DNews

Nhờ cách chữa viêm khớp độc lạ, nam sinh 17 tuổi giành HCV cuộc thi quốc tế

Thu Thảo

(Dân trí) - Đề tài về tận dụng thảo dược thiên nhiên Việt Nam để chữa bệnh của nhóm Phạm Nguyên Khang được ban giám khảo cuộc thi "Prix Eiffel" đánh giá là độc đáo, có giá trị thực tiễn.

Nhờ cách chữa viêm khớp độc lạ, nam sinh 17 tuổi giành HCV cuộc thi quốc tế

Sau nhiều tháng chờ đợi, Phạm Nguyên Khang (SN 2007) - học sinh lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội - vui mừng khi được cầm trên tay tấm huy chương vàng (HCV) cùng giấy chứng nhận giải thưởng từ Cuộc thi Sáng chế quốc tế Prix Eiffel 2023.

Đây là thành quả của nam sinh và hai người bạn đồng hành khi cùng nghiên cứu đề tài "Điều trị bệnh viêm khớp thông qua chiết xuất dịch anthraquinone từ lá cây nhàu Việt Nam".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyên Khang cho hay: "Mình tình cờ biết đến cuộc thi nhờ tìm tòi thông tin trên Internet. Mình đăng ký vì thấy phạm vi cuộc thi phù hợp với đề tài đang nghiên cứu, cũng là cơ hội để thử thách bản thân".

Chạy đua với thời gian

Đầu tháng 10/2023, nhóm Nguyên Khang gửi hồ sơ dự thi và đăng ký đề tài sơ bộ với ban tổ chức cuộc thi Prix Eiffel 2023. Sau quá trình thẩm định, phía ban tổ chức gửi thư mời tham dự. 3 học sinh đã bắt tay vào nghiên cứu từ trước đó dưới sự cố vấn của một giáo viên hướng dẫn, cũng là người gợi ý đề tài.

"Chúng mình chọn đề tài này là do tính ứng dụng cao, phát huy được tiềm năng của thảo dược thiên nhiên có sẵn của Việt Nam, chi phí thực nghiệm và thí nghiệm thấp", nam sinh 17 tuổi tiết lộ.

Khi con trai bày tỏ ý định dự thi cuộc thi sáng chế quốc tế, bố mẹ Nguyên Khang hoàn toàn ủng hộ. Bên cạnh chu cấp chi phí, hai phụ huynh sắp xếp đưa đón con tới phòng thí nghiệm để thực hiện đề tài.

Thử thách lớn nhất là nhóm của Khang chỉ có khoảng 13 ngày để hoàn thiện và thuyết trình đề tài hoàn toàn bằng tiếng Anh trước hội đồng giám khảo ở nước ngoài.

Trong thời gian này, giáo viên hướng dẫn bận rộn nên 3 thành viên phải động viên nhau chạy đua với thời gian để kịp bảo vệ đề tài, đồng thời vẫn đáp ứng thời gian học cả ngày trên trường.

Nhờ cách chữa viêm khớp độc lạ, nam sinh 17 tuổi giành HCV cuộc thi quốc tế - 1

Nhóm của Nguyên Khang nghiên cứu đề tài "Điều trị bệnh viêm khớp thông qua chiết xuất dịch anthraquinone từ lá cây nhàu Việt Nam" trong khoảng 3 tháng.

Quay cuồng với lịch trình gấp gáp nhưng càng đi sâu nghiên cứu, Nguyên Khang càng thấy đề tài hấp dẫn.

"Khi kết thúc, mình thu được kinh nghiệm quý giá về các kỹ năng nghiên cứu một đề tài. Mình cũng có thêm mối quan hệ thầy - trò và bạn bè tiếp tục giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu", nam sinh Hà Nội kể.

Sau một tháng hồi hộp chờ đợi, giữa tháng 11/2023, Khang nhận được email (thư điện tử) từ ban tổ chức thông báo đề tài giành HCV. Khi đó, chàng trai đang ở trên lớp và không khỏi vui mừng vì thành quả đạt được.

