An Giang: Chợ không phép vẫn hoạt động, chính quyền phớt lờ?

(Dân trí) - Cách trung tâm TP Long Xuyên không xa, chợ Mỹ Khánh (TP Long Xuyên, An Giang) và khu dân cư ngay tại chợ này rộng 5,3 hecta được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016 đến nay khi chưa có giấy phép xây dựng cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dân bức xúc, còn chính quyền phạt hành chính rồi phớt lờ?

Xây dự án xây trên đất người khác!

Ông Phan Ngọc Thanh, ở TP Long Xuyên, An Giang có đơn gửi đến báo Dân trí với nội dung, tháng 1/2016 ông mua đất của 5 hộ dân tại ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang với tổng diện tích gần 23000m2 với số tiền hơn 6 tỷ đồng nhưng mãi đến tháng 3/2017 ông mới được địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Ông Phan Ngọc Thanh đang trình bày bức xúc với PV Dân trí

Ông Phan Ngọc Thanh đang trình bày bức xúc với PV Dân trí

Ngày 26/4/2916, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định chủ trương đầu tư “khu dân cư trung tâm xã Mỹ Khánh” với tổng vốn gần 42 tỷ đồng trên diện tích gần 53.500 m2, địa điểm ấp Bình Hòa, xã Mỹ khánh, gồm chợ bách hóa, chợ lương thực-thực phẩm và khu dân cư 340 nền nhà. Nhà đầu tư là Công ty TNHH xây dựng Tấn Vương và DNTN Can Trường. Với vị trí đầu tư này đã nằm toàn bộ trên phần đất của ông Thanh.

Ông Thanh cũng cho biết, “Sau khi có chủ trương đầu tư, tháng 5/2016 liên doanh công ty Tấn Vương - Can Trường ngang nhiên san lấp mặt bằng trên phần đất của tôi mà không hề gặp gỡ, bồi hoàn trước khi thực hiện dự án. Từ tháng 6/2016 đến nay tôi liên tục khiếu nại về hành vi “cướp” đất làm dự án của doanh nghiệp này nhưng không được giải quyết thoả đáng. Hiện tại doanh nghiệp này đã xây xong chợ và nhiều them nhiều nhà trong khu dân cư trên đất của tôi nhưng chính quyền làm ngơ”.

Ông Thanh chỉ vào khu chợ nơi có hàng nghìn m2 đất của ông bị chiếm dụng
Ông Thanh chỉ vào khu chợ nơi có hàng nghìn m2 đất của ông bị chiếm dụng

Liên quan đến các vấn đề ông Thanh tố cáo, ngày 16/9/2016, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra thủ tục pháp lý, hiện trạng xây dựng khu dân cư trung tâm xã Mỹ Khánh và xử phạt vi phạm hành chính Công ty Tấn Vương 40 triệu đồng vì xây dựng không có giấy phép; Đình chỉ thi công công trình trong thời gian đợi xin phép xây dựng, giao đội Quản lý trật tự đô thị, UBND xã Mỹ Khánh giám sát việc ngưng thi công.

Trong quyết định xử phạt của sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng nêu rõ: “Công ty Tấn Vương phải lập hồ sơ, thủ tục xin phép xây dựng. Sau khi có giấy phép xây dựng chủ đầu tư mới được tiếp tục thi công xây dựng và thực hiện đúng theo quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo nghị định của Chính Phủ”. Nhưng không hiểu sao đến tháng 2/2017 khi chưa có phép, chợ vẫn hoàn thành, đưa vào sử dụng, đồng thời nhiều nền đất được bán cho các hộ dân đang xây nhà?

Lãnh đạo địa phương nói gì?

Lý giải về việc sau khi có “trát” của Sở xây dựng, UBND xã Mỹ Khánh được giao là đơn vị giám sát việc xây chợ và khu dân cư này nhưng không hiểu tại sao khi chưa có phép chợ vẫn được hoàn thành đưa vào sử dựng -Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh - Phạm Hồng Sang cho biết, đến nay ông Thanh chưa từng gửi đơn tranh chấp đất đai ở xã mà chỉ gửi đơn yêu cầu ngăn chặn hành vi xây dựng của Công ty Tấn Vương.

Ông Phạm Hồng Sang - chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh tiếp xúc PV Dân trí
Ông Phạm Hồng Sang - chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh tiếp xúc PV Dân trí

Theo ông Sang, sau khi Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản, xã đã thành lập tổ trật tự có phó chủ tịch làm tổ trưởng giám sát việc xây dựng của Công ty Tấn Vương. “Tuy nhiên, tổ đi kiểm tra thì họ rút, không xây dựng, trốn tránh. Họ làm cả thứ bảy, chủ nhật, thợ là người ở địa phương khác”.

Phóng viên cũng nêu câu hỏi, không những doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng chợ mà ở thời điểm hiện tại đang tổ chức nhiều căn nhà trái phép. Chủ tịch Sang cho biết đã ra quyết định xử phạt 11 trường hợp hộ dân xây dựng không phép, mỗi hộ 2-4 triệu đồng.

Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh An Giang, ông Lê Hữu Nghiệp khẳng định: Thời điểm kiểm tra, công trình chưa có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng phía doanh nghiệp đã xây dựng xong 2 chợ, nhiều con đường, cống thoát nước và nhiều căn nhà. Buộc chúng tôi phải ra quyết định phạt, đình chỉ thi công để hoàn thiện thủ tục pháp lý và giao Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố Long Xuyên cùng UBND phường Mỹ Khánh giám sát.

Phó chánh thanh tra sở XD An giang cho biết đã xử phạt doanh nghiệp Tấn Vương 40 triệu vì xây chợ không phép
Phó chánh thanh tra sở XD An giang cho biết đã xử phạt doanh nghiệp Tấn Vương 40 triệu vì xây chợ không phép

Đôi trưởng Đội Quản lý Trật tự đô thị Đào Văn Hồng thừa nhận, công trình xây dựng một phần trên đất của ông Thanh và đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Kiểm tra vẫn phát hiện việc xây dựng không phép và hướng dẫn UBND xã Mỹ Khánh tiếp tục xử phạt theo thẩm quyền.

Hiện nay, chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương không khẳng định được bao giờ công trình có đủ thủ tục pháp lý. Trong lúc, cả khu dân cư-chợ rộng lớn đã hoạt động, ẩn chứa nhiều nguy cơ vì các công trình do chủ đầu tư tổ chức thi công, giám sát nên chưa đủ cơ sở pháp lý đảm bảo chất lượng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!

Phạm Tâm