An Giang: Giảng viên tố giác sai phạm bị khai trừ Đảng chính thức được phục hồi

(Dân trí) - Không đồng ý với quyết định khai trừ Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh An Giang, Giảng viên Lê Văn Ngọc gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kêu oan và được cơ quan này xem xét, phục hồi Đảng đối với ông Ngọc.

Sau thời gian chờ đợi, ngày 21/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với ông Lê Văn Ngọc - Đảng viên chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật thuộc Đảng ủy trường chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang.

Cụ thể,  theo nội dung quyết định do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng ký vào 14/4/2015, cho rằng: quyết định khai trừ Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh An Giang đối với ông Ngọc là thỏa đáng. Tuy nhiên sau khi cân nhắc nhiều mặt để tạo điều kiện cho đồng chí Lê Văn Ngọc phấn đấu nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay đổi hình thức kỷ luật khai trừ Đảng bằng cảnh cáo đối với ông Ngọc. 

An Giang: Giảng viên tố giác sai phạm bị khai trừ Đảng chính thức được phục hồi
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang vẫn cho rằng quyết định khai trừ Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đối với ông Lê Văn Ngọc là thỏa đáng?

Như Dân trí phản ánh, năm 2009, ông Ngọc bị Đảng ủy trường chính trị Tôn Đức Thắng kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến việc mua bán đất. Trong lúc, ông Ngọc khiếu nại quyết định kỷ luật Đảng này thì đầu năm 2012, UBND TP. Long Xuyên tổ chức thanh tra việc sử dụng, mua bán đất đai của ông Ngọc. Và ngày 16/4/2012, UBND TP. Long Xuyên đã có kết luận số 506 cho rằng ông Ngọc có vi phạm về việc quản lí và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, trên thực tế ông Ngọc không bị cơ quan nào xử phạt vi phạm hành chính cũng như truy tố tội danh nào về việc sử dụng hay mua bán đất đai.

Trong khi cơ quan chức năng chưa giải quyết thỏa đáng theo đơn khiếu nại của ông Ngọc đối với kết luận 506 và quyết định cảnh cáo về mặt Đảng của Đảng bộ nhà trường thì tháng 7/2012, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng tỉnh An Giang căn cứ kết luận 506 và tác phong, ngôn phong… của ông Ngọc để nâng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Ngọc bằng hình thức khai trừ Đảng, theo quyết định 2385/QĐ-ĐUK ngày 10/07/2012.

Trao đổi với PV Dân trí ông Ngọc cho biết, ông  không bằng lòng với quyết định của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khi cho rằng quyết định khai trừ Đảng của Ban thường vụ Đảng ủy khối Dân chính Đảng đối với ông là thỏa đáng. Ngoài ra, ông Ngọc cũng cho biết, từ năm 2009 đến nay, ông không được nhà trường phân công giảng dạy. Việc này đã đẩy gia đình ông lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Trong khi đó, tại trường có 9 cán bộ bị kỷ luật Đảng từ hình thức khiển trách đến cảnh cáo vẫn giảng dạy bình thường, đặc biệt có 8 cán bộ còn được tăng lương, lên chức.

Nguyễn Hành