Bạn đọc cùng chia vui với Gs Ngô Bảo Châu

Thời điểm cái tên GS Ngô Bảo Châu được xướng lên tại lễ trao giải Fields trưa 19/8 tại Hyderabad, Ấn Độ đã như giây phút thăng hoa tột đỉnh trong lòng triệu triệu người dân đất Việt cùng biết bao bạn bè thế giới.

Bạn đọc cùng chia vui với Gs Ngô Bảo Châu - 1
 
Fields là giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới, được ví như giải  Nobel Toán học và nay nó đã lần đầu tiên thuộc về một đại diện của Việt Nam – vị Giáo sư trẻ nhất nước ta Ngô Bảo Châu. Cùng với những tài năng trẻ như nghệ sỹ Đặng Thái Sơn,  GS F. Phạm, GS  Dương Hồng Phong… sự kiện GS Ngô Bảo Châu được tôn vinh hôm nay càng củng cố thêm niềm tin trong mọi con tim khối óc Việt Nam, rằng: Đất nước chúng ta không thiếu nhân tài tầm cỡ thế giới, và rằng "Người Việt Nam, các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới!

 
“Tự hào! Quá tuyệt vời! Xúc động trào nước mắt! Tôi yêu Việt Nam, tự hào là người Việt Nam!...” – những cụm từ đẹp đẽ đó tràn ngập trên hàng trăm trang viết vừa thắm thiết tình người, vừa nóng bỏng niềm hạnh phúc, niềm hân hoan của bạn đọc bốn phương tới tấp gửi tới cùng chia sẻ với GS Ngô Bảo Châu ngay sau giây phút đáng nhớ này trong cuộc đời…

 

Thanh Huyền  - email:  thanhhuyen22488@gmail.com 
 

Xin chân thành chúc mừng Giáo sư! Đây là một tin vui vô cùng lớn với cả đất nước, một món quà thật sự có nghĩa cho cả dân tộc trong dịp đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một minh chứng cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định mình và luôn có tầm ảnh hưởng lớn đối với thế giới. Không chỉ trong thời chiến mà cả ở thời bình, Việt Nam luôn có những nhân tài, những anh hùng kiệt xuất, những bậc vĩ nhân của mọi thời đại.

 

Đặng Huy Hoàng  - email:  ngahoang80@yahoo.com 
 

Tôi là cán bộ khoa học đã ngoài 50 tuổi. Thật vô cùng tự hào và vinh dự cho Ngô Bảo Châu, gia đình Châu và đất nước Việt Nam tươi đẹp. Thật vô cùng cảm động vì trong khoa học nước ta đã có nhân tài đóng góp cho thế giới. GS.Châu, nghệ sỹ Đặng Thái Sơn...đã khẳng định là Việt Nam không thiếu nhân tài tầm cỡ thế giới. Tôi hy vọng  trong lĩnh vực quản lý và điều hành đất nước cũng sẽ xuất hiện các bậc vĩ nhân như vậy, để đất nước hưng thịnh sánh vai cùng bạn bè năm châu.

 

Trọng Hoàng  - email:  giothoi_cd@yahoo.com 
 

Cảm ơn anh Châu, anh đã góp phần làm Tổ quốc Việt Nam ta thêm rạng danh! Tôi xúc động lắm! Hàng triệu người dân Việt Nam, nhất là các bạn trẻ hẳn cũng có tâm trạng như tôi! Các bạn trẻ, hãy giữ vững niềm tin rằng: Người Việt ta có thể làm được những điều kỳ diệu, không chỉ trong cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ đất nước, mà còn trong cuộc chiến chống lại nghèo nàn, lạc hậu và vươn lên những đỉnh cao tri thức của nhân loại! Anh Châu đã cho chúng ta thêm niềm tin! Nào các bạn trẻ, hãy tự tin lên, hãy chung tay vào xây dựng đất nước này. Và trước hết, hãy tránh xa những lầm lỗi, những thú vui chơi giải trí vô bổ, tầm thường đi! Hãy làm cho người dân Việt được nhiều lần tự hào và xúc động như thế này nữa!!! Tôi tin ở thế hệ trẻ Việt Nam, tin ở tương lai của đất nước ta, đất nước có những thanh niên có ý chí, trí tuệ và bản lĩnh như Giáo sư Châu!!!

