Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Bài 2: Cảnh sát kết luận hệ thống chữa cháy khu tái định cư Vĩnh Phúc xuống cấp nghiêm trọng

(Dân trí) - Rà soát thực tế, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 đã phát hiện nhiều “tử huyệt” đang tồn tại trong hệ thống PCCC khu tái định cư Vĩnh Phúc. Phần lớn hệ thống không thể hoạt động, các thiết bị chữa cháy đều ở tình trạng hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng.

Trước nguy cơ rủi ro bùng phát do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) được xây dựng giai đoạn 1998 - 2003 không còn phù hợp, mặt khác hệ thốn đã xuống cấp nghiêm trọng do không được duy tu, bảo dưỡng kịp thời suốt gần 20 năm qua. Từ đầu năm 2014, UBND phường Vĩnh Phúc đã nhiều lần có văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 TP. Hà Nội, Công ty QL&PT nhà Hà Nội vào cuộc kiểm tra, tìm phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho hàng ngàn gia đình đang sinh sống tại 23 tòa nhà khu tái định cư (TĐC) 7,2ha.

Nhận được văn bản của UBND phường Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan, tháng 3/2014, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 đã tiến hành kiểm tra hệ thống PCCC được thiết kế và lắp đặt tại 23 tòa nhà khu TĐC 7,2ha. Trong quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 phát hiện ra nhiều rủi ro về PCCC đang tồn tại ở khu TĐC này.
 
Kết luận về tình trạng xuống cấp hệ thống PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2
Kết luận về tình trạng xuống cấp hệ thống PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2

Văn bản số 131 của Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 nêu rõ: Trạm bơm cung cấp nguồn nước chữa cháy không có nguồn điện dự phòng; phần lớn van chữa cháy tại các họng chữa cháy vách tường bị kẹt cứng, mất tay vặn, mất lăng vòi; toàn bộ các hệ thống chữa cháy bằng nước vách tường đã hư hỏng hoàn toàn, không thể vận hành khi sự cố xảy ra; bình chữa cháy hiện trạng đã cũ, áp suất khí đẩy thấp, hoen gỉ, số lượng quá ít so với thực tế.

Xe chữa cháy chỉ có thể tiếp cận khu TĐC 7,2 ha qua phố Vĩnh Phúc nối với đường Hoàng Hoa Thám và ngõ 376 đường Bưởi. Do ý thức chấp hành của đại đa số người dân chưa cao, nhiều hiện tượng các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cơi nới xây dựng mái che, mái vẩy, dây điện thoại trên các cột điện tạo thành những khối bùng nhùng không đảm bảo an toàn PCCC, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận của xe chữa cháy với các tòa nhà.
 
Hiện trạng hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha
Hiện trạng hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha
Hiện trạng hệ thống PCCC khu TĐC 7,2ha
 

Khu TĐC 7,2 ha được thiết kế 4 trụ cấp nước ngoài nhà theo mạng cấp nước của Thành phố xe chữa cháy có thể tiếp cận được, nhưng khi mở chỉ có 2 trụ có nước; 3 bể nước tại khu vực gần trạm bơm các tòa nhà A, gần đầu hồi nhà B, nhà G3 và nhà G, có 2 bể nước với khối tích thiết kế là 200m3; 1 bể với khối tích thiết kế là 400m3 nhưng xe chữa cháy không thể tiếp cận hút nước.

Để đảm bảo an toàn cho cư dân, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực 2 kiến nghị phải trang bị ngay máy bơm chữa cháy di động khiêng tay động cơ xăng; tăng thêm lăng, vòi, đường ống hút đi kèm; bình bột chữa cháy xách tay cho các khu vực; thành lập, bổ sung bố trí lực lượng PCCC cơ sở, được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, được hướng dẫn vận hành hệ thống máy bơm chữa cháy di động, khiêng tay để xử lý kịp thời các tình uống cháy nổ có thể xảy ra. Công ty QL&PT nhà Hà Nội xây dựng hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; đề nghị UBND quận Ba Đình báo cáo TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng, các Sở, Ban Ngành liên quan khẩn trương thực hiện sửa chữa, bảo trì công trình và đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC tại khu TĐC 7,2 ha...
 
Văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội
Văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội

Về vụ việc này, trước khi Cảnh sát PCCC vào cuộc kiểm tra, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã ký văn bản số 811/SXD-PTN gửi Công ty QL&PT nhà Hà Nội chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Phòng, Ban của Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng hư hỏng của các tòa nhà, lập phương án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì báo cáo Sở Xây dựng trình UBND Thành phố xem xét. Tuy nhiên, cho đến nay Sở Xây dựng chưa đưa ra phương án giải quyết, mặc dù các đơn vị đã gửi báo cáo. Trong lúc các bên chưa thống nhất phương án khắc phục, sự an toàn của hàng ngàn gia đình sẽ tiếp tục đối mặt vô số rủi ro.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 17/7/2014, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết: Khu TĐC 7,2ha được xây dựng hoàn thành trước khi Luật nhà ở ra đời nên không có quỹ 2% phí bảo trì như các khu TĐC khác. Đây chính là nguyên nhân khiến hệ thống PCCC không được duy tu, bảo dưỡng kịp thời dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay. Tạm thời UBND quận đã trích ngân sách cho phường mua sắm một số thiết bị chữa cháy cầm tay, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Để đảm bảo an toàn cho cư dân, Sở Xây dựng và Công ty QL&PT nhà Hà Nội cần sớm thống nhất nguồn vốn, sớm có phương án khắc phục tình trạng xuống cấp hệ thống PCCC tại các tòa nhà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương