Đồng Tháp: Huyện vùng biên tổ chức tư vấn việc làm và XKLĐ

(Dân trí) - Đoàn TNCS HCM huyện Tam Nông và Phòng LĐ -TB&XH huyện Tam Nông vừa tổ chức buổi tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại buổi tọa đàm được tổ chức ngày 27/3, tại xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), thu hút hơn 60 gia đình, thân nhân và người lao động.

Người lao động đã được Giám đốc TT GTVL tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Phòng Xuất khẩu Lao động Công ty Nhựt Huy Khang thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Tam Nông thông tin về các chính sách thị trường ngoài nước cần tuyển lao động, điều kiện, quyền lợi, mức thu nhập và chi phí của người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động; hướng dẫn quy trình làm hồ sơ, thủ tục để được vay vốn và đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Đồng Tháp: Huyện vùng biên tổ chức tư vấn việc làm và XKLĐ
Buổi tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài đã thu hút cả 100 lượt người dân đến tham dự

Các gia đình, thân nhân và người lao động cùng tham gia trao đổi trực tiếp với các diễn giả nhiều vấn đề về điều kiện để được vay vốn, chi phí học ngoại ngữ, chi phí xuất cảnh, nơi ăn, ở và chế độ phúc lợi, lương thưởng, thời hạn lao động ở nước ngoài…

Các diễn giả đã giải đáp tất cả 22 câu hỏi thắc mắc của các các gia đình, thân nhân và người lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin các thị trường nước ngoài tuyển lao động đến người trong độ tuổi lao động có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và người lao động, góp phần thực hiện giảm nghèo nhanh chóng và bền vững...    

                                                                            Trọng Trung