Bình Định:

Khai quật, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể

Doãn Công

(Dân trí) - Sau hơn 10 ngày tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ tại một hố chôn tập thể ở đồi Gò Mít.

Ngày 22/3, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết đang yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các ngành liên quan phối hợp với huyện Hoài Ân tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Gò Mít (xóm Nhơn Tịnh, thôn Nhơn Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) và khảo sát vị trí xây dựng mộ tập thể để tưởng niệm các liệt sĩ được tìm thấy lần này.

Khai quật, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể - 1

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Bình Định tưởng niệm các liệt sĩ vừa được tìm thấy tại hố chôn tập thể ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân vào ngày 21/3 (Ảnh: Hồng Nguyên).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, sau khi nhận được thông tin từ cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (77 tuổi, nguyên cán bộ Đoàn 5501, hiện ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) về việc có một hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong trận đánh tập kích cứ điểm Xuân Sơn vào đêm 26/12/1966.

Từ ngày 10/3 - 13/3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm, khai quật tại gò Mít. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được nhiều sinh phẩm của liệt sĩ còn sót lại và rất nhiều di vật, ước lượng đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ.

Khai quật, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể - 2

Lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Gò Mít (Ảnh: Hồng Nguyên).

Cũng theo thông tin cựu chiến binh Đặng Hà Thụy cung cấp, hiện còn một hố chôn tập thể khác nên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đang tiếp tục phối hợp với chính quyền mở rộng khu vực tìm kiếm và khai quật.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Phước - Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định), những ngày qua, bộ đội, dân quân phải dựng lều bạt ăn, nghỉ ngay tại hiện trường. Đặc biệt, quá trình khai quật, các lực lượng đều làm việc tỉ mỉ, cẩn thận bóc tách từng tấc đất với hy vọng tìm được hài cốt liệt sĩ.

"Hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gian khổ, dãi nắng dầm mưa là chuyện rất thường, quan trọng hơn hết là tìm được anh em, đồng đội", Đại tá Phước nói.

Khai quật, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể - 3

Các thao tác tìm kiếm được thực hiện thận trọng (Ảnh: Hồng Nguyên).

Trực tiếp kiểm tra việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, công tác quy tập phải thận trọng, chu đáo, xác định đúng hài cốt liệt sĩ, không chủ quan, nóng vội và tuyệt đối không để sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào ở khu vực này. Đồng thời, các lực lượng phải làm ngày làm đêm để nhanh chóng tìm được các hài cốt liệt sĩ và xác định chính xác các vị trí khác để mở rộng quy mô tìm kiếm, quy tập.

"Các liệt sĩ đã nằm ở đây 56 năm, không ai biết, không người hương khói. Hôm nay, chúng ta đã tìm được các liệt sĩ, hết sức xúc động, ý nghĩa. Với những liệt sĩ đã được tìm thấy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Hoài Ân phải cắt cử lực lượng túc trực tại nhà Tổ quốc ghi công, tổ chức thờ cúng chỉn chu, trang trọng cho đến khi tỉnh làm lễ truy điệu", ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Khai quật, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể - 4

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (áo trắng) lưu ý, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phải rất thận trọng, tỉ mỉ, không để sót hài cốt liệt sĩ nào (Ảnh: Hồng Nguyên).

Qua khảo sát, Thường trực Tỉnh ủy Bình Định thống nhất sẽ đưa các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập nói trên về an táng, xây dựng mộ tập thể tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện Hoài Ân.

Đối với việc xác định danh tính các liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Sở LĐ-TB&XH tỉnh sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.