Bãi rác tự phát, cấm đổ tệ hơn không

Chưa đầy 1 km nhưng có đến 4-5 bãi đổ rác lổn nhổn đủ thứ chất thải đã bốc mùi. Nơi có tấm bảng đậm đen dòng chữ “cấm đổ rác” lại là nơi “hoành tráng” và nhếch nhác hơn những nơi không có biển cấm.

Người gửi: Mai Xuân Tùng

Đó là tình trạng dễ thấy và tồn tại khá lâu dọc Km 27-28 quốc lộ 6, đoạn qua xã Trường Yên và Phương Yên, Chương Mỹ (Hà Nội).  

 

Không phải là điểm thu gom rác thải của ngành vệ sinh môi trường. Các bãi rác tạp nham những túi bóng, rơm rác, lông gà, đất đá, bìa xốp… của các hộ dân, hàng quán bên đường. Rác được đổ một cách vô tội vạ tạo thành đống kéo dài và tràn ra cả vệ đường. Tích tụ lâu ngày, không khí gần các bãi rác đã nằng nặng mùi hôi thối và ngột ngạt khó chịu.

 

Bãi rác tự phát, cấm đổ tệ hơn không - 1

Bãi rác ở Km28 QL 6 chợ Đông (Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội)
 
Các chất thải được xử lý hết sức thô sơ và tự nhiên. Cái nào cháy được thì người ta châm lửa đốt; không cháy được thì để ngâm mục nát bởi nắng mưa hay để gió cuốn đi. Khói đốt rác, bụi khói xe làm cho đoạn đường luôn trong tình trạng mịt mùng, mờ ảo…

 

Hằng ngày trên tuyến đường này, lượng người và phương tiện tham gia khá lớn, nhất là các xe khách, xe tải chở hàng hóa, vật liệu xây dựng… vì đây là tuyến đi Hà Nội - Hòa Bình; nhiều khu đang xây dựng…
 
Bãi rác tự phát, cấm đổ tệ hơn không - 2

Bãi rác nằm ở Km 27+500 QL 6.
 

Tình trạng chất thải dồn đống đổ tràn ra đường, khói đốt… của các bãi rác tự phát và cách xử lý chất thải thô sơ của người dân vẫn làm không chỉ gây ô nhiễm môi trường dân sinh xung quanh mà còn làm mất mỹ quan của tuyến đường. Đồng thời, nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 đoạn qua Chương Mỹ này.

 

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết tình trạng này.
 
Mọi sự đóng góp, chia sẻ, xin gửi về email: bandoc@dantri.com.vn