Hà Nội:

Bài 3: "Cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liễu Giai"

(Dân trí) - “Vi phạm trật tự xây dựng phát sinh từ năm 2009 đã được UBND quận Ba Đình kết luận, thậm chí chủ tịch phường bị đề nghị xem xét kỷ luật nhưng đến nay sai phạm vẫn nằm trơ. Cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liễu Giai".

Liên quan đến sai phạm trật tư xây dựng (TTXD) tại số 48 hẻm 127/15/32 Văn Cao - Liễu Giai - Ba Đình (Hà Nội), UBND quận Ba Đình đã yêu cầu chủ tịch phường xử lý từ năm 2009. Thậm chí, UBND quận Ba Đình đã kết luận chủ tịch phường bao che sai phạm, đề nghị xem xét kỷ luật. Thế nhưng đến nay, giữa năm 2014, vi phạm không những không được xử lý mà còn tiếp tục phát sinh.
Bài 3: Cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liếu Giai
Bài 3: Cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liếu Giai
UBND quận Ba Đình kết luận việc chủ tịch UBND phường Liễu Giai bị tố cáo bao che sai phạm là có cở sở.

Ông Nguyễn Hồng Phong - nguyên chủ tịch UBND phường Liễu Giai thời điểm bị UBND quận Ba Đình yêu cầu xử lý sai phạm và xử lý trách nhiệm cá nhân thì đến nay đã chuyển sang giữ cương vị Bí thư Đảng ủy phường Liễu Giai. Cách xử lý sai phạm khó hiểu của phường Liễu Giai khiến dư luận không khỏi hoài nghi và bất bình. Để nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh. Luật sư Diện nhận định: "Nếu vi phạm đã hiển nhiên và được UBND quận Ba Đình kết luận từ năm 2009 mà đến nay vấn đang được UBND phường Liễu Giai xử lý theo kiểu "đánh trống bỏ dùi" thì chứng tỏ chính quyền cơ sở có dấu hiệu quan liêu, tắc trách hoặc yếu kém trong quản lý. Hành lang pháp lý có đủ cơ sở, nhưng vấn đề thiếu quyết liệt để cho tình trạng khiếu kiện, kêu cứu kéo dài của người dân, việc này chính quyền cơ sở phường Liễu Giai cần xem xét xử lý vi phạm triệt để trên cơ sở chỉ đạo của UBND quận Ba Đình.
 Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh: 
 Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh:  "Cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liếu Giai".

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị quy định hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Ngừng thi công xây dựng công trình;

- Đình chỉ thi công xây dựng công trình, áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước: thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm;

- Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm;

- Buộc bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra;

- Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự;

- Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có hành vi vi phạm trật tự xây dựng còn bị nêu tên trên website của Bộ Xây dựng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo luật sư Diện, không khó để xử lý vi phạm trong khi văn bản có quy định, vấn đề chỉ là chính quyền cơ sở có gì đó trong công tác quản lý xây dựng còn lỏng lẻo, có thể công trình xây dưng trái phép còn được chính quyền cơ sở “bao che” theo kiểu "nhắm mắt bỏ lơ". Việc phá dỡ công trình vi phạm thiếu quyết liệt và chưa thực sự thấu hiểu pháp luật và nguyện vọng của người dân.

 Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh: 
Sai phạm được UBND quận Ba Đình kết luận từ năm 2009 nhưng đến nay, sau hơn 5 năm vi phạm TTXD không được UBND phường Liễu Giai xử lý mà còn tiếp tục phát sinh.

"Trước hết, UBND phường Liễu Giai cần phải xử lý dứt điểm hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 48 hẻm 127/15/32 Văn Cao về việc tự ý đục tường tầng 1 mở cửa sang ngõ 197 Văn Cao khu tập thể E681, không phải chỉ để làm gương mà là để tuyên truyền đối với người dân cần phải có ý thức về  trật tự xây dựng đô thị, cũng không phải kiểu "đánh trống bỏ dùi" phạt xong nhưng vẫn cho “tồn tại”. Thể hiện rõ việc tuân theo pháp luật, khắc phục những tồn tại lâu nay chỉ là xử lý cho có, đồng thời răn đe và ngăn ngừa đối với vi phạm mới. “Vi phạm trật tự xây dựng phát sinh từ năm 2009 đã được UBND quận Ba Đình kết luận, thậm chí chủ tịch phường bị đề nghị xem xét kỷ luật nhưng đến nay sai phạm vẫn nằm trơ. UBND quận Ba Đình cũng cần làm rõ dấu hiệu dung túng, bao che sai phạm của UBND phường Liếu Giai", luật sư Diện nói.

Đặc biệt năm trật tự và văn minh đô thị theo Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND TP Hà Nội và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng... Vậy UBND phường Liễu Giai cần quyết liệt hơn nghiêm khắc hơn đối với những xử lý vi phạm trong địa bàn, minh bạch, công khai để người dân cảm thấy yên tâm, và có sự tin tưởng vào pháp luật, tin tưởng vào sự quản lý của lãnh đạo, chính quyền. Không làm được nghiêm túc có nghĩa UBND phường này do quản lý yếu kém, hoặc xử lý có dấu hiệu bất minh, sẽ gây mất lòng tin của bà con nhân dân trên địa bàn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế (thực hiện)