Thanh Hóa: Quan tâm chăm lo đời sống người có công

Bình Minh

(Dân trí) - Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa đã dùng nguồn ngân sách hỗ trợ thêm tới các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 29 tỷ đồng tặng quà cho gia đình chính sách

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 350.141 người có công (NCC), trong đó có 4.625 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện có 111 bà mẹ còn sống. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đến nay, hầu hết NCC với cách mạng và thân nhân NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở. 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đã được phụng dưỡng suốt đời.

Dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), tỉnh Thanh Hóa dành hơn 29 tỷ đồng tặng quà tới 96.838 gia đình NCC, thân nhân NCC với cách mạng...

Huyện Quảng Xương hiện có 6.200 đối tượng NCC. Từ giữa tháng 7/2021, UBND huyện đã lập các đoàn công tác đến tặng quà, thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.

Thanh Hóa: Quan tâm chăm lo đời sống người có công - 1

Thanh Hóa đã dành hơn 29 tỷ đồng để tặng quà NCC.

Năm 2021, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, huyện Quảng Xương đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng để hỗ trợ thêm cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. UBND huyện cũng đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay chăm lo đời sống NCC, thân nhân NCC với hàng chục suất quà tri ân.

Tại thành phố Thanh Hóa có 34.341 đối tượng NCC; trong đó, có 8.021 NCC đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Tháng Bảy tri ân, thành phố đã thành lập 14 đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho 90 gia đình NCC tiêu biểu, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật.

Ngoài mức hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, thành phố đã trích kinh phí từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tặng 110 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng để thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và Ngọc Lặc.

100% gia đình người có công có nhà kiên cố

Theo ông Nguyễn Đắc Huân - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Quảng Xương, giai đoạn 2008-2020, địa phương đã sửa chữa và xây mới được 1.692 ngôi nhà cho các đối tượng NCC, với tổng hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng.

Trong đó, riêng năm 2020, huyện Quảng Xương đã rà soát và phát hiện thêm 89 hộ cần xây, sửa nhà nằm ngoài kinh phí của đề án nên đã sử dụng 2,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ. Hiện nay, 100% đối tượng NCC trên địa bàn huyện Quảng Xương đều có nhà ở kiên cố. 

Thanh Hóa: Quan tâm chăm lo đời sống người có công - 2

Hàng chục nghìn hộ gia đình NCC được hỗ trợ xây, sửa nhà cửa.

"Địa phương đang khảo sát nhu cầu để có hướng hỗ trợ thiết thực và bền vững, phấn đấu hết năm 2021, sẽ không còn hộ nghèo thuộc đối tượng NCC với cách mạng…", Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Quảng Xương cho biết thêm.

Còn theo ông Hoàng Văn Tuấn - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH thành phố Thanh Hóa, cùng với các hoạt động thăm hỏi, tri ân, thực hiện chính sách về nhà ở cho các gia đình NCC từ năm 2008-2019, thành phố đã sửa chữa và xây mới được 578 ngôi nhà trị giá 17,1 tỷ đồng.

Riêng năm 2020, phát sinh thêm 18 hộ, thành phố đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa để hỗ trợ với tổng kinh phí hơn nửa tỷ đồng.

Đến nay, 100% đối tượng NCC trên địa bàn thành phố đều có nhà ở kiên cố; không còn gia đình chính sách là hộ nghèo; người có công đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trong khu dân cư.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành Đề án xây mới và sửa chữa nhà cho người có công vào tháng 12/2019. Kết quả thực hiện Đề án, có tổng 21.315 hộ được xây mới và sửa chữa. Trong đó, giai đoạn 1 hỗ trợ 1.232 hộ (854 hộ xây mới và 378 hộ sửa chữa); giai đoạn 2 hỗ trợ 19.993 hộ (9.417 hộ xây mới, 10.576 hộ sửa chữa).