Những chính sách chưa có tiền lệ phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Đây là nhận định của Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi đánh giá về kết quả triển khai các chính sách an sinh xã hội trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc...

Ý kiến đánh giá được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được tổ chức tại Bộ LĐ-TB&XH chiều 15/6. 

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng chủ trì hội nghị. 

Kết quả quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới đất nước và tình hình thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. 

Những chính sách chưa có tiền lệ phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống - 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH xác định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt thời gian qua.

Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xã hội, trong đó có những chính sách mang tính đột phá, đổi mới, đảm bảo mọi công dân đều được hưởng quyền an sinh xã hội.

Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội, Chính phủ giao.

"Nhìn tổng thể, công tác bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, việc làm ngày càng bền vững", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, kết quả đó đã đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Những chính sách chưa có tiền lệ phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống - 2

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe tham luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp những năm tiếp theo gắn với đặc thù công tác của ngành LĐ-TB&XH trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Khắc phục tình trạng nói nhưng không làm

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH với việc tổ chức học tập, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp lớn được xác định trong Nghị quyết Trung 8 khóa XI.

Trong đó, Bộ đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xã hội, trong đó có những chính sách mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ.

"Những chính sách này đã đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với những người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội", ông Chiến nhấn mạnh.

Những chính sách chưa có tiền lệ phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống - 3

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng với kết quả đạt được và vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB&XH thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và cụ thể hóa những nội dung mới bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với tình hình theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và của từng đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm sát với yêu cầu thực hiện các chiến lược trong thời kỳ mới. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các đơn vị và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

"Toàn ngành cần bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống. Củng cố, phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện, đủ sức ngăn chặn, đầy lùi mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch", Chủ tịch Mặt trận Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Ông bày tỏ tin tưởng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành LĐ-TB&XH sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trước hết là cụ thể hóa những nội dung mới bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với tình hình theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và của từng đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm sát với yêu cầu thực hiện các chiến lược trong thời kỳ mới.

"Cán bộ, đảng viên của Bộ cần làm tốt công việc của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, toàn tâm toàn ý với công việc. Hơn bao giờ hết, các đơn vị phải tập trung, nỗ lực để thực hiện các công việc của mình.

Không để nợ đọng văn bản, khắc phục tình trạng nói nhưng không làm, đùn đẩy, né tránh", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quán triệt.