Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia

Diệu An

(Dân trí) - Hải Đăng luôn cảm thấy may mắn khi được bén duyên với hoạt động giao lưu quốc tế. Đây là mảnh đất màu mỡ để những người trẻ cất lên tiếng nói, ý kiến cá nhân về vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Trịnh Hải Đăng (23 tuổi, Nghệ An) là sinh viên khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện nay, cô còn là diễn giả, cố vấn tại các chương trình cho thanh niên và cộng đồng.

Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia - 1
Nữ sinh sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, được thầy cô và bạn bè quý mến bởi sự tử tế, thân thiện và cầu tiến. (Ảnh: NVCC).

Giao lưu quốc tế đem lại nhiều cơ hội phát triển

Hải Đăng thể hiện niềm yêu thích với các hoạt động giao lưu quốc tế từ những năm đầu đại học. Do vậy, cô đã không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội tham gia vào các hoạt động đa quốc gia này. Cô hy vọng thông qua đó được tiếp xúc với nhiều người tài giỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức hay và trải nghiệm những hành trình mới mẻ.

Đến nay, Hải Đăng đã tham dự hơn 15 chương trình học bổng và hội nghị quốc tế, được tài trợ toàn phần. Đáng chú ý là cơ hội được trở thành đại diện thanh niên Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo (Indonesia) năm 2023.

Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia - 2
Hành trình giao lưu quốc tế đã mở ra cho Đăng (bên phải, vị trí số 9) rất nhiều cơ hội mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh hạnh phúc chia sẻ: "Việc được tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, được tiếp kiến Tổng Thư ký ASEAN cùng các nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á là niềm vinh dự mà mình may mắn có được".

"Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu thanh niên được tổ chức riêng một phiên tiếp kiến các nguyên thủ quốc gia Đông Nam Á để trình bày khuyến nghị chính sách và được trực tiếp góp ý và phản hồi.

Tổng thư ký ASEAN cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, sẽ đẩy mạnh thiết kế thật nhiều sân chơi cho thanh niên khu vực để người trẻ được cất tiếng nói, được lắng nghe, được phát triển", Hải Đăng nói thêm.

Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia - 3
Hải Đăng cũng là đại diện sinh viên có cơ hội phát biểu trước Chủ tịch nước. (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, gần đây, nữ sinh gen Z đã vượt qua gần 11.000 ứng cử viên trên toàn thế giới để là một trong 100 đại biểu chính thức tham dự Hội nghị chuyên đề toàn cầu 2024 của Học viện Yenching (Yenching Global Symposium - YGS), tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại đây, Hải Đăng có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với nhiều chuyên gia, học giả uy tín trên thế giới, cùng các đại biểu lãnh đạo trẻ từ đa dạng lĩnh vực, chuyên môn thảo luận về chủ đề "Cân bằng: Thế giới trong trạng thái cân bằng" (Equilibrium: Our World in Balance).

Cô còn được trải nghiệm văn hóa Trung Quốc thông qua những phiên giao lưu văn hóa như viết thư pháp, hí kịch, đua thuyền, múa cổ truyền, võ thuật,… cũng như các phiên kết nối với các học giả của Đại học Bắc Kinh.

Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia - 4
Có những ngày công việc làm không xuể, Hải Đăng vẫn động viên bản thân chịu khó, tranh thủ tập viết luận, tập nói tiếng Anh để trau dồi kỹ năng của bản thân. (Ảnh: NVCC).

Bằng những cơ hội có được, Hải Đăng luôn tận dụng để nêu lên tiếng nói của người trẻ Việt Nam, quảng bá hình ảnh quốc gia đến với bạn bè quốc tế. Trong các phiên họp, cô luôn chủ động phát biểu những ý kiến, tích cực thảo luận đưa ra giải pháp.

Hay tại các phiên giao lưu văn hóa, Đăng cũng chuẩn bị những bộ áo dài truyền thống, nón lá, thể hiện những ca khúc của dân tộc, như một cách đưa bản sắc dân tộc tới gần hơn với bạn bè trên thế giới.

Nỗ lực chinh phục học bổng khám phá thế giới

Sở hữu thành tích khủng nhưng xuất phát điểm của Hải Đăng lại là một sinh viên bình thường, có phần tự ti về bản thân. Do đó, để có được những bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng ưng ý, Hải Đăng đã không ngừng cố gắng, trau dồi để hoàn thiện mình.

