Nghệ sỹ 8X đưa nhạc cổ điển đến với người nghèo

(Dân trí) - Anh Tú có lẽ là nghệ sỹ nhạc cổ điển hiếm hoi có fan club với hơn 1.000 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Trong vòng 3 tháng, anh tự bỏ tiền túi tổ chức 5 đêm nhạc violin - opera - rock - classic khiến công chúng ngỡ ngàng. Anh tự gọi mình là người nghệ sỹ giản đơn của những khán giả nghèo.

Người nghệ sỹ của những khán giả nghèo

Sự nghiệp biểu diễn của nghệ sỹ violin Anh Tú được bắt đầu từ khi anh còn rất trẻ. Ngay từ những ngày đầu tiên đứng trên sân khấu cho tới thời điểm hiện tại, anh - với tiếng đàn đầy sự lôi cuốn, mê hoặc, đầy chất lãng tử, phiêu du đã chạm tới trái tim biết bao tầng lớp khán giả, thậm chí, có những khán giả đã lắng nghe tiếng đàn của anh trong gần 20 năm qua. Khán giả hâm mộ anh, người cao tuổi nhất hiện nay đã trên 80 tuổi và cả những em nhỏ mới chỉ 3, 4 tuổi.

 

Sự nghiệp biểu diễn của nghệ sỹ violin Anh Tú được bắt đầu từ khi anh còn rất trẻ.
Sự nghiệp biểu diễn của nghệ sỹ violin Anh Tú được bắt đầu từ khi anh còn rất trẻ.

 

Trong hai tháng 7 - 8/ 2015, Thạc sĩ - nghệ sỹ violin Anh Tú đã tổ chức liên tiếp 4 đêm nhạc tại Hà Nội. 100% kinh phí thực hiện các đêm nhạc đều do Anh Tú tự túc. Thế nhưng không dừng lại, 21/9, anh trở lại trong chương trình Giai Điệu Đam Mê Violin - Opera - Rock - Classic “Tình anh em” tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tại Hà Nội để phục vụ khán giả.

Tất cả các đêm nhạc trên, khán giả đến thưởng thức đông nghẹt. Có những khán giả ở TP Hồ Chí Minh cũng bay ra xem. Và rất nhiều khán giả từ: Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Vĩnh Phúc... đã đến nghe các đêm nhạc của nghệ sỹ Violin Anh Tú.

Nghệ sỹ Violin Anh Tú chia sẻ: “Trong cuộc đời nghệ sỹ của mình, tôi luôn mong muốn: Tiếng đàn của tôi sẽ giúp xóa tan những băng giá trong trái tim bạn, và đây không chỉ là mong muốn - cao hơn tất cả: Đó là nhiệm vụ của tôi - Người nghệ sỹ giản đơn của những khán giả nghèo!”.

Nối dài những đêm nhạc giàu trách nhiệm xã hội

Giữa năm 2012, một nhóm gồm các sinh viên là thủ lĩnh xuất sắc, ưu tú thuộc các trường đại học danh tiếng của Hà Nội đã cùng họp bàn, đưa ra kế hoạch thành lập Câu lạc bộ những người yêu mến tiếng đàn của Anh Tú để xây dựng nên những đề án hoạt động nghệ thuật và công tác xã hội để đem nhạc cổ điển đến với những khán giả chưa có điều kiện tiếp cận.

Được thừa hưởng năng khiếu cũng như lòng say mê âm nhạc, ngay từ nhỏ Anh Tú đã làm quen với cây đàn violin. Bắt đầu học violin từ năm 4 tuổi và đến năm 6 tuổi, anh chính thức theo học chính quy tại Khoa Dây, Nhạc viện Hà Nội - nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2011, anh tốt nghiệp Cao học xuất sắc Chuyên ngành biểu diễn Violon với số điểm tuyệt đối 10/10 của cả Hội đồng Giáo sư đầu ngành Âm nhạc Cổ điển.

 

Nghệ sỹ 8X đưa nhạc cổ điển đến với người nghèo - 2

 

Đêm diễn Giai Điệu Đam Mê Violin - Opera - Rock - Classic “Tình anh em” của Anh Tú tới đây sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 21/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tại Hà Nội. Ngoài Thạc sỹ - Giảng viên - Nghệ sỹ violin Anh Tú, còn có Thạc sỹ - Giảng viên - Nghệ sỹ Opera: Việt Dung, Band Rock Kickoff với Guitar lead: Mạnh Linh; Guitar Bass: Hải Bằng...

Các nghệ sĩ chọn trình diễn những tác phảm kinh điển Beethoven Virus của Ludwig Van Beethoven; Swan Lake (Hồ Thiên Nga) của Tchaikovsky; Hungarian Dances (Vũ khúc Hungari) của Johannes Brahms; The Phantom of The Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber; The Four Seasons (Tổ khúc Bốn mùa) của Antonio Vivaldi; Spanis Dance (Vũ khúc Tây Ban Nha) Dân gian Tây Ban Nha; Aria Violetta trích Vở Nhạc kịch “La Traviata” (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi...

Phương Nhung