 

Thái An   - email:  pdthaian@yahoo.com.vn
 

Tôi đã khóc khi đọc tin GS Ngô Bảo Châu đoạt giải. Chúc mừng GS! Chúc mừng GS Ngô Huy Cẩn, chúc mừng PGS Trần Lưu Vân Hiền - những người đã có công sinh thành, dưỡng dục một tài năng làm rạng danh đất Việt !

 

Hà Kim Thuy  -  email:  hkthuy62@gmail.com
 

Chúc mừng nền Toán học Việt nam, chúc mừng GS Ngô Bảo Châu đã đem giải thưởng lớn về cho đất nước. GS là tấm gương lớn cho thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo.

 

Hoa Huyền  - email:  hoahuyen_08@yahoo.com
 

Chị đọc tin tức về em trên báo điện tử từ nhiều ngay nay. Chị hồi hộp mong đến giờ khai mạc Đại hội Toán học Thế giới tổ chức ở Hyderabad, Ấn Độ. Khi tin báo em được nhận giải thưởng, chị xúc động qúa. Chị chúc mừng em, em tuyệt vời qúa. Hôm nay các thầy cô khối chuyên Toán - Tin trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội sẽ rất vui và tự hào về em.

 

Thu Ba  - email:  thubakd@yahoo.com

 

Không có gì diễn tả được niềm vui của mọi người Việt Nam khi biết tin GS Ngô Bảo Châu đạt giải thưởng Fields. Có lẽ chỉ có một cụm từ có thể diễn tả được, đó là: "Quá tuyệt vời!". Xin chúc mừng GS và mong rằng GS sẽ cống hiến tài năng của mình cho đất nước chúng ta.

 

Nina Le  - email:  yenth.pro@gmail.com
 

Thật tuyệt vời! Tôi đã mong đợi giây phút này từ rất lâu, và giờ đây tôi thấy quá vui vì cuối cùng đất nước thân yêu của chúng ta cũng được xướng tên trên trường quốc tế.... Cảm ơn, và chúc mừng Giáo sư rất nhiều.

 

Thuy An   - email:  samactinh_tl@yahoo.com
 

Niềm tự hào dân tộc! GS. Ngô Bảo Châu là bảo vật quốc gia!

 

Tùng TRỊNH Quang  - email:  tungtrq@yahoo.com
 

Tôi hãnh diện là người Việt Nam, thật đáng tự hào!!! Xin chúc mừng GS Ngô Bảo Châu! Việc Ngô Bảo Châu được vinh danh, được cả thế giới ngưỡng mộ, một lần nữa chứng tỏ người Việt Nam có thể chinh phục mọi đỉnh cao...

 

ĐƯỜNG CÒN DÀI  - email:  DUONGCODAI@GMAIL.COM

 

Xin chúc mừng cá nhân anh Châu cũng như mừng mước nhà có thêm một cú hích để phát triển ngành Toán học nói chung và khoa học cơ bản nói riêng! Thế hệ trẻ chúng tôi đã biết đam mê, cống hiến và sự hi sinh là như thế nào! 

 

Thủy Tiên  - email:  thuytien1118@yahoo.com.vn

 

Thật vinh dự và tự hào cho Tổ quốc Việt Nam - anh Châu đã góp phần làm rạng danh non sông và càng tỏa sáng ý nghĩa hơn đúng vào mốc lịch sử - "Nghìn năm Thăng Long". Kính chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để cống hiến nhiều hơn nữa. Vương miện của anh đã làm “lu mờ” các vương miện Hoa hậu (hic..hic)…

 

                                                                                                                                                                                                                      Thanh Nguyễn tổng hợp