"Mình rất vui khi ban giám khảo đánh giá tinh thần nghiên cứu và ý tưởng của nhóm độc đáo, phù hợp với thực trạng nhu cầu chữa bệnh trong tương lai gần của các dược phẩm mang yếu tố tự nhiên, nguyên liệu rẻ và sẵn có, ưu việt về kinh tế mà hiệu quả trong công tác chữa bệnh", nam sinh bày tỏ.

Mong muốn trở thành nhà kinh tế giỏi

Trước khi giành giải thưởng ở cuộc thi sáng chế quốc tế, Nguyên Khang đã có bảng thành tích học tập đáng nể. 11 năm liền, nam sinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, với điểm trung bình năm lớp 10 là 9,0; lớp 11 là 9,2.

Ở môn học sở trường là tiếng Anh, Khang từng mang về giải khuyến khích kỳ thi tiếng Anh học sinh THPT cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy năm 2024; giải vàng vòng thi quốc gia kỳ thi tiếng Anh quốc tế Kangaroo (IKLC) 2024; giải khuyến khích Olympic Toán tiếng Anh (SEAMO) vòng quốc gia năm 2023.

Đầu năm lớp 11, Khang lần đầu thi IELTS và đạt 7.5 điểm. 

Nhờ cách chữa viêm khớp độc lạ, nam sinh 17 tuổi giành HCV cuộc thi quốc tế - 2

Nguyên Khang yêu thích tiếng Anh và đạt thành tích tốt ở môn học này.

Khi được hỏi bí quyết để học tốt, chàng trai mỉm cười chia sẻ, bản thân đơn giản là dành nhiều thời gian làm bài tập, nghe giáo viên giảng bài và tìm tòi ý tưởng từ cuộc sống xung quanh để gắn với kiến thức được dạy nhằm nắm rõ bản chất, ghi nhớ lâu hơn. Cậu cũng chủ động tự học và mày mò kiến thức trên các trang mạng quốc tế lẫn Việt Nam ở nhiều mảng.

Chị Liên Trần - mẹ của Nguyên Khang - tự hào cho hay: "Khang là người con ngoan, tính trầm lắng nhưng mạnh mẽ, độc lập. Con thường chia sẻ với bố mẹ về việc học tập, đam mê của mình.

Khi gặp điều vượt quá khả năng, con cũng chủ động trao đổi để nhận sự tư vấn của bố mẹ và nỗ lực vượt qua".

Vốn có định hướng học về kinh tế trong tương lai, khoảng một năm nay, Khang lập trang web kinh doanh riêng do bố mẹ hỗ trợ về vốn. Lợi nhuận thu được từ đây sẽ được đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu của nam sinh và đóng góp làm từ thiện cho các bạn nhỏ vùng cao. 

Sau thành công ở cuộc thi quốc tế vừa rồi, Nguyên Khang đặt ra mục tiêu học tập đạt kết quả cao để vào các trường đại học top của Việt Nam hoặc du học nước ngoài.

Ngoài ra, chàng trai cũng mong có cơ hội triển khai các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong tương lai gần và kinh doanh dựa trên các sản phẩm hình thành từ nghiên cứu khoa học. 

"Đam mê của mình là trở thành nhà kinh tế giỏi, doanh nhân thành công. Để điều đó có thể được hiện thực hóa, mình chăm chỉ đọc sách, học hỏi những mô hình và kiến thức kinh doanh, các ý tưởng từ việc giúp đỡ bố trong việc kinh doanh của gia đình", nam sinh bày tỏ.

Cuộc thi Sáng chế quốc tế Prix Eiffel là sân chơi dành cho học sinh THPT và các nhà khoa học trẻ đến từ tất cả quốc gia trên thế giới, do Liên đoàn Các nhà phát minh sáng chế Pháp, Hiệp hội Các nhà phát minh Pháp - Châu Âu và Tổ chức Phát minh Heller phối hợp tổ chức.

Người sáng tạo ra cuộc thi là Gustave Eiffel - nổi tiếng với việc tạo ra nhiều dự án sáng tạo cả ở Pháp và nhiều nơi trên thế giới, bao gồm tháp Eiffel, biểu tượng của Paris.

Ảnh: NVCC