Bắt "Phó giám đốc ngân hàng" lừa xuất khẩu lao động

Thông qua mạng xã hội, Phạm Thị Duyên tự nhận mình là "Phó giám đốc ngân hàng" Agribank chi nhánh Đà Nẵng để lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Thị Duyên (38 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng thời gian cuối năm 2014, thông qua mạng xã hội, Duyên có quen biết anh Trần Xuân Kiếm (35 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Kẻ giả làm phó giám đốc ngân hàng để lừa xuất khẩu lao động Phạm Thị Duyên tại cơ quan điều tra
Kẻ giả làm phó giám đốc ngân hàng để lừa xuất khẩu lao động Phạm Thị Duyên tại cơ quan điều tra

Thông quan mối quan hệ này, Duyên đã làm quen với anh Trần Đình Thắng (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và biết anh Thắng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Duyên đã giới thiệu là "Phó giám đốc ngân hàng" Agribank chi nhánh Đà Nẵng. Duyên bảo có người nhà đang làm giám đốc một công ty tại Hàn Quốc nên có khả năng đưa một số người sang đó làm việc với mức lương hấp dẫn.

Để xuất ngoại, Duyên yêu cầu anh Thắng đưa cho duyên 130 triệu đồng lo thủ tục. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Duyên liền bặt vô âm tín.

Tại cơ quan điều tra, Duyên khai nhận cũng với thủ đoạn lừa đảo quen biết qua mạng tương tự đã lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt số tiền 70 triệu đồng của anh Võ Văn Tiền (trú huyện Anh Sơn, Nghệ An).
Theo Báo Người lao động