Ninh Bình chi 9 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ

Thái Bá

(Dân trí) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, tỉnh Ninh Bình trích 9 tỷ đồng tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nỗ lực chăm lo cho những gia đình có công với cách mạng.

Ngày 21/7, các đoàn đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm, tặng quà cho những người, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã đến thăm gia đình thương binh Trần Hồng Chuyên (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn). Tại đây, ông đã bày tỏ niềm xúc động trước nghị lực vươn lên của thương binh trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái nên người.

Ninh Bình chi 9 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ - 1

Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã đến thăm gia đình thương binh Trần Hồng Chuyên ở xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Thương binh Trần Hồng Chuyên lên đường nhập ngũ năm 1971 và tham gia đơn vị công binh mở đường. Năm 1982, trong lúc làm nhiệm vụ mở đường, ông bị thương và phải tháo khớp tay trái.

Năm 1986 xuất ngũ về với cuộc sống đời thường, thương binh Trần Hồng Chuyên tích cực tăng gia lao động, phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy các con học hành thành đạt. Trong 5 người con của ông, 4 người đã có trình độ đại học, thạc sĩ.

Ninh Bình chi 9 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ - 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình (bên trái) tặng quà cho thương binh Trần Hồng Chuyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn thương binh Trần Hồng Chuyên và gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, động viên các con công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cùng ngày, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã đi thăm, tặng quà thương binh Bùi Đình Đường (SN 1949, thương binh 61%) tại thôn Vĩnh Khương, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp.

Thương binh Bùi Đình Đường tham gia quân ngũ từ năm 1968, bị thương năm 1971 trong chiến đấu tại tỉnh Quảng Ngãi. Vợ ông cũng là thương binh hạng 4/4. Ông bà có 5 người con (2 người con trai và 3 người con gái), các con ông đều đã trưởng thành và có việc làm ổn định.

Ninh Bình chi 9 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ - 3

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đến thăm, tặng quà thương binh Bùi Đình Đường.

Từ năm 1974, thương binh Đường chuyển ngành về công tác tại Ty Thương binh,  Xã hội Ninh Bình. Năm 1982, công tác tại phòng LĐ-TB&XH Tam Điệp. Năm 2009, ông về nghỉ hưu tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đã trao quà của tỉnh cho thương binh Bùi Đình Đường. Bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của thương binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc.

Ông Tống Quang Thìn mong muốn thương binh Đường luôn mạnh khỏe, cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, động viên con cháu học tập, công tác tốt.

Ninh Bình chi 9 tỷ đồng thăm, tặng quà nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ - 4

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình đã đến thăm, tặng quà Trung tâm hồi chức năng tâm thần tỉnh tại huyện Yên Mô.

Dịp này, các đoàn của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan; Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh (tại huyện Yên Mô)…

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, việc thăm, tặng quà dịp 27/7 vô cùng ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Vì thế, UBND tỉnh đã quyết định trích 9 tỷ đồng tri ân, nỗ lực chăm lo tốt hơn cho những gia đình có công với cách mạng. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống thế hệ trẻ, vận động toàn dân tích cực tham gia chăm lo ngày một tốt hơn cho các đối tượng người có công với cách mạng và gia đình chính sách.