Bảo đảm an toàn giao thông cho thí sinh

(Dân trí) - Ở các thành phố, hiện tượng học sinh phóng xe máy đến trường thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua khá phổ biến. Nếu không có biện pháp kiên quyết phòng ngừa thì chắc chắn hiện tượng này lại tái diễn trong kỳ thi đại học và cao đẳng sắp tới.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự giao thông cũng như thực hiện nội quy của nhà trường,  các trường THPT và Hội đồng thi đều không cho phép học sinh mang xe máy vào khu vực trường. Phần lớn xe máy được học sinh gửi ở các quán xung quanh trường.
 
Trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, tại các điểm thi ở trường THPT Hà Huy Tập, THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT Lê Viết Thuật, THPT Lê Quý Đôn… trên địa bàn thành phố Vinh, đã có rất nhiều học sinh sử dụng xe máy đến trường thi.
 
Bảo đảm an toàn giao thông cho thí sinh - 1

Nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi đại học và cao đẳng sắp diễn ra, các bậc phụ huynh cần nghiêm khắc không cho cho phép con em mình sử dụng xe máy đến nơi ôn thi, nhất là đến trường thi.

 

Điều đáng nói là vào cuối các buổi thi, học sinh lấy xe máy tụ tập trước cổng trường thi gây ách tắc giao thông. Cá biệt, một số xe còn chở ba, chở bốn, lạng lách, đánh võng trên đường rất nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn khi hầu hết các em sử dụng xe máy đều không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Nếu bắt gặp, cảnh sát giao thông thường bỏ qua hoặc nếu có giữ lại cũng chỉ nhắc nhở rồi cho đi.
 
Em Nguyễn Khánh N ở điểm thi trường THPT Hà Huy Tập – Tp. Vinh tỏ ra phấn khởi kể lại: “Nhà em cách điểm thi gần 10 km, nếu không đi xe máy đến trường thi chắc là em sẽ bị muộn thi mất. Hôm thi môn Vật Lí, em có chở thêm hai bạn nữa cùng trường, không đội mũ bảo hiểm, bị các chú công an thổi còi bắt dừng lại. Nhưng chúng em đưa thẻ dự thi ra năn nỉ, vì sát giờ thi rồi nên các chú cũng cho qua”.

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Với suy nghĩ tạo điều kiện tối đa cho con em trong kỳ thi quan trọng, tâm lí phụ huynh thường tỏ ra dễ dãi trong việc cho phép con em sử dụng xe máy đến trường thi. Các bậc phụ huynh thường không ngần ngại trao chìa khóa dù biết con em mình không có giấy phép lái xe, mà không nghĩ tới hậu quả xấu có thể xảy ra với bản thân các em và những người tham gia giao thông trên đường.
 
Bác Nguyễn Văn P ở phường Đội Cung – Tp Vinh, có con trai là Nguyễn Văn V thi ở điểm thi trường THPT Lê Viết Thuật, chia sẻ: “Nhà bác cách trường thi khá xa. Mấy ngày diễn ra kỳ thi, Bác đều bận đi làm nên không chở em nó đến trường thi. Trời nắng nóng, đường xa, đành giao chìa khóa xe cho nó đi vậy…”

 

Trong những ngày thi, số lượng người tham gia giao thông thường đông hơn ngày bình thường, tay lái của các em chưa vững cộng với tâm lí tuổi trẻ dễ bốc đồng nên khả năng tai nạn xảy ra là điều có thể.
 
Theo thống kê bước đầu của Bộ GD-ĐT, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp 2011, trên toàn quốc có 103 thí sinh đã không thể dự thi vì tai nạn giao thông. Trong số đó, có nhiều trường hợp bị tai nạn do điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu.

 

Lại sắp đến thi đại học và cao đẳng, chúng tôi đề nghị các Hội đồng thi cũng như lực lượng bảo đảm an toàn giao thông và các bậc cha mẹ thí sinh cần nghiêm khắc hơn đối với con em của mình. Không để các em thí sinh chưa đủ tuổi trưởng thành và chưa có bằng lái xe máy được tự tiện đi xe máy đến trường thi và cần xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm. Làm vậy  không những để bảo đảm trật tự an ninh xã hội, mà còn để bảo vệ chính các em, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

 

Nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi đại học và cao đẳng sắp diễn ra, các bậc phụ huynh cần nghiêm khắc không cho phép con em mình sử dụng xe máy đến nơi ôn thi, nhất là đến trường thi. Các phụ huynh nên cố gắng sắp xếp thời gian để có thể trực tiếp chở con hoặc bố trí người nhà chở các em đến khu vực dự thi; khuyên các em đi xe buýt nếu thuận tiện hoặc để các em đi xe đạp.

 

                    Bùi Minh Tuấn

                      (Nghệ An)

 

LTS Dân trí- Không chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mà hiện tượng học sinh phổ thông đi xe máy ngày càng nhiều, và thường không đội mũ bảo hiểm lại còn đèo nhau 2-3 người và phóng nhanh vượt ẩu; nhiều khi cao hứng còn đánh võng lạng lách. Hiện tượng này bắt gặp khá nhiều vào giờ tan học ở những nơi gần các trường THPT ở nhiều thành phố, kể cả Hà Nội, chứ không riêng thành phố Vinh.
 
Những ngày thi tốt nghiệp THPT vừa qua càng thấy nhiều học sinh ngang nhiên đi xe máy và nếu không có biện pháp phòng ngừa kiên quyết thì chắc chắn sẽ còn tái diễn trong kỳ thi đại học và cao đẳng sắp đến.

 

Các Hội đồng thi cũng như cơ quan an ninh cần thực hiện nghiêm quy chế không cho học sinh đi xe máy đến trường thi và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm,  nhằm tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng giao thông tăng lên nhiều.

   

Các bậc phụ huynh cũng cần nghiêm khắc hơn với con em mình. Không vì chiều con trong những ngày thi mà cho lấy xe máy đi cho nhanh, nhưng rất dễ dẫn tới những điều bất trắc và khi đó hối hận cũng đã muộn!