Tháng 1/2015: Thị trường Đài Loan dẫn đầu về thu hút lao động VN

(Dân trí) - Số liệu của Cục Quản lý lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), trong tháng 1/2015, thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận 5.136/8.669 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Tháng 1/2015: Thị trường Đài Loan dẫn đầu về thu hút lao động VN

Theo nhiều doanh nghiệp XKLĐ, thị trường Đài Loan có sức hút với lao động Việt Nam bởi khoảng cách địa lý không xa với Việt Nam, hệ thống pháp luật về lao động ổn định và mức lương tháng tương đối khá (khoảng 600 USD).

Trong số 5.136 lao động Việt Nam sang Đài Loan tháng 1/2015 (bằng 139,42% so với cùng kỳ năm 2014), số lao động nữ là 1.323 người. Năm 2014, Việt Nam đã đưa hơn 62.000 lao động sang làm việc tại thị trường này.

Tiếp sau thị trường Đài Loan, thị trường Nhật Bản đã thu hút 1.926 lao động (trong đó có 767 lao động nữ), thị trường Hàn Quốc: 114 lao động (13 lao động nữ), Malaysia: 679 lao động (357 lao động nữ), thị trưởng Ả rập - Xê út: 437 lao động (295 lao động nữ), thị trường Macao: 101 lao động (61 lao động nữ) và các thị trường khác.

Theo kế hoạch, Việt Nam đặt mục tiêu đưa hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2015. Một số thị trường sẽ thu hút đông lao động là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malayxia, Ảrập Xê út…

Hoàng Mạnh