình ông Úy bị kẻ xấu “hành hạ” đủ kiểu như nói ở trên.

“Tôi không tố cáo, không làm gì cả bỗng nhiên nhà bị cháy, rồi bị ném đá, bị chửi rủa như thế. Từ đó đến nay gia đình tôi sống không lúc nào được yên ổn. Thi thoảng lại xảy ra mâu thuẫn, đêm đến thì nơm nớp lo sợ...”, ông Úy lo lắng.

Được biết, sau khi sự việc bị phanh phui sự việc, thanh tra Sở LĐTB và XH vào cuộc và ngày 4/3/2013, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An đã ra quyết định dừng trợ cấp, truy thu số tiền đã hưởng sai chế độ đối với 12 trường hợp thuộc diện chính sách trên địa bàn xã Diện Thái.

Bà Cao Thị Quyên - Cán bộ chính sách xã Diễn Thái xác nhận sự việc trên và cho biết: “Ngay sau khi nhận được công văn từ huyện chúng tôi đã thông báo, gửi công văn đến tận từng hộ gia đình. Trong số 12 trường hợp bị cắt chế độ chính sách trên địa bàn có 2 trường hợp là thương binh, 10 trường hợp là nạn nhân chất độc màu da cam”.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn bất thường xảy ra tại gia đình ông Úy đang được công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ. Rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc trả lại sự công bằng cho người dân, tránh để mâu thuẫn kéo dài gây mất trật tự trên địa bàn, hoang mang trong dư luận.

Nguyễn Duy