Giáo viên không được nhận lương dạy thêm giờ dù phải "tăng ca"Cử tri tỉnh Bình Dương phản ánh tới Quốc hội việc giáo viên các trường trên địa bàn phải dạy thêm giờ do thiếu người nhưng chưa được hưởng thêm tiền lương.Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhậnKhông nên giảm chế độ ốm đau của người lao động
Giáo viên không được nhận lương dạy thêm giờ dù phải "tăng ca"Cử tri tỉnh Bình Dương phản ánh tới Quốc hội việc giáo viên các trường trên địa bàn phải dạy thêm giờ do thiếu người nhưng chưa được hưởng thêm tiền lương.
Lương tham chiếu không thấp hơn lương cơ sở khi cải cách tiền lương từ 1/72 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần: Người không rút được hưởng trợ cấpTừ 1/7 bỏ lương cơ sở, các chế độ bảo hiểm xã hội tính sao?Một công nhân tử nạn trong máy nghiền được bồi thường 1,7 tỷ đồng
Bếp ăn bị đình chỉ, Tổng Giám đốc vò đầu lo bữa trưa cho 3.000 ngườiLiên quan đến vụ việc 351 công nhân bị nghi ngộ độc sau khi dùng bữa trưa, hôm nay, vẫn có gần 3.000 công nhân đi làm, cần lo bữa cơm thường nhật.
Đề xuất hưởng trợ cấp thất nghiệp 75% lương, không giới hạn 12 thángMức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được đề xuất lên 75% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cao hơn mức hiện hành, đồng thời, kéo dài thời gian hưởng.
Lương 2 triệu, nghề nấu ăn cấp mầm non được đề xuất là công việc nặng nhọcTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị bổ sung nghề nấu ăn ở trường mầm non vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Nữ công nhân mất ngay 1 tháng lương vì ham làm "nhiệm vụ kim cương"Nhiều đối tượng hoạt động trên không gian mạng tinh vi, bằng nhiều hình thức khiến không ít công nhân, lao động "sập bẫy" lừa đảo.
Công nhân lao động đối thoại với đại biểu Quốc hội về 3 vấn đề trọng yếuNhà ở, thu nhập và chăm sóc sức khỏe là những vấn đề người lao động quan tâm nhất tại buổi đối thoại với công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam.
"Tạo thay đổi đột phá về nhà ở để người dân thoát nghèo"Trăn trở trước thực trạng nhiều địa phương, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc nâng mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bảo hiểm thất nghiệp quá lợi, người lao động thích… thất nghiệpChỉ cần đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 tháng rồi nghỉ việc, người lao động được hưởng 3 tháng trợ cấp, tương đương 1,8 tháng lương. Lợi ích lớn nên người lao động thích… thất nghiệp.
Lý do đề xuất giảm thời gian làm việc xuống dưới 48 giờ/tuầnLiên quan đến đề xuất giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH sẽ nghiên cứu đầy đủ các cơ sở khoa học, thực tiễn của vấn đề trên.
Xác định trách nhiệm vụ nổ bình hơi ở Đồng Nai khiến 6 công nhân tử nạnBộ LĐ-TB&XH yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho người bị nạn và thân nhân trong vụ nổ bình hơi tại xưởng gỗ, làm rõ trách nhiệm xung quanh vụ việc.
Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày liên tiếpCông chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày liên tiếp.
Chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5Nhiều chính sách mới về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính nhà nước, tiền lương, vị trí việc làm công chức... có hiệu lực từ tháng 5.
TPHCM xin được tự chủ tuyển dụng lao động đặc thùTPHCM nhận thấy danh mục vị trí việc làm do Trung ương ban hành còn chưa tính các vị trí đặc thù, một số vị trí yêu cầu tiêu chuẩn quá cao.
Từ vụ 7 người tử nạn trong máy nghiền: Những ngành nghề đối mặt rủi ro?Từ sự việc đau lòng làm 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền ở nhà máy xi măng tại Yên Bái, chuyên gia cho rằng quá trình thực hiện quy trình an toàn lao động ở đây chưa tốt, chưa đầy đủ.