TP Cần Thơ:

Bài 2: Dân cất nhà ở trên 12 năm tiếp tục bị cưỡng chế tháo dỡ nhà!

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng tạm ngừng cưỡng chế lần 1, mới đây Cục thị hành án dân sự TP Cần Thơ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế nhà ông Nguyễn Thanh Liêm. Nếu thực hiện theo quyết định này, ông Liêm tháo dỡ nhà của anh trai mình?

Ông Nguyễn Thanh Liêm (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) bức xúc khi nhận Quyết định cưỡng chế 78/QĐ-CTHDS, ngày 23/11 của Cục thi hành án TP Cần Thơ, ông Liêm nói: Tôi không hiểu tại sao Cục thi hành án lại tiếp tục ra quyết định cưỡng chế này giao cho tôi? Hai căn nhà của tôi cất trên phần đất của Tổng công ty lương thực miền Nam, tôi đã tháo dỡ xong, nay kêu tôi tháo dỡ nhà nữa? Nếu làm theo quyết định này chẳng khác nào Cục thi hành ép tôi đi phá nhà ông Nguyễn Thanh Hòa, chính là căn nhà của anh trai tôi.

Ông Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Một lần nữa tôi nói rõ căn nhà mà Cục thi hành án TP Cần Thơ đang buộc em trai tôi tháo dỡ là căn nhà của vợ chồng tôi cất và ở ổn định suốt 12 năm qua. Việc tôi là chủ căn nhà có người dân và chính quyền địa phương xác nhận và tôi đã nhiều lần trình bày với cơ quan chức năng và kể cả Cục thị hành án dân sự TP Cần Thơ. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cơ quan này tiếp tục ra quyết định buộc em tôi tháo dỡ nhà của tôi?

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hòa vừa bị Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ buộc tháo dỡ lần 2 nhưng sau đó lại tiếp tục ra thông báo tạm ngừng cưỡng chế
Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hòa vừa bị Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ buộc tháo dỡ lần 2 nhưng sau đó lại tiếp tục ra thông báo tạm ngừng cưỡng chế

Theo ông Hòa cho biết thêm, sau khi Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ ra thông báo tạm ngừng cưỡng chế lần 1 (tháng 8/2016), UBND huyện Thới Lai và Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ tổ chức cho ông Hòa và đại diện Tổng Công ty lương thực miền Nam đối thoại. Tại buổi gặp gỡ này, đại diện Tổng Công ty lương thực miền Nam yêu cầu ông Hòa tháo dỡ nhà và sẽ hỗ trợ tiền công tháo dỡ, tuy nhiên ông Hòa không đồng ý.

Đến ngày 23/11 Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ ra Quyết định cưỡng chế số 78 đối với ông Nguyễn Thanh Liêm. Nội dung cưỡng chế không có gì thay đổi với quyết định cưỡng chế lần đầu (Quyết định số 33/QĐ - CTHADS, ngày 26/7/2016), Cục thi hành án TP Cần Thơ buộc ông Liêm Tháo dở toàn bộ công trình xây dựng trên thửa 33 có diện tích 95,2m2 và thửa 333 có diện tích 129,3m2 để trả lại hai mảnh đất cho Tổng Công ty lương thực miền Nam, tọa lạc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Chính quyền địa phương xác nhận căn nhà đang bị cưỡng chế tháo dỡ là căn nhà của ông Nguyễn Thanh Hòa, không phải của ông Nguyễn Thanh Liêm
Chính quyền địa phương xác nhận căn nhà đang bị cưỡng chế tháo dỡ là căn nhà của ông Nguyễn Thanh Hòa, không phải của ông Nguyễn Thanh Liêm

Nhận được thông báo cưỡng chế, ông Hòa gửi đơn đến cơ quan chức năng và báo chí kêu cứu cho việc cưỡng chế còn nhiều khuất tất của Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ. Đến ngày 02/12 Cục thi hành án TP Cần Thơ ra thông báo tạm ngừng cưỡng chế lần nữa đối với ông Nguyễn Thanh Liêm.

Trao đổi với PV Dân trí ông Nguyễn Thanh Danh - Chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết: Vừa qua Đoàn cưỡng chế có đến địa phương làm việc và chúng tôi cho biết, UBND huyện Thới Lai đã gửi công văn đề nghị UBND TP Cần Thơ thu hồi diện tích hành lang lộ giới tỉnh lộ 922 và hành lang an toàn sông đã cấp cho Tổng công ty lương thực miền Nam để giao cho địa phương quản lý.

Như Dân trí đã phản ánh trước đây, căn nhà ông Nguyễn Thanh Hòa bị Cục thi hành án buộc tháo dỡ được vợ chồng ông cất từ năm 2004. Đến 2009, ông Nguyễn Thanh Liêm (em ruột ông Hòa) cất hai căn nhà tạm liền kề với căn nhà của ông Hòa. Đến 2010, ông Liêm và Công ty lương thực Sông Hậu tranh chấp (đại diện cho Tổng công ty lương thực miền Nam), Công ty lương thực Sông Hậu khởi kiện, buộc ông Liêm trả lại diện tích đất 229,7m2.

Tại quyết định cưỡng chế số 78, ông Nguyễn Thanh Liêm thấy có điều lạ khi Cục thi hành án TP Cần Thơ căn cứ vào bản số 32/DSPT?  Vì thực tế, liên quan vụ việc này ông Liêm chỉ nhận bản án số 33/DSPT, ngày 28/3/2013 của TAND TP Cần Thơ.
Tại quyết định cưỡng chế số 78, ông Nguyễn Thanh Liêm thấy có điều lạ khi Cục thi hành án TP Cần Thơ căn cứ vào bản số 32/DSPT? Vì thực tế, liên quan vụ việc này ông Liêm chỉ nhận bản án số 33/DSPT, ngày 28/3/2013 của TAND TP Cần Thơ.

Tại bản án phúc thẩm, (số 33/2013/DSPT, ngày 28/3/2013) TAND TP Cần Thơ yêu cầu vợ chồng ông Nguyễn Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Thi, tháo dỡ toàn bộ các công trình đã xây dựng tại thửa 331 có diện tích 95,2m2 và thửa 333 có diện tích 129,3m để trả lại đất cho Công ty lương thực Sông Hậu. Theo bản án này, ngày 26/7/2016 Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ ra quyết định cưỡng chế nhưng sau đó tạm ngừng cưỡng chế vì chủ căn nhà buộc tháo dỡ không phải của ông Liêm mà của ông Nguyễn Thanh Hòa.

Sau hơn 4 tháng tạm ngừng cưỡng chế, ngày 23/11 Cục thi hành án TP Cần Thơ tiếp tục ra quyết định cưỡng chế và thông báo cưỡng chế, nếu ông Liêm không tháo dở căn nhà thì đến 7/12 lực lượng sẽ đến tháo dỡ. Tuy nhiên, đến 02/12, Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ ra thông báo tạm ngừng cưỡng chế lần nữa.

“Soi” quyết định cưỡng chế số 78 của Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ, ông Liêm thấy có điều lạ tại phần căn cứ. Cụ thể: Cục thi hành án căn cứ vào “bản án số 32/DSPT, ngày 28/3/2013 của TAND TP Cần Thơ” là không có cơ sở. Vì thực tế, liên quan vụ việc này ông Liêm chỉ nhận bản án số 33/DSPT, ngày 28/3/2013 của TAND TP Cần Thơ.

Nguyễn Hành