7 lao động Việt Nam từ Ả-rập Xê-út đã về nước an toàn

(Dân trí) - Chiều 28/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo cho biết 7/20 lao động của tỉnh Bắc Kạn đang làm việc tại Ả-rập Xê-út đã về nước an toàn. Số còn lại đang được các cơ quan chức năng của Việt Nam giúp hoàn thiện thủ tục đưa về nước.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, 7 lao động trong tổng số 20 lao động Việt Nam gặp khó khăn tại Ả-rập Xê-út và có nguyện vọng hồi hương đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 28/12.

Đây là những lao động của tỉnh Bắc Kạn đang làm việc cho công ty Bader của Ả-rập Xê-út.

Trước đó, ngay sau khi nhận được đề nghị từ các lao động đang gặp khó khăn, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, Công ty phái cử lao động.

Bộ Ngoại giao yêu cầu các bên làm việc khẩn trưởng với các cơ quan chức năng sở tại, chủ sử dụng lao động giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan, hỗ trợ giúp đỡ các thủ tục pháp lý cần thiết để đưa số lao động này về nước theo nguyện vọng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa những lao động còn lại về nước.

Hoàng Mạnh