Lễ cầu siêu liệt sỹ tại Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng

Tiến Thành

(Dân trí) - Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ tại Hang Tám Thanh niên xung phong - Đường 20 - Quyết Thắng (14/11/1972-14/11/2022).

Ngày 12/11, tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 20 - Quyết Thắng, huyện Bố Trạch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sỹ hy sinh tại Hang Tám Thanh niên xung phong (TNXP) và Đường 20 - Quyết Thắng.

Lễ cầu siêu liệt sỹ tại Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các tăng ni tham dự lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Đây là sự kiện được tổ chức nhằm tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Hang Tám TNXP (còn gọi là Hang Tám Cô) (14/11/1972-14/11/2022). Là hoạt động thể hiện lòng tôn kính, tri ân sâu sắc công lao của các liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày (12 và 13/11) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các ban, ngành, chư tôn đức, tăng ni, cùng đông đảo người dân địa phương.

Lễ cầu siêu liệt sỹ tại Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng - 2

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Tại lễ cầu siêu, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng thân nhân, đồng đội các anh hùng, liệt sỹ đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn trong quá trình bảo vệ đất nước trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Cách đây 50 năm, vào chiều 14/11/1972, máy bay B52 của đế quốc Mỹ đã ném hàng tấn bom xuống Đường 20 - Quyết Thắng hòng đánh sập đường chi viện chiến lược từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam. Đội TNXP 25, thuộc Đại đội 217, Binh đoàn Trường Sơn 559 đang mở đường thì tiếng còi báo động vang lên, các TNXP vội lao vào hang đá tránh bom.

Lễ cầu siêu liệt sỹ tại Hang Tám Cô và Đường 20 - Quyết Thắng - 3

Hang Tám Cô là nơi hy sinh của 8 TNXP thuộc Đại đội 217, Binh đoàn Trường Sơn 559 (Ảnh: Tiến Thành).

Sau loạt bom của địch, những tảng đá hàng trăm tấn đã đè lấp cửa hang, đồng đội bên ngoài nỗ lực tìm cách giải cứu nhưng mọi phương án cứu hộ đều không có kết quả, 8 TNXP đã anh dũng hy sinh.

Sự hy sinh của 8 TNXP đã gây xúc động mãnh liệt không chỉ cho những người cùng thời, mà cho cả thế hệ sau này. Tất cả các liệt sỹ đều cùng quê huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) gồm: Nguyễn Văn Huệ (SN 1952, xã Hoằng Trường), Nguyễn Văn Phương (SN 1954, xã Hoằng Trường), Hoàng Văn Vụ (SN 1953, xã Hoằng Hà), Nguyễn Mậu Kỷ (SN 1947, xã Hoằng Đạt), Trần Thị Tơ (SN 1954, xã Hoằng Trường), Lê Thị Lương (SN 1953, xã Hoằng Thịnh), Đỗ Thị Loan (SN 1952, xã Hoằng Ngọc) và Lê Thị Mai (SN 1952, xã Hoằng Thịnh).