Báo động "những mảng đen" trong xã hội

(Dân trí) - Vụ việc 3 công an bị côn đồ đâm trọng thương trên địa bàn Hà Nội rạng sáng 10/7 khiến nỗi bất bình trong dư luận càng "bùng nổ". Mong muốn chung của người dân là cần mạnh tay quét sạch các băng nhóm kiểu "xã hội đen"...

Nỗi ám ảnh “Xã hội đen”

 

Trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, gây ra những cái chết oan ức bởi bàn tay hung bạo của các phần tử hành xử kiểu "xã hội đen". Nguyên nhân sâu xa của các vụ thanh toán giang hồ nhiều khi chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu, nhưng điều khiến dư luận người dân rất lo ngại là nỗi ám ảnh mang tên "xã hội đen" xem ra đang ngày càng tăng. Bởi người dân lành cũng rất có thể bị tấn công, bị cướp đi mạng sống chỉ vì  những lý do không đâu như: bị cho là "nhìn đểu", "trông ngứa mắt", hoặc sau một vụ va chạm giao thông, một cuộc cãi vã hoặc xích mích nhỏ...
 

Trước tình trạng đáng báo động về những mảng đen xã hội đang có chiều hướng gia tăng và các đối tượng côn đồ, đấu gấu ngày càng tỏ ra manh động, liều lĩnh, rất nhiều người dân đã không thể không lên tiếng.

 

Là người dân chúng tôi vô cùng hoang mang và bức xúc với tình trạng giang hồ lộng hành ở nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua. Tình trạng côn đồ đánh, thậm chí giết người diễn ra ngày một nhiều, ngang nhiên và trắng trợn. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Chính phủ, Bộ Công an  và các ban ngành liên quan sớm ra tay ngăn chặn và trừng trị nghiêm khắc nạn côn đồ và các băng đảng xã hội đen, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân” - Bình Yên: nguyenmanhhung@yahoo.com  

 

Thật bất bình và vô cùng lo lắng cho xã hội thời buổi bây giờ. Tôi và 1 người nữa cũng vừa là nạn nhân của vụ cướp giật trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật trên đường Tôn Đản lúc 5h chiều ngày 10/07/2011. Hai người chúng tôi đang đi xe máy trên đường, bất ngờ bị tên cướp băng lên giật dây chuyền trên cổ người bạn tôi đang lái xe... Ngỡ ngàng, căm tức, phẫn nộ và lo lắng đến xót xa khi thấy ngày càng có nhiều thành phần vô nhân tính trong xã hội thế này. Mong lực lượng công an các anh hãy ra quân mạnh tay và kiên quyết để lập lại kỷ cương phép nước” - vhs: vietha200098@gmail.com   
 
Báo động "những mảng đen" trong xã hội - 1

Một nạn nhân trong vụ truy sát (nguồn ảnh: VTC)

 

Pháp luật do con người đặt ra. Tôi thấy sự trừng phạt của pháp luật VN hiện nay chưa đủ răn đe, kính mong các nhà lập pháp thay đổi, tăng nặng hơn nữa hình phạt với những hành vi như thế này để mọi người không ai phải chết oan. Bây giờ chỉ cần ánh nhìn "khó chịu" là những kẻ côn đồ đã có thể ra tay đâm chém...” - HD: nda0072003@yahoo.com   

 

“Người dân gặp nạn, quá nhiều trường hợp đối tượng xuất hiện có số lượng lớn trang bị vũ khí lạnh, vũ khí nóng... Tại sao những người như chúng tôi cứ luôn phải dè chừng sợ sệt? Người của công lí đâu, chính quyền đâu, chúng tôi sợ ra đường lắm rồi! Một lũ côn đồ tàn bạo, mất nhân tính như vậy mà luôn ngang nhiên nhởn nhơ ngoài xã hội” - ThePhuong: oneh3art_0nelov3@yahoo.com.vn   

 

Cần nghiêm trị những hành vi côn đồ này, bất kể kẻ đó là ai, xã hội chúng ta đang sống không chấp nhận những hành vi mất hết tính người như vậy. Hiện nay những việc như thế xảy ra rất nhiều, ngay cả là hàng xóm láng giềng với nhau mà chỉ cần xích mích nhỏ là đã ... Một phần là do luật pháp còn nương tay với lũ người mất hết nhân tính này, chính quyền còn bảo thủ hay ngại điều gì... Vì vậy mà thói côn đồ trước đây rất ít nhưng bây giờ địa phương nào cũng có.