Quá trình chuẩn bị này của Đăng thường xoay quanh ba vấn đề chính, gồm: Bồi đắp khối kiến thức đa ngành; Bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết như lãnh đạo, triển khai vấn đề, viết lách…; Trau dồi ngoại ngữ.

Việc chuyên cần, hăng hái trong học tập và tích cực tham gia công tác Đoàn đã tạo cho cô gái trẻ tiền đề tích lũy khả năng lãnh đạo vững chắc. Ngoài ra, Đăng còn chủ động tích lũy thêm kiến thức từ các cuộc thi, cập nhật thông tin ở các bài báo khoa học uy tín.

Về phương pháp học ngoại ngữ, nữ sinh bộc bạch: "Mình không có phương pháp gì khác ngoài phải luyện tập thường xuyên. Bởi nếu người học không trau dồi thì sẽ rất nhanh quên kiến thức, gây uổng phí công sức. Do đó, mình cũng tranh thủ tham gia các cuộc thi hùng biện tiếng Anh, chủ động học thêm tiếng Trung tại nhà".

Nữ sinh Nghệ An yêu thích giao lưu quốc tế, quảng bá hình ảnh quốc gia - 5
Hải Đăng còn được thử sức ở những vai trò khác nhau như cố vấn, giám khảo, diễn giả tại các hoạt động cho thanh niên và cộng đồng. (Ảnh: NVCC).

Hơn nữa, theo quan điểm của Hải Đăng, điểm mấu chốt khi ứng tuyển các học bổng toàn phần đó là hiểu mình và hiểu chương trình. Một bộ hồ sơ thành công sẽ chỉ ra được sợi dây liên kết mật thiết giữa bản thân - chương trình - cộng đồng.

"Những lần đầu ứng tuyển, mình thường có tâm lý cố thể hiện bản thân là một ứng viên rất phù hợp, rất "hoàn hảo" với những thành tích hào nhoáng, GPA thật cao,… mà chưa thực sự tìm hiểu sâu xem rằng bản sắc cá nhân thực sự của mình là gì, chương trình thực sự đang cần tìm kiếm một ứng viên thế nào" Hải Đăng nói.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, nữ sinh tâm sự: "Ban đầu, mình chỉ muốn tham gia cho thỏa chí tò mò và niềm ham học hỏi. Thế nhưng, càng gắn bó với hành trình này, mình nhận thấy lối suy nghĩ và niềm trăn trở với cộng đồng trong mình cũng được chuyển hóa theo.

Mình thực sự mong muốn có thể đóng góp lại một điều gì đó dù là nhỏ thôi, cho cộng đồng của mình. Đặc biệt là đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trong hành trình khai phá bản thân. Và một lần nữa khẳng định, giao lưu quốc tế để phục vụ cộng đồng chính là tinh thần xuyên suốt khi mình ứng tuyển".

Với tâm thế của người đã có kinh nghiệm trong việc ứng tuyển học bổng tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, Hải Đăng hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ không chần chừ, để cơ hội vụt qua ngay trước mắt. Nếu cảm thấy sợ, các bạn hãy vừa sợ vừa làm. Bởi khi bạn dám thử thì mỗi người đã cho phép bản thân có 50% cơ hội để đạt được điều mình mong muốn.

Trịnh Hải Đăng từng tham dự hơn 15 chương trình học bổng & hội nghị quốc tế, tất cả đều được tài trợ toàn phần, tiêu biểu như:

  • Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia
  • Học bổng toàn phần Yenching Global Symposium 2024 tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên toàn cầu 2023, Seoul, Hàn Quốc
  • Học bổng toàn phần chương trình Lãnh đạo trẻ ASEAN - Trung Quốc 2023
  • Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên ASEAN mở rộng 2023 tại Jakarta, Indonesia
  • Đại biểu Hội nghị Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2022
  • Giải Bộ trưởng xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao ASEAN mô phỏng 2022
  • Hội nghị ASEAN lần thứ III về Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự 2022
  • Giải Nhất Diễn đàn quốc tế Thanh niên với tư duy bền vững 2021