Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hội

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.

"Hà Giang đây sao, đông thế nhỉ. Tôi cứ nghĩ đang đứng ở nước ngoài vì xung quanh toàn người ngoại quốc", anh Khương nói vui. 

Đoạn video của anh Lưu Minh Khương, sinh năm 1994, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thu hút lượng lớn người xem cùng rất nhiều bình luận. Địa điểm nơi anh đang nhắc tới là thác Du Già nằm ở xã Du Già, huyện Yên Minh. Đây là một thác nước được ví như "nàng tiên đang say ngủ giữa núi rừng".

Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hội - 1
Anh Khương bất ngờ vì đa phần khách tới tắm suối nhảy thác nước đều là người nước ngoài (Ảnh: Lưu Minh Khương).

Vài năm trở lại đây, lượng khách đến thác để ngắm cảnh và trải nghiệm tắm dưới dòng nước mát lạnh luôn ở tình trạng đông đúc, đặc biệt là khách nước ngoài.

Cách trung tâm thành phố Hà Giang chừng 70km, du khách có thể lựa chọn 2 phương tiện ô tô hoặc xe máy, đi theo hướng Bắc Mê - Cao Bằng dọc tỉnh lộ 33 hoặc theo quốc lộ 4C tới Mậu Duệ và rẽ vào DT181 để tới Du Già.

Anh Khương cho biết, cảnh vật xung quanh đường đi siêu đẹp nên khách dường như quên hết mệt mỏi. Với những người yêu thích thiên nhiên hoang sơ và cảnh vật hùng vĩ thì đây là chuyến đi rất đáng giá.

Dù tới Hà Giang nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh Khương đặt chân tới thác. Chàng trai 30 tuổi bất ngờ vì lượng khách nước ngoài đông như trẩy hội lên tới vài trăm người, còn lượng khách Việt khá thưa thớt.

Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hội - 2
Khi một ai đó thực hiện cú nhảy từ trên cao xuống thành công lại nhận được sự tán thưởng từ mọi người xung quanh (Ảnh cắt từ clip).

Thác có vách đá cao khoảng 6m và hố nước sâu xanh ngắt. Quanh năm dòng nước chảy thẳng xuống chân tác tạo bọt tung trắng xóa đẹp mắt.

Thông thường có 2 mức để du khách nhảy xuống dòng thác. Ai mê mạo hiểm thì nhảy ở phiến đá có độ cao khoảng 6m so với mặt nước, còn mức thấp hơn cao khoảng 3,5m. Đa phần du khách tới đây thường nhảy ở độ cao này.

Anh Khương quan sát thấy bất cứ du khách nào thực hiện cú nhảy hay nhào lộn xuống thác đều nhận được sự cổ vũ động viên nhiệt tình từ những người xung quanh. Trong khi đó, nhiều người khác lại thả mình trong dòng nước mát lành để giải nhiệt.

"Từng người phải xếp lốt mới được nhảy dù phía trên có tấm biển cảnh báo cấm nhảy. Dường như du khách vẫn bất chấp tính mạng để mạo hiểm", vị khách Việt nhận xét.

Anh Dũng, một hướng dẫn viên du lịch người địa phương cho biết, xã Du Già gần thác nước trong vài năm trở lại đây thu hút rất đông khách nước ngoài.

Nếu như xu hướng của khách nội địa muốn tìm tới những điểm đến có cảnh quan đẹp để chụp hình check in, thì khách quốc tế thích đi sâu hơn vào các bản làng, tới nơi hoang sơ trải nghiệm nhiều hơn.

"Các homestay ở Du Già hay Đồng Văn đều gần như kín phòng ngay cả vào những ngày trong tuần chứ không phải lễ Tết. Với nhiều khách nước ngoài, tới trải nghiệm tại thác nước ở Du Già là điểm đến không thể bỏ lỡ", anh Dũng cho biết.

Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hội - 3
Thác Du Già thu hút nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, bơi lội (Ảnh: Công an Hà Giang).

Tuy nhiên, vào tháng 7/2023 từng có vụ việc liên quan tới vị khách đến từ Phú Thọ do không biết bơi đã chết đuối khi tắm ở thác. 

Ông Hoàng Minh Trường, Chủ tịch xã Du Già cho biết, chính quyền địa phương ghi nhận tại điểm du lịch thác nước có nhiều trường hợp du khách nhảy từ trên cao xuống. Hiện xã đã cắm biển cảnh báo gồm 2 thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Việt tại khu vực thác nước. Tuy nhiên do chưa có người trông nom nên địa phương gặp khó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về lượng khách tới địa bàn trong dịp lễ này, ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch UBND huyện Yên Minh, cho biết, mỗi ngày huyện đón từ 700 đến 1.000 khách du lịch quốc tế đăng ký tạm trú tạm vắng qua hệ thống do công an địa phương theo dõi. Và thác Du Già là một trong những điểm đến hút khách nước ngoài bậc nhất tại huyện.

Cũng trong đợt nghỉ lễ năm nay, theo số liệu thống kê từ trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Giang, hiện địa bàn tỉnh có tổng cộng 147 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh lực du lịch. Trong đó, toàn tỉnh có hơn 920 cơ sở lưu trú với tổng cộng 8.404 chỗ ở và 16.747 chỗ ngủ.

Dưới sự chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và sự chuẩn bị chu đáo của các cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, Hà Giang hi vọng sẽ đáp ứng nhu cầu dịch vụ và nhận được sự hài lòng của du khách khi đến với mảnh đất thuộc vùng địa đầu cực bắc Tổ quốc.

Phùng Ly