 

... Lẽ nào cứ để tình trạng côn đồ gây hỗn loạn ở nhiều nơi, khiến người dân phải chịu nhiều hậu quả, thương vong. Rất mong cơ quan công an xem xét lại cách giải quyết đối với tình trạng côn đồ lộng hành tại nhiều nơi, nhiều địa phương hiện nay. Cần có biện pháp đảm bảo tốt TTATXH” - Thái Phương: thaiphuong@gmail.com   

 

Theo tôi, những người bảo vệ pháp luật còn bị bọn chúng hành hung như vậy, hỏi rằng đằng sau bọn chúng có ai bao che và che chở cho bọn chúng ngang nhiên truy sát cả người bắt bọn chúng? Tôi nghĩ công an nên mạnh tay hơn đi, dù bọn chúng có ô dù đi nữa. Nếu không mạnh tay, một ngày nào đó tính mạng các đồng chí cũng sẽ bị đe dọa như vậy. Rồi vợ con các đồng chí và những người dân khác cũng bị đe dọa. Tôi thấy mấy đồng chí hình sự mà còn không không trấn áp được bọn chúng như vậy, thì chắc công an cấp xã sợ bọn chúng à?” - hoa: PHUONGLANPHAM@YAHOO.COM 

 
Cần biện pháp mạnh
 
Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng về việc có biện pháp gì để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là những chiến sĩ công an trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhiều bạn đọc kiến nghị cần trang bị các thiết bị tối tân và có thêm luật sử dụng súng dành riêng cho công an trong những trường hợp nguy hiểm.

 

Thật không hiểu nổi, có lẽ chuyện chỉ có ở Việt Nam khi côn đồ ngang nhiên tấn công lực lượng cảnh sát? Sự tôn nghiêm của pháp luật có còn hay không? Lực lượng cảnh sát phải được phép tiêu diệt tại chỗ những kẻ tội phạm như thế này. Tôi tin pháp luật và quần chúng nhân dân sẽ ủng hộ tuyệt đối. Đây là thời bình mà còn xảy ra chuyện như vậy, buồn quá...” - Trần Long: longcatoi@yahoo.com   

 

Tình trạng hiện nay các nhóm côn đồ liên tục ra tay thực hiện truy sát người dân, thậm chí cả cảnh sát như vụ việc nêu trên, là điều không thể chấp nhận được. Đề nghị Bộ Công an nên thành lập đội "phản ứng nhanh", bên cạnh đó phải được trang bị công cụ hỗ trợ tốt nhất và tuyển chọn những chiến sỹ có võ thuật tốt. Tôi mong rằng các đối tượng côn đồ trong vụ này cần phải bị truy bắt gấp và xử lý nghiêm để lấy lại sự bình yên cho nhân dân...” - Đỗ Việt: maiyeuem_viet82@yahoo.com.vn   

 

Bạo lực xã hội ngày càng trở nên phức tạp, đáng báo động nhưng dường như mất kiểm soát vì số vụ vẫn gia tăng, tính chất ngày càng đặc biệt nghiêm trọng. Ở hầu hết các địa bàn, ngay người dân sinh sống trong đó cũng biết được ai là "con nghiện", ai là những kẻ giang hồ cộm cán... Đúng là quá dễ.

Với ngành chức năng, câu hỏi đặt ra là:  liệu việc phát hiện ra những thành phần bất hảo và đâu là đầu mối của chúng có quá khó? Và tại sao trong xã hội bây giờ tồn tại nhiều vũ khí (gươm, đao, giáo mác, kiếm, súng ) đến thế mà vẫn không bị phát hiện ngăn chặn kịp thời? Với loại côn đồ mất hết nhân tính như hiện nay, các anh Công an nên có biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ, chứ "tay không bắt giặc" thì thật là nguy hiểm. Chúc các anh mau bình phục và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giữ vững an toàn trật tự xã hội!”
- Nguyễn Tuấn: tuan_nguyen_62_hanoi208@yahoo.com   

 

Tôi thật thắc mắc tại sao vụ việc nghiêm trọng như thế mà lại chỉ có 3 chiến sĩ công an tới hiện trường, như thế chẳng phải quá coi thường an nguy của các chiến sĩ công an sao. Trong thời gian gần đây xảy ra quá nhiều vụ giải quyết kiểu xã hội đen như thế, tôi nghĩ cần phải có sự chuẩn bị và trang bị tốt hơn nữa cho lực lượng công an!” - Hope: thamdinh128@gmail.com  

 

Nhiều độc giả cũng không quên dành những lời chia sẻ, động viên gửi tới những chiến sĩ công an đã dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ.

 

“Xin chia sẻ tình cảm với các chiến sỹ cảnh sát. Chúng ta cần tăng cường kiểm soát trật tự an ninh, bởi trong xã hội hiện nay bọn côn đồ ngày càng hung hãn, mất hết tính người và coi thường pháp luật. Cần trang bị vũ khí thêm cho các đồng chí công an và kiên quyết trừng trị bọn côn đồ một cách thích đáng” - hong@1502: vuhong1502@gmail.com   

 

Đề nghị người dân chúng ta và các đồng chí CA cần trừng trị thẳng tay bọn côn đồ này, nhất là khi chúng gây nguy hại đến người dân và đặc biệt dám động đến lực lượng CA, những người đã hy sinh xương máu để đảm bảo TTATXH. Chúng tôi rất khâm phục và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đồng chí!” - Vo Hoai: giang2203@yaoo.com.vn   

 

Hiện tượng côn đồ hành xử trắng trợn, liều lĩnh, mất nhân tính đã đến mức báo động. Người dân đang trông chờ các ngành chức năng sớm có ngay những giải pháp đủ mạnh để xóa bỏ cái gọi là "các băng nhóm kiểu xã hội đen” đang gây nhiều lo ngại cho cộng đồng, ảnh hưởng xấu tới xã hội chúng ta hiện này

 

Bách Linh