Báo động việc coi thường sự cố được báo trước

(Dân trí) - Sập cầu Cần Thơ, vỡ đập Cửa Đạt rồi sập Viện KHXH Nam Bộ - chỉ trong vòng 2 tháng đã có ba vụ sập công trình xây dựng mà hậu quả rất nghiêm trọng. Điều đáng nói là tất cả các sự cố trên đều được dự báo trước thế nhưng tai hoạ vẫn xảy đến.

Từ tháng 11/2006 đến khi xảy ra vụ việc, Viện KHXH Nam Bộ đã nhiều lần gửi công văn kêu cứu đến UBND phường Bến Nghé về việc xây dựng toà cao ốc Pacific đã gây ra nhiều vết nứt và lún ở khu nhà của Viện.

Cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra từ các cơ quan chức năng liên quan và cũng đã có nhiều quyết định xử phạt cho công trình này, thậm chí là đình chỉ thi công. Thế nhưng sự việc vẫn xảy ra và toà nhà của Viện đã sập.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Với sự việc trên có thể khẳng định rằng việc sập toà nhà của Viện là một sự cố được dự báo trước nhưng lại bị chủ đầu tư cao ốc Pacific xem thường và chính điều đó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Khi toà nhà sập ông Ngô Duy Tân, giám đốc công ty TNHH bia Thái Bình Dương (Pacific) đã khẳng định sẽ khắc phục tất cả hậu quả cho viện KHXH nhưng thử hỏi nếu có tính mạng con người trong đó ông sẽ khắc phục ra sao.

Thảm hoạ sập cầu Cần Thơ theo thông tin ban đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng là do bên thi công và đã từng có một kỹ sư người Nhật cảnh báo sự cố này có thể xảy ra, thế nhưng chủ đầu tư lại không quan tâm.

Vỡ đập Cửa Đạt thì ông Hoàng Minh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1, cũng khẳng định là sẽ xảy ra khi biết lượng dòng chảy có tần suất vượt quá 5% thì công trình sẽ có rủi ro.

Chính những thái độ như vậy mà chúng ta đã phải lãnh những hậu quả đau xót đến nhường nào. Có những người đã ra đi vĩnh viễn đem lại bao nhiêu đau khổ cho người thân. Được dự báo trước nhưng hậu quả vẫn cứ xảy ra và khi xảy ra rồi thì người ta mới nói đến chuyện khắc phục...

Lê Mỹ