Bạo lực gia đình phần lớn xuất phát từ nam giới

(Dân trí) - "Theo số liệu nghiên cứu, bạo lực gia đình phần lớn xuất phát từ nam giới, những người chịu ảnh hưởng chính là phụ nữ, trẻ em… và đó không phải là câu chuyện của riêng ai” TBT báo GĐ&XH – ông Lê Cảnh Nhạc phát biểu.

Bạo lực gia đình phần lớn xuất phát từ nam giới - 1


Ông Lê Cảnh Nhạc - TBT báo GĐ&XH, Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết "Nói không với bạo lực gia đình".
 
Theo ông Lê Cảnh Nhạc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi viết báo "Nói không với bạo lực gia đình" thì bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại đến tâm lí và sức khỏe của người bị bạo hành mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí và sức khỏe của những đứa trẻ phải chứng kiến bạo lực gia đình. Để thay đổi thực trạng đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi hành vi cho các nam giới, cần giúp những người phụ nữ, trẻ em các kĩ năng ứng xử để phòng, chống bạo lực.
 
Tại buổi họp báo phát động cuộc thi viết "Nói không với bạo lực gia đình” do báo GĐ&XH, Tổng cục Cảnh sát PCTP (Bộ CA), Cơ quan Phòng chống Ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) phối hợp tổ chức, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục CSPCTP phát biểu, bạo lực gia đình là một hiện tượng tiêu cực đi ngược lại những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội và tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước. Luật Phòng chống bạo lực gia đình cũng đã được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2008 đã tạo hành lang pháp lí quan trọng cho việc xây dựng các mô hình và tổ chức các biện pháp phòng, chống bạo lực có hiệu quả hơn.
 
Bạo lực gia đình phần lớn xuất phát từ nam giới - 2


Cuộc thi viết báo "Nói không với bạo lực gia đình", nhằm nâng cao nhận thức cho người dân rằng "Bạo lực gia không phải của riêng ai"

Tuy nhiên, bạo lực gia đình là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp, do vậy, công tác phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ gồm việc thực thi pháp luật mà còn gắn liền với việc thực hiện bình đẳng giới và công tác xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc… Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Để công tác tuyên truyền có sức lan tỏa sâu rộng, thiết thực hơn trong vai trò nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề bạo lực gia đình, cuộc thi viết báo “Nói không với bạo lực gia đình” đã được 5 cơ quan báo chí, báo Dân trí điện tử, báo Nhà báo và Công luận, báo Pháp Luật Việt Nam, Hệ phát thanh có hình VOV, chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV Đài truyền hình Việt Nam cùng tham gia phát động tổ chức.

Các tác phẩm báo chí với các thể loại, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, phỏng vấn, bình luận sẽ tập trung lên án các hành vi bạo lực gia đình; Nêu thực trạng, nguyên nhân nạn bạo lực gia đình đối với phụ nữ và những thách thức trong phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả cho người bị bạo hành, chia sẻ kinh nghiệm không chấp nhận bạo lực gia đình, phát hiện những mô hình tốt trong thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình.

Tác phẩm dự thi là các bài báo được công bố trên các báo in, báo điện tử, đài phát thanh có giấy phép hoạt động do cơ quan quản lí báo chí của Việt Nam cấp, chưa tham gia các cuộc thi và các giải thưởng báo chí khác. Thời gian công bố từ ngày 1/8/2009 – 15/1/2011. Bài dự thi gửi về báo Gia đình và Xã hội (địa chỉ 138A, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 9/8/2010 - 15/1/2011.

Hồng Ngân