Quận Hoàng Mai (Hà Nội):

10 hộ dân bị “treo” Giấy phép xây dựng

(Dân trí)- Đã nhiều năm qua, 10 hộ dân tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phải đôn đáo đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để “xin” được cấp giấy phép xây dựng trên mảnh đất đã có sổ đỏ của mình nhưng đều rơi vào bế tắc.

10 hộ dân bị “treo” Giấy phép xây dựng - 1
Các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai cần có văn bản trả lời rõ
vì sao họ không cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân trên.
 
Trong đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thế Hưng cùng 9 hộ dân khác gồm: bà Hồ Thị Thanh Thuỷ, ông Nguyễn Bảo Kiên và bà Phan Thị Lan Anh, ông Lê Thạc Diễm, ông Tăng Thành Sơn và bà Đặng Tố Uyên, ông Nguyễn Đình Quế, bà Nguyễn Thị Hoa Thơm, bà Triệu Thị Ngoãn, bà Phạm Thị Vân, ông Trần Minh Công, cùng trú tại tổ 34 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phản ánh:

Các hộ dân trên đã và đang sinh sống tại địa chỉ trên từ năm 2002 đến nay, và được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2007. Tuy nhiên, khi các hộ dân trên xin cấp giấy phép xây dựng trên chính mảnh đất của mình thì đều bị các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, phường Đại Kim từ chối mà không hề cho biết rõ lý do.

Theo ông Nguyễn Bảo Kiên và bà Phan Thị Lan Anh cho biết: Họ đã mua đất của bà Nguyễn Thị Đỏ từ năm 2009. Gia đình ông Kiên và bà Lan Anh đã sinh sống tại địa chỉ nêu trên. Mặc dù họ đã làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng và tốn rất nhiều công sức và tiền bạc nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Điều khó hiểu là họ không nhận được lý do vì sao không được cấp phép xây dựng.

Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay: Trong trường hợp trên, các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai cần phải có văn bản trả lời rõ ràng lý do vì sao họ không cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân trên. Trong trường hợp các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai không nêu ra được lý do chính đáng mà cũng không trả lời đơn khiếu nại của các hộ dân theo quy định của pháp luật, thì các hộ dân có thể khởi kiện UBND quận Hoàng Mai ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trước sự việc trên, báo điện tử Dân trí đã có công văn gửi UBND quận Hoàng Mai đề nghị xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại của 10 hộ dân trên theo đúng thẩm quyền, kết quả giải quyết đề nghị hồi âm về báo Dân trí để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.
 
Vũ Văn Tiến