Đà Nẵng

Phụ cấp cán bộ xã không chuyên trách, cao nhất 4,8 triệu đồng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã tại Đà Nẵng được nâng mức phụ cấp từ 1,14 lên 1,5 lần mức lương cơ sở. Thành phố cũng hỗ trợ phụ cấp tăng thêm cho người có cùng trình độ đào tạo.

Ngày 14/12, HĐND TP Đà Nẵng thông qua dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã trên địa bàn thành phố.

Trong đó, người hoạt động không chuyên trách ơ phường, xã gồm có 13 chức danh (bỏ chức danh Thanh tra nhân dân theo quy định mới, gộp các chức danh phụ trách công tác Đảng phường, xã).

Người hoạt động không chuyên trách ơ phường, xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng là 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế). Mức này tăng 0,36 lần mức lương cơ sở so với hiện nay là 1,14 lần.

Phụ cấp cán bộ xã không chuyên trách, cao nhất 4,8 triệu đồng - 1

Đà Nẵng nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với phường, xã chưa sắp xếp, bố trí chức danh Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường, xã thì chức danh này tiếp tục được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1,14 lần mức lương cơ sở.

Ngoài mức trên, Đà Nẵng cũng hỗ trợ chi trả chế độ phụ cấp tăng thêm hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã để bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức phường, xã có cùng trình độ đào tạo.

Cụ thể, hỗ trợ 0,36 lần mức lương cơ sở đối với những người có trình độ trung cấp; 0,6 lần mức lương cơ sở đối với trình độ cao đẳng; 0,84 lần mức lương cơ sở đối với trình độ đại học và 1,17 lần mức lương cơ sở đối với trình độ thạc sĩ.

Như vậy, theo tính toán, tổng mức hỗ trợ cao nhất mà Đà Nẵng sẽ hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách trình độ thạc sĩ là 2,67 lần (1,5 + 1.17) tương đương 4,806 triệu đồng (mức lương cơ sở quy định từ tháng 7 là 1,8 triệu đồng/tháng).

Theo báo cáo, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có 703 người hoạt động không chuyên trách; trong đó 27 người trình độ thạc sĩ, 525 người trình độ đại học, 54 người trình độ cao đẳng, 66 người trình độ trung cấp và 31 người chưa qua đào tạo.

Về phụ cấp kiêm nhiệm, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.