Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻ

Doãn Công

(Dân trí) - Nắng nóng hơn 40 độ C, khiến nhiều du khách chọn các điểm du lịch biển nổi tiếng ở Bình Định để giải nhiệt. Trong khi đó, những điểm đến du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh rất vắng vẻ.

Ngày 1/5, Sở Du lịch tỉnh Bình Định có báo cáo nhanh tình hình hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay.

Theo Sở Du lịch Bình Định, trong 5 ngày nghỉ lễ thời tiết ở nhiều địa phương trong cả nước nắng nóng gay gắt (nhiệt độ hơn 40 độ C) nên nhiều du khách lựa chọn Quy Nhơn (Bình Định) là điểm đến để giải nhiệt.

Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻ - 1

Mỗi ngày có khoảng 3.000 người dân, du khách đến Kỳ Co (Ảnh: Hữu Đảo).

Tại một số bãi biển, khu du lịch như: Quy Nhơn (thành phố Quy Nhơn), Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát); Kỳ Co, Eo gió (xã Nhơn Lý), Hòn Khô (xã Nhơn Hải), đều thuộc thành phố Quy Nhơn… lượng khách rất đông.

Theo ghi nhận, điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió (xã Nhơn Lý), là 2 địa điểm ấn tượng của du khách khi đến tham quan Bình Định.

Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻ - 2

Du khách tắm biển và ngắm san hô ở Hòn Khô, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn (Ảnh: Quang Sáng).

Nếu như ở Eo Gió, du khách đi bộ men theo sườn núi để chụp hình check-in, thì Kỳ Co du khách được hòa mình dưới nước biển trong xanh, mát lạnh, trải nghiệm lặn ngắm san hô. Vì vậy, bất chấp nắng nóng, du khách vẫn chọn 2 điểm đến yêu thích này.

Anh Nguyễn Quang Minh (34 tuổi) ở Gia Lai cùng vợ con chọn Quy Nhơn du lịch dịp lễ này, chia sẻ: "Ở trên núi thì thèm cảm giác ở biển cả thôi. Khoảng cách từ Gia Lai đi Quy Nhơn cũng gần nên vợ chồng tôi chọn Quy Nhơn. Quy Nhơn có nhiều bãi biển sạch, đẹp, còn hải sản tươi ngon và giá còn bình dân".

Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻ - 3

Bảo tàng Quang Trung vắng khách hơn mọi năm vì thời tiết nắng nóng du khách ưu tiên du lịch biển (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Hữu Đảo, Chủ ca nô du lịch Khánh An (xã Nhơn Lý), cho biết: "Năm nay, đa số khách ở các tỉnh lân cận như Gia Lai, Kon Tum, Đà Lạt, còn khách xa như TPHCM, Hà Nội thì giảm hơn so với năm ngoái".

Tại bãi biển thành phố Quy Nhơn, những ngày lễ hàng nghìn lượt người dân, du khách đổ về tắm biển giải nhiệt vì thời tiết oi bức.

Trong khi đó, tại các điểm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh lại rất vắng khách so với năm ngoái.

Ghi nhận sáng 1/5, tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) rất vắng khách. Theo nhân viên bán vé tại đây, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, lượng khách đến bảo tàng tham quan, dâng hương giảm đáng kể so với mọi năm.

Tại điểm đến tháp Cánh Tiên (ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn). Đây là một trong số những tháp cổ Chăm Pa còn lại ở tỉnh Bình Định, có giá trị văn hóa lịch sử, một điểm đến du lịch nhưng cũng vắng khách.

Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻ - 4

Tháp Cánh Tiến là tháp Chăm Pa cổ có giá trị văn hóa lịch sử và là điểm đến du lịch nhưng vắng khách dịp lễ 30/4, 1/5 này (Ảnh: Doãn Công).

Nhân viên bán vé tại đây cho biết, do nắng nóng du khách chọn du lịch biển giải nhiệt nên những ngày lễ này khách đến tham quan rất ít…

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Định ước đạt hơn 277.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng doanh thu ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.