Số người cai nghiện tập trung ở TPHCM tăng 70%

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Với quyết tâm không để người nghiện ma túy tự cai tại gia đình và cộng đồng, TPHCM đẩy mạnh công tác đưa người nghiện về các trung tâm để cai nghiện bắt buộc trong năm 2023.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, hiện nay số người nghiện ma túy cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của thành phố là 11.510 người, tăng 70,29% so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 6.759 người).

Trong đó, sở quản lý 5.943 người, Lực lượng Thanh niên xung phong quản lý 5.362 người, các cơ sở cai nghiện tư nhân quản lý 205 người.

Số người cai nghiện tập trung ở TPHCM tăng 70% - 1

Bác sĩ thăm khám cho người cai nghiện tập trung (Ảnh minh họa: Nam Thái).

Số người cai nghiện tập trung tăng cao là do Sở LĐ-TB&XH TPHCM nỗ lực thực hiện quy định quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, không để người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Số lượng người cai nghiện tập trung tăng cao gây áp lực lớn lên cơ sở vật chất, nhân sự của hệ thống trung tâm cai nghiện công lập trên địa bàn thành phố.

Do đó, Sở LĐ-TB&XH TPHCM chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và phòng chống thẩm lậu chất cấm vào các cơ sở cai nghiện.

Đồng thời, nội bộ cơ sở cũng phải kiện toàn các đội, tổ phản ứng nhanh tại đơn vị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tại đơn vị.

Để đảm bảo công tác tổ chức cai nghiện đạt hiệu quả cao, Sở LĐ-TB&XH TPHCM phối hợp với Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP xây dựng quy chế phối hợp, đẩy nhanh quy trình đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện tập trung.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH TPHCM còn tham mưu UBND TP, trình HĐND TP ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện và người sử dụng trái pháp chất ma túy bị tạm giữ để xác định tình trạng nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Sau quá trình cai nghiện hoàn tất, ngành LĐ-TB&XH còn tiến hành hỗ trợ nghề nghiệp cho người cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Cụ thể, số người cai nghiện được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm trong năm 2023 là 2.157 người.