Bạc Liêu: Phó Chủ tịch huyện bị "tố" rút tiền nhà nước...hỗ trợ cho dân

(Dân trí) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có kết luận về việc Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai bị “tố” đã chỉ đạo làm khống đề tài khoa học công nghệ để rút tiền nhà nước chi sai mục đích. Theo kết luận, chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng trong vụ việc này.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu có nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Trận - Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học- Công nghệ huyện đã chỉ đạo một số cán bộ Phòng NN&PTNT huyện làm khống đề tài “Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất lúa chất lượng cao bằng phương pháp cấy máy” để rút, chi sai số tiền 25 triệu đồng từ nguồn vốn khoa học- công nghệ huyện.

Theo giải trình của ông Nguyễn Văn Trận- Phó Chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai), chuyên môn của ông là một kỹ sư nông nghiệp, vì vậy với vai trò là một Phó Chủ tịch huyện phụ trách mảng kinh tế, nông nghiệp nên ông tìm những mô hình hiệu quả đạt năng suất cao đem về áp dụng ở địa phương. Khi biết có mô hình cấy lúa bằng máy, nếu thực hiện thành công sẽ đem lại hiệu quả rất lớn trong sản xuất lúa nên ông đã chủ động mời doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Ông Trận khẳng định, mô hình cấy lúa bằng máy đã được triển khai thực hiện trên diện tích 2ha của hộ ông Trần Văn Do, ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình này cũng gặp nhiều khó khăn, vì lần đầu tiên thử nghiệm trên vùng đất Bạc Liêu nói chung và Giá Rai nói riêng nên còn nhiều hạn chế dẫn đến kết quả không như mong muốn.

Việc rút tiền ngân sách 25 triệu đồng, ông Trận cho rằng, xuất phát từ việc xã không vận động được hộ dân tự nguyện thực hiện nên khi mô hình triển khai không thuận lợi thì việc nhà nước hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại là hợp tình, hợp lý. “Vấn đề ở đây là làm sao để được rút 25 triệu đồng hỗ trợ cho dân thì thuộc về trách nhiệm của ngành chuyên môn được giao nhiệm vụ và phải đảm bảo đúng quy trình thủ tục mới rút được tiền”, ông Trận lý giải.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong việc Phó chủ tịch huyện Giá Rai rút tiền nhà nước hỗ trợ cho dân.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu kết luận chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong việc Phó chủ tịch huyện Giá Rai rút tiền nhà nước hỗ trợ cho dân.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau khi có đơn tố cáo, Ủy ban đã lập đoàn xác minh vụ việc. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận định, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, từng lúc ông Nguyễn Văn Trận còn nóng vội dẫn đến xử lý công việc có sai sót. Do mong muốn sớm áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa đạt năng suất cho nông dân huyện nhà nên ông Trận đã chủ động mời doanh nghiệp về thực hiện mô hình “cấy lúa bằng máy”. Tuy nhiên do chưa đánh giá hết tính khả thi của phương pháp mới này nên đã gây ra thiệt hại cho hộ dân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, sai sót trên, trách nhiệm thuộc về cơ quan tham mưu, trong đó có trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Trận trong việc ký duyệt thanh, quyết toán các khoản chi số tiền 25 triệu đồng để hỗ trợ cho dân.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, qua thẩm tra, xác minh trong việc rút số tiền 25 triệu đồng, Ủy ban chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, vì hộ ông Do đã nhận đủ số tiền hỗ trợ khi lúa bị thiệt hại trong tổng số tiền là 25 triệu đồng thanh, quyết toán chi cho đề tài.

Do đó, Ủy ban Kiểm Tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đối với ông Nguyễn Văn Trận và các cá nhân có liên quan của Phòng NN&PTNT huyện để không xảy ra những trường hợp tương tự.

T.B - PV