1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Xét xử 3 “quan tham” Thanh tra Chính phủ:

"Quan tham" Lương Cao Khải được giảm 4 năm tù

(Dân trí) - Sáng ngày 28/3, Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lương Cao Khải cùng đồng phạm liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng khi thanh tra 4 dự án của Tổng Cty Dầu khí Việt Nam.

Qua xem xét công văn xin giảm nhẹ hình phạt cùng với những tình tiết mới như có nhiều thành tích cống hiến cho Nhà nước, bản thân đang mắc bệnh nặng, thành khẩn khai báo… tòa phúc thẩm đã giảm 4 năm tù đối với Lương Cao Khải - Nguyên vụ phó Vụ 2 Thanh tra Chính phủ. Như vậy, tòa đã giảm hình phạt cho Khải từ 21 năm tù xuống còn 17 năm tù cho cả 3 tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, và “Nhận hối lộ”.

 

Bị cáo Bùi Xuân Bảy cũng được HĐXX tuyên  giảm từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù. Đối với bị cáo Dương Văn Lực dù đã có đơn kêu oan về tội “Nhận hối lộ” nhưng căn cứ theo các chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của những người có liên quan tại tòa, HĐXX đã bác yêu cầu và giữ nguyên mức án 8 năm tù đối với Dương Văn Lực.

 

Theo cáo trạng vụ án, trong quá trình làm Trưởng đoàn thanh tra các dự án, trong đó có dự án Cảng LPG Thị Vải, Lương Cao Khải (sinh năm 1954) đã cấu kết với 2 Phó đoàn là Dương Văn Lực (sinh năm 1960, nguyên vụ phó Vụ 4, Thanh tra Chính phủ) và Bùi Xuân Bảy (sinh năm 1948) để kết luận thanh tra không đúng sự việc. Bằng thủ đoạn đó, 3 “quan tham” này đã nhận hối lộ của bên bị thanh tra. Số tiền mà Khải nhận tổng cộng là 11.500 USD, 10 triệu đồng và “vay” 200 triệu để mua đất. Khi vụ việc bị phát giác, Khải đã đem 110 triệu đồng đến nhà Tổng Thanh tra Quách Lê Thanh để chạy tội.

 

Tại phiên tòa sáng ngày 28/3, Lương Cao Khải đã kháng cáo xin giảm án tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng tội “Đưa hối lộ” Khải đã xin thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Khi trả lời thẩm vấn HĐXX, Khải vẫn bao biện hành vi đưa hối lộ của mình. Bị cáo cho rằng việc đưa tiền cho ông Quách Lê Thanh chỉ đơn giản là tình cảm anh em. Còn số tiền 50 triệu mà Khải đưa cho vợ ông Thanh chỉ là “quà mừng sinh nhật chị ấy!”.

 

Tuy nhiên, khi vị chủ tọa công bố hai bản lời khai của Khải tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm có phần không đồng nhất thì Lương Cao Khải cúi đầu nhận tội: “Tội danh này không oan nhưng xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo”.

 

Công Quang