Quảng Bình:

Trưng cầu ý kiến của 1.400 em nhỏ về mức độ thực hiện quyền trẻ em

Tiến Thành

(Dân trí) - Kết quả thu thập 1.400 phiếu trưng cầu ý kiến về việc thực hiện quyền trẻ em tại Quảng Bình cho thấy, phần lớn em nhỏ được khảo sát đều được bảo đảm về quyền trẻ em.

Ngày 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với tổ chức Quốc tế Plan đã tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình lần thứ I năm 2021. Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố kết quả thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện quyền trẻ em.

Theo đó, với 1.400 phiếu trng cầu ý kiến hợp lệ, 24 phỏng vấn sâu và 16 cuộc thảo luận nhóm được thực hiện tại các trường học, hoạt động sinh hoạt CLB, đội, nhóm, hoạt động ngoại khóa cho thấy, phần lớn trẻ em Quảng Bình tham gia khảo sát đều được bảo đảm về quyền của trẻ em.

Trưng cầu ý kiến của 1.400 em nhỏ về mức độ thực hiện quyền trẻ em - 1

Kỳ họp Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình lần thứ I năm 2021.

Trong đó 194 trẻ em đánh giá mức độ thực hiện các quyền ở mức trung bình (từ 70 đến 140 điểm); 1.206 trẻ em đánh giá mức độ thực hiện quyền trẻ em ở mức tốt (từ 141 điểm đến 210 điểm) và không có trẻ em nào đánh giá mức độ thực hiện quyền trẻ em ở mức thấp, không tốt.

Về tham gia bảo đảm quyền của trẻ em, đa số trẻ em tham gia khảo sát lựa chọn mức độ III (trẻ em được tổ chức, điều khiển hoạt động dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn) và mức độ IV (trẻ em tự đưa ra ý kiến xây dựng tổ chức hoạt động, tự quyết định tất cả mọi vấn đề). Điều đó cho thấy trẻ em đã được quan tâm tham gia vào ý kiến và quyết định các hoạt động liên quan đến chính bản thân mình.

Trưng cầu ý kiến của 1.400 em nhỏ về mức độ thực hiện quyền trẻ em - 2

Các em nhỏ tại Quảng Bình tham gia thảo luận nhóm để nêu ý kiến liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy trẻ em vẫn bị hạn chế ở một số nhóm quyền nhất định như: Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu; quyền được vui chơi, giải trí; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình đã có nhiều ý kiến thảo luận nhóm liên quan đến vấn đề: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường do biến đổi khí hậu tác động tới trẻ em; chăm sóc thể chất và tinh thần cho trẻ em, bảo vệ trẻ trước xung đột và bạo lực gia đình; nâng cao tầm vóc cho người Việt Nam.

Đặc biệt, việc phát triển thể chất, dinh dưỡng cho trẻ em từ khi sinh ra đến giai đoạn thanh niên và vấn đề bảo vệ trẻ em trước những dịch bệnh lớn như Covid-19 được nhiều thành viên quan tâm…