Giải Âm nhạc cống hiến: Thử nhìn lại…

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Lễ công bố Giải âm nhạc Cống hiến 2012, được xem là giải thưởng danh giá nhất Việt Nam. Hãy thử nhìn lại Giải Cống hiến đã “cống hiến” được gì…

Năm 2011 chưa phải là năm có nhiều “biến cố” chấn động hay những đổi ngôi ngoạn mục nào cho một nền ca nhạc đại chúng Việt Nam vẫn đang trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng lại là năm có nhiều sản phẩm âm nhạc gây được bất ngờ lớn cho khán giả. Điều đó cho thấy sự “cống hiến” của các nghệ sĩ đã thực sự đi vào chiều sâu – không ồn ào mà trọng thực chất, và đó cũng chính là tiêu chí của giải “Cống Hiến”, giải thưởng âm nhạc danh giá nhất Việt Nam hiện nay và sẽ được công bố vài ngày nữa.

Nhìn lại bản thân giải Cống Hiến sẽ thấy tầm vóc và uy tín ngày càng tăng của giải thưởng này. Từ một giải mang nhiều tính “nội bộ”, Cống Hiến đã vươn lên tầm giải thưởng âm nhạc đại chúng uy tín nhất hiện nay. Từ những buổi trao giải khép kín, nay với sự tham gia của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân ủng hộ nghệ thuật, giải thưởng đã được trao hoành tráng hơn nhiều.

Cùng với mức độ hoành tráng của các lễ trao giải, là những cuộc chạy đua âm thầm nhắm tới Cống Hiến. Với nhiều nghệ sĩ, việc được vinh danh tại giải Cống Hiến không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật mà còn là thước đo cho thấy họ đã tới gần và đã chinh phục được công chúng như thế nào. Rất chuẩn mực và đề cao sáng tạo nhưng không hề xa rời thị trường và đại chúng, tiêu chí ấy đã giữ cho Cống Hiến có được sự bền bỉ và sự tôn trọng của mọi đối tượng khán giả và nghệ sĩ.

Giải Âm nhạc cống hiến: Thử nhìn lại…

Ở giải Cống Hiến, không có sự phân biệt mới – cũ, không có chuyện “sống lâu lên lão làng”, bởi cống hiến trong nghệ thuật không thể chỉ tính bằng thâm niên. Chính vì thế mà ngay từ lần trao giải đầu tiên – giải tiền Cống Hiến (2005), ca sĩ Tùng Dương, mới bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, đã được vinh danh “Ca sĩ của năm” với số phiếu đa số. Hay tại giải Cống Hiến 2011, giữa bao lời tranh cãi nặng tính chê bai, cuối cùng Uyên Linh – giọng hát đem lại không khí tươi mát nhất cho thị trường ca nhạc mấy năm trở lại đây – vẫn về nhì (sau Tùng Dương), một kết quả khá thuyết phục.

Năm nay, khi chứng kiến sự xuất hiện của những cái tên rất lạ như Quái Vật Tí Hon, Nguyễn Công Hải hoặc “vẫn còn mới” như Lê Cát Trọng Lý (chiếm tới 3 / 4 đề cử) hoặc những ca sĩ ăn khách bậc nhất hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương đứng cùng các diva Mỹ Linh, Hồng Nhung; khi thấy chương trình du ca Vui sánh vai cùng hòa nhạc cổ điển Luala bên cạnh pop show hoành tráng chưa từng có của Hồ Ngọc Hà và mô hình nhạc trữ tình thính phòng kiểu mới Không Gian Âm Nhạc, thì niềm tin về sức lan tỏa của giải Cống Hiến càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải vì Cống Hiến đã “thị trường” hơn, mà thực sự đã phá vỡ một định kiến bao lâu nay quanh các khái niệm như “sang trọng” hay “bình dân”. Trong nghệ thuật, chỉ có hay hoặc dở, cấp tiến hay tụt lùi, sáng tạo hay bảo thủ chứ không có chỗ cho những khái niệm mù mờ “sang-sến” nói trên.

Ở góc độ thị trường, mỗi mùa giải Cống Hiến, ngoài các tên tuổi ca sĩ – nhạc sĩ trở nên “nóng” hơn, các sản phẩm âm nhạc được đề cử cũng trở thành đối tượng được săn lùng trên thị trường. Điều này gợi nhớ thói quen săn lùng đĩa đề cử Grammy hồi những năm ’90 tại Việt Nam, khi internet còn chưa có hoặc chưa thông dụng. Đó là dấu hiệu đáng mừng khi công chúng ngày càng có sự lựa chọn thông minh hơn, và tính định hướng của Cống Hiến – cũng trùng với tiêu chí của giải Grammy danh giá – ngày càng trở nên rõ nét và được ủng hộ.

Chính những điểm cộng đó của Cống Hiến đã khiến giải thưởng từ chỗ có quy mô hạn hẹp nay đã nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ, đúng ra phải gọi là những nhà bảo trợ nghệ thuật, điều mà ở các nước tiên tiến đã có từ lâu. Hành động rất văn minh này cho thấy uy tín ngày càng cao của Cống Hiến cũng như sự thức thời của các nhà tài trợ khi hiểu rằng văn hóa mới chính là thước đo của một xã hội văn minh, và ủng hộ các giá trị âm nhạc tử tế chính là bồi đắp cho một thị trường âm nhạc ngày càng tiến bộ.

Năm nay, lần đầu tiên, các vị khách tới tham dự lễ trao giải Cống Hiến sẽ có cảm giác gần giống như tại các lễ trao giải Grammy hay Oscar (điều bao người mong đợi). Bởi ngoài thảm đỏ và cách tổ chức chuyên nghiệp, với sự đồng hành của nhà tài trợ mỹ phẩm thiên nhiên Prôvence, giải Cống Hiến sẽ đem lại nhiều thú vị cho khán giả khi họ có thể tới tham dự và ra về vui vẻ với những món quà giá trị.

Theo các “mạnh thường quân” mới này, chính do các tiêu chí của giải Cống Hiến rất gần với những giá trị cốt lõi của Prôvence mà họ đã quyết định đồng hành cùng giải thưởng âm nhạc danh giá này, cùng chung một nỗ lực là “cống hiến” nhiều hơn nữa trong việc xây dựng một nền âm nhạc đích thực.